Bộ trưởng LĐ lên tiếng việc gần 600 học viên trốn trại ở Đồng Nai

Bộ trưởng LĐ lên tiếng việc gần 600 học viên trốn trại ở Đồng Nai

Thứ 2, 24/10/2016 | 13:24
0
Nói về việc gần 600 học viên trốn trại cai nghiện ở Đồng Nai, Bộ trưởng Lao động cho rằng: “Có thể do giải thích của nhân viên chưa đến nơi đến chốn, gây tâm lý bức xúc, dẫn đến hành động bộc phát".

Sáng 24/10, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trả lời báo chí xung quanh sự việc gần 600 học viên trốn trại cai nghiện ở Đồng Nai.

Đánh giá về nguyên nhân ban đầu vụ việc này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, có thể giải thích của phía nhân viên chưa đến nơi đến chốn khiến tâm lý học viên bức xúc.

“Việc này Bộ đã nhiều lần nhắc nhở các địa phương rút kinh nghiệm, nhưng rõ ràng tuyên truyền vận động chưa đến nơi đến chốn, động tác giải trình, tuyên truyền cho các em, phối hợp với gia đình chưa tốt.

Khi vào đây, các em nảy sinh tâm lý sợ ra tòa thì phải xử, đưa đi cai nghiện bắt buộc, sau đó lại phải tiếp tục giai đoạn sau cai nên dẫn đến hành động bột phát”, Bộ trưởng nói.

Xã hội - Bộ trưởng LĐ lên tiếng việc gần 600 học viên trốn trại ở Đồng Nai

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời phỏng vấn báo giới bên hành lang Quốc hội sáng 24/10.

“Bây giờ giải pháp quan trọng nhất là kiểm soát được tình hình; phối hợp vận động các học viên quay trở lại và thực hiện quy trình theo đúng quy định” – vị Bộ trưởng đưa ý kiến.

Bộ trưởng Lao động phân tích thêm, thường những học viên có gia đình và nơi cư trú cụ thể thì không đưa vào Trung tâm mà chủ yếu cai nghiện ở cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người nghiện, ngáo đá nếu để ở cộng đồng sẽ rất phức tạp nên các cơ quan chức năng vận động đưa vào cơ sở này.

"Mục đích hết sức nhân đạo là đưa các em vào điều trị, giúp cắt cơn, sau đó thực hiện các quy định pháp luật. Sau thời gian này mới xem xét, phân loại, người nào thuộc diện không có nơi cư trú thì thực hiện theo các quy định đưa đi cai nghiện bắt buộc, người nào có gia đình chủ yếu vận động theo hướng cai nghiện tại cộng đồng", Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hiện, địa phương báo cáo đã có hơn 300 học viên quay trở lại trung tâm và cơ quan chức năng đang tiếp tục cùng phía gia đình vận động hơn 200 học viên khác quay trở lại.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 23/10, gần 600 học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) đồng loạt trốn ra ngoài. Điều này đã khiến người dân rất lo lắng.

Trong đêm, lực lượng chức năng đã triển khai phương án truy bắt, lập các chốt chặn để đảm bảo an toàn. Đến 1h sáng ngày 24/10, an ninh khu vực được ổn định lại và một số học viên đã được đưa trở lại trại.

Sáng 24/10, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đang phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đưa các học viên còn lại quay về trại cai nghiện.

Dương Thu - Đỗ Thơm

Hé lộ nguyên nhân '400 học viên cai nghiện trốn trại'

Thứ 6, 15/04/2016 | 07:43
Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vì sao những học viên này lần đầu đến cai nghiện nên đã thực hiện hành vi trốn trại.

Trắng đêm tìm gần 600 người nghiện ma túy phá cửa trốn trại

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:07
Lực lượng chức năng đã thức trắng đêm để truy tìm gần 600 người nghiện trốn trại.

Học viên cai nghiện trốn ra đập phá, cướp điện thoại xe máy của dân

Thứ 5, 14/04/2016 | 15:29
Nhiều người dân kể lại họ đã bị những nhóm người đi ra từ trung tâm “dọa” và có người đã bị mất tài sản.

Hé lộ nguyên nhân '400 học viên cai nghiện trốn trại'

Thứ 6, 15/04/2016 | 07:43
Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vì sao những học viên này lần đầu đến cai nghiện nên đã thực hiện hành vi trốn trại.

Trắng đêm tìm gần 600 người nghiện ma túy phá cửa trốn trại

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:07
Lực lượng chức năng đã thức trắng đêm để truy tìm gần 600 người nghiện trốn trại.

Học viên cai nghiện trốn ra đập phá, cướp điện thoại xe máy của dân

Thứ 5, 14/04/2016 | 15:29
Nhiều người dân kể lại họ đã bị những nhóm người đi ra từ trung tâm “dọa” và có người đã bị mất tài sản.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.