Bóng đá Anh sắp sạch bóng tại Champions League

Bóng đá Anh sắp sạch bóng tại Champions League

Thứ 4, 13/03/2013 | 20:40
0
Trận lượt về vòng 16 đội Champions League chứng kiến cuộc đối đầu giữa Arsenal và Bayern Munich ở Allianz Arena với lợi thế dẫn trước 3-1 cho đội bóng Đức sau lượt đi ở Emirates. Vòng tứ kết năm nay, viễn cảnh vắng bóng đại diện Premier League và có tới 3 đại diện của Bundesliga là hoàn toàn khả dĩ.

4 đội Anh và 4 đội Đức đã cùng xuất phát ở giải đấu hạng cao nhất châu Âu mùa này, nhưng tới giờ kết quả là rất khác biệt. Chỉ 3 đội Đức vào được vòng bảng, sau khi Borussia Moenchengladbach bị Dynamo Kiev đá văng ở vòng sơ loại. Nhưng Schalke, Bayern Munich và Borussia Dortmund đã làm rất tốt phần việc của mình. 3 đội bóng lần lượt xếp hạng 3, nhì và nhất ở Bundesliga mùa trước đều vượt qua vòng bảng Champions League với ngôi đầu. Tính cả 18 trận của họ, các đại diện Đức chỉ phải chịu duy nhất một thất bại.

Bóng đá Quốc tế - Bóng đá Anh sắp sạch bóng tại Champions League

Premier League lép vế

Về phần Premier League, lần đầu tiên trong lịch sử, có một đội đương kim vô địch Champions League không vượt qua được vòng bảng là Chelsea. Manchester City nhà vô địch giải Ngoại hạng mùa trước, cũng phải dừng bước sớm sau khi không thắng nổi một trận nào ở vòng bảng. Arsenal và M.U, ở vào những bảng đấu dễ dàng hơn, không gặp mấy khó khăn để đi tiếp, nhưng rồi họ đều gặp phải những đối thủ quá sức mình tại vòng 16 đội.

Giấc mơ ăn ba của M.U đã sớm kết thúc sau thất bại với tổng tỉ số 2-3 trước Real Madrid, còn Arsenal đứng trước đỉnh núi lớn ở Allianz Arena tối nay. Trong 5 trận đối đầu trực tiếp giữa Premier League và Bundesliga tính tới thời điểm này ở Champions League, những đại diện Đức đang nắm thế thượng phong với 3 thắng, 2 hòa và khó có khả năng Arsenal sẽ thay đổi được điều đó trong chuyến làm khách đến Munich tối nay.

Tại sao Bundesliga lại có ưu thế áp đảo so với Premier League? Về mặt chiến thuật, tâm lý, chiều sâu đội hình và chất lượng nói chung, có lẽ là không có khác biệt nhiều giữa những đại diện ưu tú nhất của hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu, vậy thì khoảng cách là do đâu?

Chỉ vài mùa trước thôi, các đội bóng Anh còn thống trị ở những vòng đấu sau tại Champions League. Năm nay, nhiều khả năng họ sẽ vắng bóng ngay từ tứ kết. Điều đầu tiên phải nói tới là năm nay các đội Anh phòng ngự tệ hơn hẳn so với những năm trước. Trong khi đó, Bayern nổi lên như một thế lực mạnh hơn bao giờ hết, thậm chí còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Dortmund, dưới sự dẫn dắt của HLV Juergen Klopp, thì tạo dựng tên tuổi như một trong những đội chơi hấp dẫn, và hiệu quả, nhất giải.

Doping tiền đã hết tác dụng

Đội Đức gần nhất vô địch Champions League là Bayern Munich, vào năm 2001, khi họ đánh bại Valencia. Từ đó tới nay, Bayer Leverkusen (2002) và Bayern (2010 và 2012) đã vào chung kết, nhưng đều thua trận. Ngược lại, Anh có tới 8 đại diện ở chung kết (Liverpool 2005 và 2007, Arsenal 2006, Chelsea 2008 và 2012 và M.U 2008, 2009 và 2011), trong đó Liverpool, M.U và Chelsea đều đã đăng quang.

Nhưng tình thế đang xoay chuyển nhanh chóng và sự xuất sắc của các đội Đức mùa này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi, dù ít được biết đến, của cả nền bóng đá Đức trong 10-15 năm qua. LĐBĐ Đức và Bundesliga, không như Premier League được xây dựng bởi ồ ạt những tiền bạc từ những ông chủ nước ngoài, đã kiên trì xây dựng một cấu trúc bóng đá bền vững từ dưới lên với sự hỗ trợ vững chắc từ cộng đồng và các doanh nghiệp. Bundesliga từ lâu đã chấp nhận và áp dụng luật công bằng tài chính của UEFA trên thực tế để tạo ra một sân chơi thực sự lâu dài, thay vì phớt lờ vấn đề như Premier League. Những thành quả đó giờ đang đơm hoa kết trái.

Cùng với tiền bạc, Premier League đã thu hút được những ngôi sao lớn nhất, để có một giai đoạn thống trị 2005-2009, cũng trùng với thời điểm Roman Abramovich đầu tư mạnh tay nhất vào Chelsea và nhà Glazer mua lại M.U. Nhưng từ 2009 đến nay, đấu trường châu Âu đã cho thấy đúng là tiền bạc có thể mua danh hiệu, nhưng không thể bảo đảm sự thống trị dài lâu. Mùa trước những tín hiệu bất ổn đã rõ ràng khi Arsenal hoàn toàn bị Milan áp đảo, Man City trở thành gã khờ ở vòng bảng, M.U cũng bị loại từ rất sớm. Có vẻ như châu Âu lục địa đã thích nghi và tìm ra cách khắc chế lối chơi tốc độ và sức mạnh của người Anh, để rồi giờ đây Premier League lại lâm vào tình thế bẽ bàng nữa ở đấu trường lớn nhất châu lục.

Theo Thể thao & Văn hóa

Premier League: Cuộc đua Top 4 nóng dần

Thứ 4, 27/02/2013 | 09:03
Thất bại của Chelsea và chiến thắng của Arsenal, Tottenham ở cuối tuần vừa rồi đã hâm nóng cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Và ai có khả năng sẽ bị văng khỏi Top 4 trong cuộc đua này: Chelsea, Arsenal hay Tottenham?

Cuộc đua vô địch Premier League: M.U như đã cầm vàng

Thứ 2, 25/02/2013 | 10:19
Sẽ thật điên rồ nếu như Man City có thể lật ngược thế cờ. Về lý thuyết, họ còn cơ hội. Nhưng thực tế, sau chiến thắng 2-0 trước QPR vào đêm thứ Bảy vừa qua, M.U gần như đã nắm chắc chức vô địch.

Bí mật siêu sao Premier League từng đến Việt Nam năm 2012

Thứ 2, 11/02/2013 | 11:20
Tháng 6/2012, hàng vạn fan hâm mộ bóng đá Anh tại Việt Nam "lên cơn sốt", khi trung vệ nổi tiếng Kompany đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lưu lại Việt Nam, Kompany đã làm thoả lòng người hâm mộ với những chia sẻ về bóng đá, về những kỷ niệm không thể quên tại dải đất hình chữ S.

HLV hay nhất 2012 biết ơn Premier League

Thứ 3, 15/01/2013 | 16:55
Thuyền trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha, Vincente del Bosque thừa nhận tầm quan trọng của Premier League với sự phát triển của các cầu thủ xứ bò tót.
Cùng chuyên mục

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.