BONIVA, thương hiệu socola của người Việt

BONIVA, thương hiệu socola của người Việt

Thứ 7, 19/11/2016 | 09:58
0
Với mong muốn về một sản phẩm có chất lượng cao được sản xuất với một quy trình tiên tiến, tháng 5/2004 thương hiệu socola BONIVA được thành lập từ sự hợp tác của 1 người Việt Nam - Võ Thị Mỹ Vân và n

Đam mê nấu ăn và xem đó không chỉ là nghề nghiệp mà còn là phương tiện để sáng tạo và cống hiến. Chị Vân hiện đang là giáo viên dạy nấu ăn tại trường Du Lịch của SÀI GÒN TOURIST, với nhiều giải thưởng từ hội thi giáo viên dạy giỏi nghề, chị Vân được đi du học làm so-co-la có nhân tại học viện EMILE GRYZONE CERIA BRUXELLS của Bỉ, chính từ nơi xa xôi ấy cô giáo dạy giỏi này đã hiểu ra quê nhà có nhiều tiềm năng để phát triển và thành công.

Thương hiệu - BONIVA, thương hiệu socola của người Việt

Với chuyên môn được đào tạo chính quy cộng với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc tại các nhà hàng khách sạn có uy tín, chị Vân dễ dàng tiếp cận, hòa nhập được với cách làm việc của các chuyên gia kỹ thuật người nước ngoài được mời giám sát quy trình chế biến chocolate BONIVA.

BONIVA thực sự đã tạo ra một khu vườn hương vị với khỏang 50 loại chocolate khác nhau cho khách hàng lựa chọn theo thị hiếu bắt nguồn từ những trái cacao ban đầu, qua quá trình xử lý chế biến, pha trộn sữa, cream, trái cây, hạt, rượu….Đối với những người thích hương vị truyền thống  BONIVIA đưa ra 3 lựa chọn chocolate gốc là socola đắng, socola sữa và so-co-la trắng, socola có nhân (PRALINE) dành cho người thích sự mạo hiểm, bí ẩn và thử thách.

Ngoài ra BONIVA còn mang tới tay người tiêu dùng sản phẩm chocolate tươi với thời gian xuất xưởng không quá 10 ngày nhưng với hương vị đang còn nồng nàn từ những nguyên liệu thiên nhiên ban tặng đã đáp ứng được thị hiếu thưởng thức loại chocolate cao cấp của khách hàng.

Thương hiệu - BONIVA, thương hiệu socola của người Việt (Hình 2).

Ngoài các lọai nhân truyền thống như Cappuccino, hạnh nhân, rượu loãng XO, whisky, liqueur, hạt Macadamia, các lọai Truffle…, BONIVA còn đột phá tạo ra chocolate của miền nhiệt đới như nhân sầu riêng, chanh dây, caramel gừng, tropicana…, đây là dòng sản phẩm độc đáo và hoàn toàn mới. Nhiều chuyên gia người Bỉ chuyên về chocolate cũng bị quyến rủ bởi hương vị nóng bỏng của miền nhiệt đới.

Với nguyên tắc kinh doanh hướng đến tính nhân văn truyền thống của người Việt Nam, vì thế việc chăm sóc và bảo vệ khách hàng được đặt lên hàng đầu. BONIVA đưa ra một giá cả dễ chấp nhận, chỉ từ 40.000 – 100.000VNĐ cho 100g, đảm bảo chất lượng với lượng bơ cacao 100%, lọai hảo hạng, không gây cảm giác dính cổ khó chịu cho người thưởng thức để sản phẩm có thể đến với tất cả mọi người.

Thương hiệu - BONIVA, thương hiệu socola của người Việt (Hình 3).

Năm 2006, BONIVA cho ra đời sản phẩm socola đặc biệt nhân sâm ginseng và đã xuất xưởng một số sản phẩm socola mới như : socola không đường (sugar free) với nhiều loại nhân khác nhau, socola nhân sữa ong chúa...

BONIVA chính là sản phẩm chứa đựng, truyền tải tình yêu và cảm xúc của con người Viêt Nam đến với người tiêu dùng. Từ BONIVA có ý là “Chúng ta cùng nhau thưởng thức món ngon nhé!”, hơn thế nữa, BONIVA còn muốn cùng người tiêu dùng tôn vinh hương Việt, hồn Việt trong thời đại của sự phát triển, hội nhập, nêu cao tính đại đồng và hữu nghị như chính những nguyên tắc mà người tạo lập nên thương hiệu Socola Việt Nam này mong muốn.

Thương hiệu - BONIVA, thương hiệu socola của người Việt (Hình 4).

Linh Chi 

Chào đón 'bánh socola' Android 4.4 KitKat

Thứ 4, 04/09/2013 | 17:30
Google tiếp tục lựa chọn các loại đồ ăn nhẹ để đặt tên cho phiên bản mới của hệ điều hành Android.

Vách núi socola đặc biệt trên đảo Cô Tô

Thứ 6, 23/08/2013 | 17:13
Tôi đã nhiều lần đến đảo Cô Tô (Vân Đồn, Quảng Ninh) và lần nào cũng thích.

Thêm scandal cam bẩn, socola có giòi ở Trung Quốc

Chủ nhật, 13/01/2013 | 08:42
Hết chuyện món súp nhà giàu làm từ sụn vi cá mập thực ra chứa toàn hóa chất độc hại, người dân lại phát hiện thêm 2 scandal thực phẩm bẩn khác.

Cận cảnh cây mai làm bằng sôcôla cao 2,5m

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Cây mai cao 2,5m được gắn 2.012 bông hoa mai làm hoàn toàn bằng chất liệu sôcôla có màu nâu và vàng được trưng bày trong lễ hội Chocolate trong dịp noel vừa qua.

Những thực phẩm giúp trẻ lâu, dai sức

Thứ 4, 18/09/2013 | 14:25
Ăn nhiều thực phẩm như cá, rau xanh, protein... không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp ngăn ngừa lão hóa và sống lâu hơn.

Con đường thành thương hiệu của bánh quy OREO

Thứ 5, 19/09/2013 | 15:56
Nổi tiếng với nghi thức “xoay, liếm và nhúng” bánh, Oreo là 1 thương hiệu bánh quy nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để trở thành một thương hiệu lớn, Oreo đã trả qua nhiều thăng trầm.

Chào đón 'bánh socola' Android 4.4 KitKat

Thứ 4, 04/09/2013 | 17:30
Google tiếp tục lựa chọn các loại đồ ăn nhẹ để đặt tên cho phiên bản mới của hệ điều hành Android.

Vách núi socola đặc biệt trên đảo Cô Tô

Thứ 6, 23/08/2013 | 17:13
Tôi đã nhiều lần đến đảo Cô Tô (Vân Đồn, Quảng Ninh) và lần nào cũng thích.

Thêm scandal cam bẩn, socola có giòi ở Trung Quốc

Chủ nhật, 13/01/2013 | 08:42
Hết chuyện món súp nhà giàu làm từ sụn vi cá mập thực ra chứa toàn hóa chất độc hại, người dân lại phát hiện thêm 2 scandal thực phẩm bẩn khác.

Cận cảnh cây mai làm bằng sôcôla cao 2,5m

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Cây mai cao 2,5m được gắn 2.012 bông hoa mai làm hoàn toàn bằng chất liệu sôcôla có màu nâu và vàng được trưng bày trong lễ hội Chocolate trong dịp noel vừa qua.

Những thực phẩm giúp trẻ lâu, dai sức

Thứ 4, 18/09/2013 | 14:25
Ăn nhiều thực phẩm như cá, rau xanh, protein... không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp ngăn ngừa lão hóa và sống lâu hơn.

Con đường thành thương hiệu của bánh quy OREO

Thứ 5, 19/09/2013 | 15:56
Nổi tiếng với nghi thức “xoay, liếm và nhúng” bánh, Oreo là 1 thương hiệu bánh quy nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để trở thành một thương hiệu lớn, Oreo đã trả qua nhiều thăng trầm.
Cùng chuyên mục

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Bác sĩ cân não phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u khổng lồ

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:30
Ngày 25/6, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, đơn vị vừa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ 1kg.

SeABank, BRG và Vietnam Airlines "bắt tay" ra mắt SeATravel

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:22
Đây là thẻ tín dụng đi kèm nhiều đặc quyền cao cấp, ưu đãi hàng không, nghỉ dưỡng được 3 doanh nghiệp tặng khách hàng khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng đang lên cao.

Thương hiệu áo dài Đức Minh - Giải thưởng tôn vinh top 100 thương hiệu

Thứ 6, 09/04/2021 | 12:03
Áo dài Đức Minh vinh dự đạt giải thưởng cao quý “Top 100 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng” của năm 2021 trong Hội báo Đời sống & Pháp luật.

Công ty mỹ phẩm Tuyết Điều nhận giải Top 10 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:40
Tại Hội báo Đời sống & Pháp luật, Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều đã lọt vào Top 100 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng của năm.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....