Theo đề nghị của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) gửi Bộ trưởng bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc của bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Kim Cương A&B (Yết Kiêu, Hoàn Kiếm) đối với bệnh nhân N.N.L., để xem có hay không sai sót chuyên môn kỹ thuật. Mới đây, phía cục Quản lý Khám chữa bệnh (bộ Y tế) đã có Công văn số 352/KCB-NV gửi đơn vị này.
Tại công văn này, cục Quản lý Khám chữa bệnh đưa ra 16 vấn đề mà Hội đồng chuyên môn của bộ Y tế kết luận. Theo đó, trong các quy trình, phía bệnh viện đã làm đúng quy định về chuyên môn và pháp luật.
Theo đó, bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Kim Cương A&B (viết tắt là bệnh viện Kim Cương) được bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động số 183/BYT-GPHĐ ngày 27/10/2016 theo quy định của pháp luật. Các bác sĩ, điều dưỡng làm việc tại bệnh viện Kim Cương tham gia tiếp nhận, khám, tư vấn, phẫu thuật, theo dõi, chăm sóc cho bà L. đều có chứng chỉ hành nghề phù hợp quy định của pháp luật.
Cũng trong công văn này có nêu, bệnh viện Kim Cương có “Giấy tóm tắt duyệt mổ” trước khi phẫu thuật nâng túi ngực cho bà L.. Việc duyệt thông qua trước mổ có sự tham gia của bác sĩ phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hồi sức, bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật và được dịch sang tiếng Việt trong hồ sơ bệnh án.
Bên cạnh đó, bác sĩ phẫu thuật viên nước ngoài có ghi phiếu phẫu thuật, thủ thuật sau khi phẫu thuật nâng ngực cho bà L. và được chuyển sang tiếng Việt trong hồ sơ bệnh án của bà L.. Phẫu thuật đặt túi gel nâng ngực là phẫu thuật thông dụng và nằm trong danh mục kỹ thuật được bộ Y tế cho phép bệnh viện Kim Cương thực hiện, đã được thống nhất giữa bệnh viện Kim Cương và bà L. trước khi phẫu thuật.
Về phía phẫu thuật viên người nước ngoài, theo nội dung công văn này thì đây là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, có chứng chỉ hành nghề do bộ Y tế cấp, có hợp đồng làm việc với bệnh viện Kim Cương và còn thời hạn hợp đồng.
“Sau phẫu thuật, phẫu thuật viên người nước ngoài có ghi phiếu chuyển giao bệnh nhân cho bác sĩ Nguyễn Chí Thanh là bác sĩ của bệnh viện Kim Cương theo dõi, điều trị tiếp. Bác sĩ Nguyễn Chí Thanh có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là “Khám chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ”.
Các loại giấy tờ, biểu mẫu trong hồ sơ bệnh án của bà L. tại bệnh viện Kim Cương đủ theo quy định của bộ Y tế và được ghi chép đủ các mục. Riêng ghi chép về việc theo dõi, chăm sóc những ngày sau phẫu thuật, nhất là tình trạng trước khi ra viện và khi rút dẫn lưu chưa được đầy đủ, chi tiết trong phiếu điều trị và phiếu chăm sóc người bệnh đối với bà N.N.L.”, công văn nêu cụ thể.
Vấn đề được dư luận quan tâm là sau phẫu thuật, người bệnh có tụ máu dưới da vùng ngực và có dịch quanh túi gel, được Hội đồng chuyên môn của bộ Y tế giải thích, sau phẫu thuật đặt túi gel thông thường và vẫn có thể có lượng dịch nhất định quanh túi gel, các triệu chứng này sẽ giảm và hết dần theo thời gian. Sau phẫu thuật, bà L. được điều trị bằng thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc chống phù nề và bệnh viện Kim Cương đã mời chuyên gia xem xét, đánh giá (theo ghi chép tại hồ sơ bệnh án, việc chuyên gia xem xét, đánh giá chưa được thực hiện là do bà L. không đến).
Hội đồng chuyên môn đã khuyến nghị, nếu bà L. có nguyện vọng hội chẩn bởi các nhà chuyên môn về thẩm mỹ ngực, bà L. làm đơn gửi về cục Quản lý Khám chữa bệnh để được giới thiệu khám, hội chẩn theo các quy định chuyên môn.
Hội đồng chuyên môn đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, xác minh việc ứng xử của bệnh viện Kim Cương như phản ánh của bà L. vì việc này Hội đồng không có thẩm quyền và nghiệp vụ chuyên môn kết luận.
Nguyễn Huệ