Bộ trưởng Y tế gây 'sốt' với khả năng nói tiếng Anh 'như gió'

Bộ trưởng Y tế gây 'sốt' với khả năng nói tiếng Anh 'như gió'

Thứ 6, 06/05/2016 | 02:00
0
Đoạn clip ghi lại lời phát biểu bằng tiếng Anh của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại một hội thảo quốc tế đã nhận được sự đánh giá cao từ nhiều người.

Vừa qua, Hội nghị các Bộ trưởng Y tế về kháng kháng sinh trong khu vực châu Á đã diễn ra tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) với sự tham dự của 12 Bộ trưởng Y tế các nước gồm Nhật Bản, Australia, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, cùng nhiều quan chức và chuyên gia kỹ thuật của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp các nước.

Tại đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị đã có bài tham luận bằng tiếng Anh về chương trình hành động kháng kháng sinh của Việt Nam, báo VTC đưa tin.

Xã hội - Bộ trưởng Y tế gây 'sốt' với khả năng nói tiếng Anh 'như gió'

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đoạn clip ghi lại lời phát biểu bằng tiếng Anh của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại một hội thảo quốc tế đã nhận được sự đánh giá cao từ những người theo dõi trực tiếp và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Trong số đó, không ít người khen giọng của Bộ trưởng khi nói tiếng Anh rất "dễ thương". Ngoài khả năng nói tiếng Anh lưu loát, bà Nguyễn Thị Kim Tiến còn sử dụng được tiếng Pháp và một số ngoại ngữ khác.

Được biết, đây không phải lần đầu bộ trưởng Y tế có bài tham luận tiếng Anh trong hội thảo quốc tế. Trước đó, các buổi hội thảo tương tự hoặc buổi làm việc với các đối tác nước ngoài bà thường không cần người phiên dịch mà có thể tự đàm thoại tiếng Anh hoặc dùng các thứ tiếng khác.

Trong các thành viên của chính phủ thì ngoài bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng là một chính khách có khả năng nói tiếng Anh rất tốt. Ông từng gây ấn tượng mạnh với phần trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài về hang Sơn Đoòng.

Ngoài ra, một số chính khách khác của Việt Nam như chủ tịch Ủy Ban Trung Ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng có khả năng nói tiềng Anh lưu loát

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.