Sau khi

Sau khi "thất thủ", BOT Cai Lậy vẫn chưa thể hoạt động trở lại

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 01/12/2017 | 13:40
0
Vừa hoạt động thu phí trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng, BOT Cai Lậy lại “thất thủ” và phải “xả” trạm để tránh ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, đến trưa 1/12, BOT Cai Lậy (QL 1A, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vẫn chưa thu phí trở lại. Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này một cách thông thoáng.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau khi 'thất thủ', BOT Cai Lậy vẫn chưa thể hoạt động trở lại

Đến trưa 1/12, trạm BOT Cai Lậy vẫn chưa hoạt động trở lại (Ảnh: Thanh Lâm).

Nguồn tin riêng của PV cho biết, liên quan đến việc “xả” trạm BOT Cai Lậy, ngay trong buổi sáng cùng ngày, nhà đầu tư BOT Cai Lậy đã có cuộc họp với tỉnh Tiền Giang và các ngành chức năng.

PV đã liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang để nắm thêm thông tin nhưng lãnh đạo Sở này chưa nghe máy.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động, đến 9h sáng 30/11, trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau khi 'thất thủ', BOT Cai Lậy vẫn chưa thể hoạt động trở lại (Hình 2).

Trước đó, chiều 30/11, tại trạm BOT Cai Lậy đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng (Ảnh: Thanh Lâm).

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT, CSCĐ, công an địa phương được điều động đến tại trạm thu phí để hỗ trợ khi có sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, vào trưa và chiều 30/11, BOT Cai Lậy cũng đã 2 lần “xả” trạm do cảnh ùn tắc giao thông kéo dài hàng km.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau khi 'thất thủ', BOT Cai Lậy vẫn chưa thể hoạt động trở lại (Hình 3).

Dọc bên đường cạnh trạm BOT Cai Lậy, nhiều người hiếu kỳ tụ tập xem vụ việc (Ảnh: Thanh Lâm).

Nhiều tài xế xe ô tô (loại 4 và 7 chỗ) sử dụng tiền lẻ để mua vé. Các tài xế đã dùng tiền mệnh giá 200 và 500 đồng, luôn đưa dư số tiền 100 đồng và yêu cầu nhân viên bán vé phải trả lại 100 đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau khi 'thất thủ', BOT Cai Lậy vẫn chưa thể hoạt động trở lại (Hình 4).

Lực lượng công an, CSGT, TTGT Tiền Giang cũng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Thanh Lâm).

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, BOT Cai Lậy thu phí trở lại. Tuy nhiên, đến khoảng 2h25 sáng 1/12, cảnh ùn tắc tương tự vẫn xảy ra. BOT đã phải “xả” trạm lần thứ ba. Đến trưa 1/12, trạm này vẫn chưa hoạt động trở lại.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau khi 'thất thủ', BOT Cai Lậy vẫn chưa thể hoạt động trở lại (Hình 5).

Chiếc ô tô biển số tỉnh Bình Dương được xe cứu hộ cẩu ra khỏi làn thu phí (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước đó, vào chiều 30/11, có ít nhất 2 tài xế dùng tiền lẻ mua vé và chờ nhân viên thối lại 100 đồng. Cho rằng tài xế trên có hành động làm ảnh hưởng đến việc lưu thông, ngành chức năng đã cẩu xe và đưa tài xế về trụ sở làm việc.

Tiêu dùng & Dư luận - Sau khi 'thất thủ', BOT Cai Lậy vẫn chưa thể hoạt động trở lại (Hình 6).

Rất đông CSCĐ đến hỗ trợ việc cẩu phương tiện ra khỏi làn thu phí (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại trụ sở, tài xế cho rằng mình không vi phạm, chỉ chờ nhân viên trả tiền thừa rồi đi nên không ký vào biên bản.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhập thông tin vụ việc. 

BOT Cai Lậy tiếp tục “xả” trạm lần 3 do... không có tiền thối lại

Thứ 6, 01/12/2017 | 09:27
Rạng sáng 1/12, BOT Cai Lậy (Quốc lộ 1A, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã phải “xả” trạm lần 3 do… không có tiền thối, khiến tình trạng ùn tắc kéo dài.

BOT Cai Lậy ùn tắc nghiêm trọng, buộc phải xả trạm 2 chiều

Thứ 5, 30/11/2017 | 17:20
Đến 17h ngày 30/11, trạm BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang buộc phải xả trạm cả hai hướng để giảm bớt ùn tắc giao thông qua khu vực.

Ngày đầu tiên thu phí, BOT Cai Lậy phải “xả trạm” 15 phút

Thứ 5, 30/11/2017 | 15:41
Do áp lực từ việc ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đi TP.HCM và ngược lại nên trạm BOT Cai Lậy phải “xả trạm” 15 phút.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.