Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong thầy thuốc đoàn kết khống chế dịch bệnh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong thầy thuốc đoàn kết khống chế dịch bệnh

Thứ 5, 24/02/2022 | 17:06
0
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của đội ngũ bác sĩ, chăm sóc người bệnh như chăm sóc người thân của mình.

Hướng tới kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, mới đây Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên y tế của Ngành. Dưới đây là toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng:

Thân ái gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên y tế ngành Lao động - Thương binh và Xã hội!

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 27/02/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, tôi thân ái gửi tới các đồng chí và gia đình lời thăm hỏi chân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Các đồng chí thân mến!

Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã tác động nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có công tác bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, Bộ đã chủ động chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội chưa có tiền lệ, hỗ trợ cho hơn 44 triệu người dân, người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh, bảo đảm an sinh, an dân.

Trong thành công chung của ngành, có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên y tế các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng, trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các đồng chí đã đoàn kết, vượt qua khó khăn dịch bệnh, tận tình chăm sóc sức khỏe các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội như chăm sóc người thân của mình.

Tiêu điểm - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong thầy thuốc đoàn kết khống chế dịch bệnh

Hai năm qua là giai đoạn khó khăn đối với đội ngũ y bác sĩ

Năm 2022, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục kiên định phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình và Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Tôi tin tưởng các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu - Thầy thuốc như mẹ hiền” cùng đội ngũ y, bác sỹ ngành Y tế kiềm chế dịch bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

Cổ đông lớn nhất của Dệt may Thành Công nâng tỉ lệ sở hữu lên gần 45%

Thứ 5, 24/02/2022 | 13:57
Sau giao dịch, E-Land Asia Holdings nâng sở hữu tại Dệt may Thành Công từ 43,27 lên 44,95% vốn, tương đương hơn 32 triệu cổ phiếu.

Hàng nghìn công nhân nhiễm Covid-19, nhiều công ty thiếu hụt lao động

Thứ 5, 24/02/2022 | 12:28
Sau Tết, khu công nghiệp VSIP Nghệ An chỉ có 7.000 người quay lại làm việc, nhưng có đến 3.255 lao động được ghi nhận dương tính với Covid-19.

Khánh Hòa: Giá mía tăng cao, nông dân phấn khởi nhưng đầy nỗi lo

Thứ 5, 24/02/2022 | 12:30
Hiện nay, giá mía được công ty mía đường thu mua với mức giá cao nhất trong những năm qua. Bên cạnh niềm vui “được mùa được giá” người nông dân vẫn còn nhiều nỗi lo.
Cùng tác giả

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.