Bóc mẽ chiêu lừa của nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Bóc mẽ chiêu lừa của nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Thứ 2, 02/10/2017 | 11:30
0
Mặc dù dự án B5 Cầu Diễn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo nhân viên đưa thông tin sai sự thật lên website của công ty.

Theo đúng kế hoạch, sáng 2/10, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga (SN 1965, HKTT phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 9 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bị cáo Nga giữ chức vụ nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên TGĐ công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất và nguyên ĐBQH khóa XIII.

Hồ sơ điều tra - Bóc mẽ chiêu lừa của nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở điều tra xác định được như sau: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà đất sau đổi là công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (tên viết tắt là công ty Housing Group), trụ sở chính tại số 152, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội được thành lập và cấp GCNĐKKD lần đầu ngày 24/11/2000. Công ty được phép kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có đầu tư xây dựng, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản.

Từ khi thành lập đến ngày 23/7/2013, Châu Thị Thu Nga là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Từ ngày 24/7/2013 đến ngày 11/12/2014, ông Trần Văn Thành làm Tổng Giám đốc. Từ ngày 12/12/2014 đến nay, ông Lê Sáu giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Theo giấy CNĐKKD, công ty Housing Group là công ty cổ phần, nhưng theo kết quả điều tra thì công ty này là 100% vốn của Châu Thị Thu Nga. Các cá nhân khác chỉ được Nga nhờ đứng tên cổ phần để công ty được hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Mọi hoạt động của công ty đều do Châu Thị Thu Nga quyết định.

Ngày 1/8/2008, Nguyễn Văn Tuẫn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đại diện công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (viết tắt là công ty HAIC) và Châu Thị Thu Nga ký hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và khu biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thỏa thuận, công ty HAIC góp vốn 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt. Công ty Housing Group góp vốn 60% trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Công ty Housing Group nhận ủy quyền của HAIC để chủ trì, thực hiện các bước trong giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù dự án B5 Cầu Diễn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa được cấp phép xây dựng (chưa xây dựng xong phần móng), công ty Housing Group chưa được phép huy động vốn từ tiền mua nhà ứng trước của khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.

Nhưng để có tiền chi cho hoạt động chung của công ty Housing Group, chi cho việc triển khai, thực hiện dự án B5 Cầu Diễn, chi cho các dự án khác của công ty Housing Group và chi tiêu cá nhân, Châu Thị Thu Nga đã thực hiện và chỉ đạo các nhân viên của công ty thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, để hợp thức thủ tục huy động vốn của khách hàng tại dự án B5 Cầu Diễn khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra, mặc dù không tổ chức họp HĐQT công ty Housing Group, nhưng bị cáo Nga vẫn chỉ đạo xây dựng nghị quyết của HĐQT công ty với nội dung: Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc triển khai huy động vốn với khách hàng và đối tác để thực hiện dự án B5 Cầu Diễn kể từ ngày 2/1/2009.

Sau đó, Nga chỉ đạo nhân viên Dương Thị Huyền lập kế hoạch vay vốn từ khách hàng. Ngày 20/4/2009, Nga cùng Lưu Thị Thúy – phụ trách ban Kinh doanh của công ty Housing Group ký kế hoạch vay vốn, phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Châu Thị Thu Nga tổ chức và chủ trì nhiều cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của công ty Housing Group để triển khai và phân công cho các cá nhân, bộ phận nghiệp vụ trong công ty triển khai thực hiện việc huy động vốn và sử dụng vốn vay của khách hàng.

Để tạo lòng tin với khách hàng có nhu cầu mua căn hộ, Nga đã chỉ đạo đăng nội dung thông tin không đúng sự thật lên cổng thông tin điện tử www.housinggroup.vn, chỉ đạo nhân viên thực hiện việc lập mô hình, thi công cọc khoan nhồi tại dự án B5 Cầu Diễn.

Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách.

Số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng này, nguyên ĐBQH mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, Châu Thị Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng.

Thiên Long

Xét xử nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa 377 tỷ đồng

Thứ 2, 02/10/2017 | 09:49
Vì mục đích vụ lợi, Châu Thị Thu Nga và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng.

Nguyên đại biểu QH Châu Thị Thu Nga: Từ đỉnh cao đến vực sâu (Infographic)

Chủ nhật, 01/10/2017 | 19:56
Trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách. Số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng này, Nga mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, Châu Thị Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng.

9 “sếp lớn” cùng bị đưa ra xét xử với Châu Thị Thu Nga là ai?

Chủ nhật, 01/10/2017 | 15:07
Vì mục đích vụ lợi, 9 bị cáo đồng phạm với Châu Thị Thu Nga đã thực hiện hành vi giúp sức, ký hợp đồng, ký phiếu thu tiền giúp Nga chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.