Bộ VH,TT&DL trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020

Bộ VH,TT&DL trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 23/10/2020 | 21:05
0
Ngày 23/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 do bộ VH,TT&DL tổ chức, phát động từ tháng 2-2020. Đây là một trong những hoạt động triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017.

Sau 8 tháng phát động, cuộc thi đã có sự tham gia của trên 1 triệu học sinh, sinh viên của gần 5.400 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, học viện.

Văn hoá - Bộ VH,TT&DL trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020

Ban tổ chức vinh danh 2 thí sinh được trao tặng danh hiệu Đại sứ văn hóa năm 2020.

Tại Lễ tổng kết và trao giải, bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (bộ VH,TT&DL), Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: "Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 đã thành công, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia và có sức lan tỏa rộng rãi, nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh cùng các thầy cô giáo… Nhiều gia đình đầu tư để con em dự thi, nhiều video clip được chuẩn bị công phu. Các thầy, cô giáo đã hướng dẫn học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch và biện pháp phát triển văn hóa đọc cụ thể, có tính khả thi. Đặc biệt, đối tượng dự thi không chỉ có học sinh, sinh viên mà còn thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên khiếm thị…

Chất lượng các bài tham gia dự thi được nâng cao, đặc biệt các bài dự thi của sinh viên. Nhiều câu chuyện cảm động đã được chia sẻ, nhiều tác phẩm có giá trị khoa học và giá trị nghệ thuật được lan tỏa đến cộng đồng. Các câu chuyện, bài thơ khuyến đọc đã được sáng tác, khẳng định vai trò của sách báo và văn hóa đọc. Các kế hoạch được xây dựng cụ thể, trong đó có kế hoạch có tính nhân văn như dự án làm sách nói và sách chữ nổi cho người khiếm thị...

Số lượng bài dự thi tham gia dưới dạng video clip tăng lên, có hình thức thể hiện công phu. Nhiều bài dự thi thể hiện dưới dạng viết tay, trang trí, minh họa đẹp mắt, khéo léo. Đặc biệt, một số bài dự thi thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, mới lạ trong cách trình bày…".

Tại lễ tổng kết, trao giải, Ban tổ chức đã trao 2 giải Đại sứ, 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 52 giải Ba, 180 giải Khuyến khích và các giải chuyên đề cho những bài thi xuất sắc nhất. Trong đó thí sinh Đặng Phương Nam, Lớp B3-LT35, Học viện Cảnh sát nhân dân đã vinh dự trở thành Đại sứ của cuộc thi.

Văn hoá - Bộ VH,TT&DL trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 (Hình 2).

Các thí sinh đạt giải Ba của cuộc thi.

 Thí sinh Hàn Anh Tuấn, Trung đội B5D3, Học viện Chính trị Công an nhân dân được trao giải Nhất và Giải Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất. Các thí sinh  Lê Thị Vân Anh, Lớp B1-LT34, Học viện Cảnh sát nhân dân; Trần Ngọc Minh, Trung đội B3D50, Học viện An ninh nhân dân; Trần Minh Hoàng, Lớp CAKT-D27S, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được trao giải Nhì. 

Ngoài ra, thí sinh Lê Thị Vân Anh, Lớp B1-LT34, Học viện Cảnh sát nhân dân còn được trao Giải Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất.12 thí sinh khác đến từ các trường Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Cao đẳng An ninh nhân dân, Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân được trao giải Ba và giải Khuyến Khích. Học viện Cảnh sát nhân dân được trao Giải Đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải nhất. Thư viện CAND được tặng bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức tốt nhất vòng thi sơ khảo cuộc thi.

Sách Cánh Diều nhiều “sạn” và dấu hỏi về năng lực nhà đầu tư

Thứ 5, 22/10/2020 | 11:02
Sau những chỉ trích sách Cánh Diều, nhiều dấu hỏi được đặt ra về năng lực của nhà đầu tư biên soạn, xuất bản, trong đó có cả doanh nghiệp tư nhân lần đầu làm SGK.

Nhóm “Dũng sĩ tái chế” biến rác thành tiền, đưa văn hoá đọc “đi muôn nơi”

Thứ 5, 08/10/2020 | 20:57
Bằng sự sáng tạo của mình, nhóm “Dũng sĩ tái chế” (gồm 30 sinh viên tại Hà Nội) đã phát động nhiều chiến dịch thu gom rác thải từ vỏ mỳ tôm, quần áo cũ,… làm đồ tái chế, gây quỹ xây dựng điểm đọc sách miễn phí tại 40 tỉnh thành trên cả nước.

Sách lậu tràn lan làm "tổn thương" và giết chết nhiều Nhà xuất bản

Thứ 5, 20/06/2019 | 15:19
Tại hội thảo Chống xuất bản phẩm lậu mới đây, nhiều Nhà xuất cho rằng, việc in lậu các ấn phẩm xuất bản đã gây tổn hại cho nhiều tác giả. Nếu cứ sản xuất, tiêu thụ sách giả sẽ giết chết ngành xuất bản Việt Nam.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.

Lần đầu trong 20 năm cầm lái, MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Lần đầu trong 20 năm cầm lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

“Bạch mã hoàng tử” của Tây Du Ký: Cuộc đời nhiều thăng trầm với 3 lần kết hôn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:15
Cuộc sống của "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Hiện tại, ông chọn cuộc sống bình yên.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.