Bộ Y tế đề nghị truy tìm tài khoản tung tin mẹ con sản phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên

Bộ Y tế đề nghị truy tìm tài khoản tung tin mẹ con sản phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên

Đỗ Thị Huệ
Thứ 2, 02/04/2018 | 19:09
0
Bộ Y tế đã có công văn đề nghị bộ TT&TT tìm người tung tin hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con thuận tự nhiên tại nhà.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin liên quan tới vụ hai mẹ con sản phụ ở TP.HCM tử vong vì sinh con thuận tự nhiên tại nhà, không có sự hỗ trợ của y, bác sĩ. Tại buổi họp báo Chính phủ, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, Bộ đã yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, hoàn toàn không có trường hợp nào như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

“Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị bộ TT&TT tìm người tung tin với nội dung như trên”, Thứ trưởng Tiến nói.

Bộ Y tế đề nghị truy tìm tài khoản tung tin mẹ con sản phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên

Những chia sẻ trên Facebook về trường hợp hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên. (Ảnh: soha.vn).

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng nêu rõ, việc sinh con “thuận tự nhiên” như vậy tỷ lệ tử vong cao. Thực tế cho thấy, nhiều người dân đôi khi không có chỉ định mổ nhưng vẫn quyết định sinh mổ. Có người chỉ định mổ nhưng lại yêu cầu bác sĩ cho mình được sinh con… tự nhiên.

Cũng liên quan tới vấn đề này, đại diện bộ TT&TT cho biết, phía Bộ đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng vị đại diện của bộ TT&TT cũng đặt nghi vấn, facebook tung tin đồn hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con thuận tự nhiên là facebook giả nên chưa có kết quả.

Trước đó như thông tin đã đưa, tài khoản facebook Minh Phương đăng tải câu chuyện cho biết, bạn của chị sinh con đầu lòng, đã bỏ ra 15 triệu đồng để học một khóa thai sản thuận tự nhiên như mạng xã hội chia sẻ và thực hiện sinh con tại nhà một mình. Tuy nhiên cả hai mẹ con đã tử vong. Câu chuyện khiến không ít người đau lòng. 

Bộ Y tế đề nghị điều tra việc truyền bá sinh con "thuận tự nhiên"

Thứ 2, 19/03/2018 | 11:40
Ngày 19/3, bộ Y tế đã gửi văn bản đến ban Tuyên giáo Trung ương, bộ Thông tin và Truyền thông, bộ Công an đề nghị điều tra và ngăn chặn thông tin truyền bá phương pháp sinh đẻ phản khoa học - trong đó có "sinh con thuận tự nhiên".

Nuôi con “thuận tự nhiên”: Kinh doanh lãi nhất là kinh doanh sự mê muội!

Thứ 7, 17/03/2018 | 14:37
Vụ bà Lê Nhất Phương Hồng và thần thánh hóa sữa mẹ, gần đây nâng cấp thành đẻ “thuận tự nhiên”. Sắp tới, biết đâu họ sẽ “dụ” các mẹ nuôi con bằng cách thả vào tự nhiên cho tự sinh tự diệt chăng. Nhưng ít ai để ý, tất cả chỉ là để dẫn dụ đến mua sách, đăng ký khóa học.
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.