Bỏng rát phận nữ mưu sinh bằng nghề hấp cá thuê giữa trưa hè

Bỏng rát phận nữ mưu sinh bằng nghề hấp cá thuê giữa trưa hè

Chủ nhật, 19/06/2016 | 13:52
0
Thoảng nhẹ trong làn gió biển là mùi thơm của cá hấp ; hiện ra trước mắt là hình ảnh hàng chục con người làm nghề hấp cá thuê, đang miệt mài mưu sinh giữa cái nắng rát bỏng xứ Quảng.

Đã bao đời nay, cứ vào mùa hè hàng năm, người dân các xã lân cận của huyện Thăng Bình (Quảng Nam), bắt đầu kéo nhau đi phụ hấp cá thuê, vì đây là nghề “cứu cánh” khi mùa hè đến.

Ngày làm việc của họ bắt đầu từ bình minh ló rạng cho đến chiều tối. Theo chân những người phụ nữ chuyên đi làm nghề cá hấp thuê cho các chủ lò vào những ngày nắng giữa tháng 6, chúng tôi mới thấu hiểu sự vất vả, nhọc nhằn của cái nghề này.

Xã hội - Bỏng rát phận nữ mưu sinh bằng nghề hấp cá thuê giữa trưa hè

Những người phụ nữ phải 'ngâm' mình dưới nắng bỏng rát để mưu sinh bằng nghề hấp cá thuê.

Có thâm niên gần 10 năm mưu sinh bằng nghề hấp cá thuê, bà Trương Thị Nam (50 tuổi, ở thôn 6, xã Bình Dương) cho biết, nghề này cơ cực lắm, phải đứng cả ngày, chân tay ê ẩm, người khi nào cũng phải bịt kín mít vì suốt ngày phải làm bên lò lửa nóng ran và cái nắng như thiêu đốt của mùa hè.

Để có được mẻ cá hấp đạt chất lượng, chủ lò phải chọn mua loại thật tươi, đem về ướp muối khoảng 1 giờ cho thịt cá săn chắc, sau đó vớt ra, rửa sạch, xếp lên vỉ, cho vào lò hấp.

Vì cá được hấp bằng hơi nước nên phải canh chừng thời gian sao cho hợp lý để cá không bị nứt, thương lái khỏi chê. “Để cá hấp sao cho đẹp và đạt chất lượng phải tùy thuộc vào độ nước sôi của lò mạnh hay yếu.

Nếu nước sôi yếu thì phải để cá trong bể lò khoảng tầm 10 phút, còn nước trong lò sôi mạnh thì để cá khoảng 5 phút thì có thể lấy cá ra. Sau khi cá chín thì mang ra phơi khô dưới nắng gắt từ 8-9 tiếng đồng hồ là thành phẩm”, bà Nam chia sẻ.

Xã hội - Bỏng rát phận nữ mưu sinh bằng nghề hấp cá thuê giữa trưa hè (Hình 2).

Công việc của những phụ nữ này vất vả không kém cạnh cánh mày râu làm việc.

Nhanh tay đưa ròng rọc theo các vỉ cá cho vào nồi hấp, bà Nguyễn Thị Hồng (53 tuổi, thôn 6, xã Bình Dương) cho biết: “Các vỉ cá được xếp đều lên vỉ rồi chồng lên nhau sao cho khớp, cu

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.