Bóc mẽ hình thức lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu của người bán hàng trên facebook

Bóc mẽ hình thức lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu của người bán hàng trên facebook

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 06/11/2017 | 10:25
0
Các đối tượng hướng đến là những người đang kinh doanh trên facebook, bán hàng qua mạng xã hội. Theo cơ quan chức năng, rất nhiều người đã dính bẫy tưởng chừng đơn giản này.

Trong những ngày qua, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của nhiều người dân về việc bị một đối tượng dùng facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng online.

Thủ đoạn lừa đảo người bán hàng online

Đơn cử, chị Nguyễn Thị L., trú TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An là một người bán hàng online, nhận được tin nhắn từ một facebook ngỏ ý mua hàng, người này nói đang ở nước ngoài và muốn mua 6,5 triệu tiền hàng của chị L.

Nghĩ là thật nên chị L. đồng ý. Người này xin số tài khoản, số điện thoại của chị L. để chuyển tiền trước.

An ninh - Hình sự - Bóc mẽ hình thức lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu của người bán hàng trên facebook

Đối tượng giả tin báo chuyển tiền thành công (Ảnh: Công an cung cấp).

Vài phút sau, điện thoại của chị L. báo có tin nhắn từ một số điện thoại +447329935130. Nội dung tin nhắn thể hiện, tài khoản của chị L. vừa được cộng thêm 6,5 triệu đồng từ dịch vụ chuyển tiền Western Union.

Nghĩ là tin báo từ ngân hàng nên chị L. càng tin tưởng. Sau đó, vị khách này cho biết để rút được tiền trong tài khoản thì chị L. phải nhập các thông tin theo yêu cầu trên đường link mà người này gửi.

Chị L. không ngần ngại, nhập các thông tin về tên tuổi, số điện thoại, CMND, số tài khoản, mật khẩu số tài khoản. Ngoài ra, để giao dịch thành công, chị L. phải cung cấp cho vị khách này mã bảo mật OTP của dịch vụ Internet banking.

Sau khi có được tài khoản ngân hàng điện tử, đối tượng nhanh chóng rút gần 20 triệu đồng từ tài khoản của chị L., chuyển qua ví điện tử và nhanh chóng cắt đứt liên lạc.

Đến thời điểm này thì phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã nhận được trình báo của 3 người bán hàng online bị các đối tượng lừa đảo cùng với một chiêu bài.

Đó là các đối tượng hack hoặc lập các tài khoản facebook của những người đi nước ngoài và đã từng mua hàng online của nạn nhân. Sau đó, chúng làm giả nhiều số điện thoại ảo, giống số điện thoại nước ngoài như: +447239935130; +447239939108… để nhắn tin.

Tiếp đó, các đối tượng này còn lập một trang web giả mạo thông qua đường link: dichvu-tructuyen.wix.com/westernunion để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Bóc mẽ hình thức lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu của người bán hàng trên facebook (Hình 2).

Các đối tượng hướng đến những người bán hàng online (Ảnh chụp facebook).

Theo phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An, dự kiến trong thời gian tới chúng sẽ dùng phương thức, thủ đoạn này để tiếp tục lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của nhiều người nữa.

Hiện nay, trên mạng xã hội rất nhiều người kinh doanh online nên việc các đối tượng ngồi một chỗ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể xảy ra với bất kỳ ai không tỉnh táo.

Vì vậy, phòng PC45 cũng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội nói chung và người kinh doanh online nói riêng: Không nhập, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, đặc biệt là mật khẩu và số OTP vào bất kỳ trang web nào, cho bất kỳ ai ngoài trang của ngân hàng mà bạn đăng ký (khi chính bạn thực hiện giao dịch); cần cảnh giác và không thực hiện các giao dịch quan trọng khi liên lạc qua facebook.

Lật tẩy chiêu bán hàng online núp bóng trúng thưởng

Thứ 5, 07/09/2017 | 06:00
Không tham gia bất kỳ chương trình dự thưởng nào nhưng chị H. vẫn nhận được thông báo trúng thưởng từ một công ty với phần quà trị giá gần 20 triệu đồng.

Mỹ phẩm Trung Quốc mác ngoại: Bát nháo từ chợ đến bán hàng online

Thứ 7, 25/07/2015 | 07:20
Với chiêu trò thay đổi nhãn mác của mỹ phẩm thành hàng ngoại, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ngang nhiên lừa khách hàng.

Từ 1/1/2014, phạt nặng bán hàng online không đăng ký

Thứ 3, 31/12/2013 | 11:38
Cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) dưới các hình thức website TMĐT bán hàng, website cung cấp dịch vụ TMĐT và các loại hình website khác nếu không đăng ký, thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định.
Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.