Bóng đèn điện phát sáng hoàn hảo sau 130 năm

Bóng đèn điện phát sáng hoàn hảo sau 130 năm

Thứ 3, 12/02/2013 | 09:30
0
Trong khi hầu hết những bóng đèn hiện đại chỉ có tuổi thọ trên dưới 1 năm, chiếc bóng đèn “lớn tuổi” nhất nước Anh khiến toàn thế giới kinh ngạc bởi khả năng phát sáng sau khi được chế tạo 130 năm.

Chiếc bóng đèn đặc biệt có niên đại từ năm 1883, với 6 sợi đốt nằm bên trong chiếc vỏ bằng thủy tinh. Ban đầu, chiếc đèn thuộc quyền sở hữu của Florence Crook, người cố tình mang nó đến trường để làm lóa mắt bạn học. Sau đó, nó thuộc quyền sở hữu của Kenneth con trai Crook, sống ở Morecambe, Lancs và hiện nay vẫn còn được vợ ông, bà Beth, 79 tuổi sử dụng tại chính căn hộ của họ.

Lạ & Cười - Bóng đèn điện phát sáng hoàn hảo sau 130 năm
Bóng đèn điện phát sáng hoàn hảo sau 130 năm.

Theo số hiệu, bóng đèn là một trong những sản phẩn đầu tiên của nhà máy công nghiệp Ediswan, bắt đầu hoạt động trở lại năm 1881, 2 năm trước khi chiếc bóng đáng kinh ngạc ra đời. Công ty Ediswan là sự hợp tác của nhà vật lý người Anh Joseph Swan và nhà khoa học người Mỹ Thomas Edison.

Trong khi tên tuổi Thomas Edison đã nổi danh khắp thế giới nhờ những phát minh độc đáo, Swan cũng được sử sách ghi tên nhờ phát minh ra cách biến môi trường bóng đèn sợ đốt trở thành môi trường chân không, đảm bảo cho các sợ đốt không bị cháy trong quá trình sử dụng.

Trước đó, Sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận, bóng đèn lâu đời nhất được sử dụng đã ít nhất 109 năm và là niềm tự hào của nhà ga Fire Station 6, tại Livermore, phía bắc California, Mỹ. Miệt mài thắp sáng một phần nhà ga trong suốt hơn một thế kỷ qua là điều những bóng đèn được sản xuất công nghiệp ngày nay không thể so sánh.

Theo Infonet

Cận cảnh vương miện gắn 110.000 viên kim cương

Chủ nhật, 10/02/2013 | 08:34
Đây chính là bản sao vương miện của Nữ hoàng Catherine II được trưng bày tại Hội chợ Trang sức Quốc tế tại St. Petersburg.

Ngôi làng sống cùng 3 triệu con rắn

Thứ 7, 09/02/2013 | 08:10
Có khoảng 3 triệu con rắn đang được nuôi tại ngôi làng này, gấp 1.000 lần so với dân số trong làng.

Bộ tộc 'người ngoài hành tinh' ở Congo

Thứ 3, 05/02/2013 | 15:25
Bộ tộc Mangtebu tại nước Cộng hòa dân chủ Congo cho rằng, đầu càng dài thì càng ở tầng lớp cao và thông minh hơn những người khác. Họ chấp nhận đau đớn kéo đầu để được thông minh và được "đẹp hơn".