Có thể phải di dời gần 167.000 dân nếu bão số 16 vào Bà Rịa – Vũng Tàu

Có thể phải di dời gần 167.000 dân nếu bão số 16 vào Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 2, 25/12/2017 | 07:37
0
Nhằm ứng phó với cơn bão dữ, nhiều địa phương tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đang gấp rút phòng chống bão.

Để ứng phó với cơn bão số 16 (bão Tembin) thì đến thời điểm hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang cấp bách triển khai các biện pháp phòng chống bão.

Tin nhanh - Có thể phải di dời gần 167.000 dân nếu bão số 16 vào Bà Rịa – Vũng Tàu

Oằn mình phòng chống bão Tembin

Theo đó trong đêm 24/12 và sáng 25/12 là thời điểm bão số 16 hoạt động mạnh nhất tại quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15, gây rung lắc mạnh nhà giàn DK1. Đến 7h sáng nay, dự kiến bão vẫn còn duy trì sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, gây sóng biển cao 8-10m trên khu vực đảo Trường Sa và Huyền Trân. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 25km/h. Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm còn cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 14, sóng biển cao từ 6-8m. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 180km tính từ vùng tâm bão.

Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. Do đó ngay từ trưa nay, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14. Sau đó khoảng tối và đêm nay, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 50km. Vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có khả năng nước biển dâng do bão từ 0,5-1,0m.

Và theo ghi nhận thực tế, trong sáng ngày 25/12 nhiều địa phương tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam đã xuất hiện mưa rào rải rác, có gió nhẹ.
Để ứng phó với bão số 16, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính đến chiều 24/12, tổng số tàu thuyền trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vào bờ là 5.143 tàu/25.629 ngư dân. Hiện còn 584 tàu/3.454 ngư dân hoạt động trên biển ngoài vùng nguy hiểm, 27 tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm đã trên đường vào tránh trú tại Trường Sa, huyện Côn Đảo và các tỉnh miền Tây tuy nhiên các tàu này vẫn giữ liên lạc.

Bên cạnh đó số đê biển, đê bao, hồ đập xung yếu cần được bảo vệ gồm kè Bình Châu - Bến Lội, kè Phước Tỉnh, đê Chu Hải, hồ Châu Pha, hồ Sông Hỏa, hồ Kim Long, hồ Sông Ray cũng đã có phương án bảo vệ... cử người trực 24/24. Còn các hồ chứa cũng chủ động xả lũ phòng khi có mưa lớn.

Riêng việc sơ tán dân thì tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến, khi bão ảnh hưởng trực tiếp sẽ có 166.955 người phải sơ tán (trong đó 3 địa phương là Long Điền, Xuyên Mộc, TP.Vũng Tàu phải sơ tán hơn 100 ngàn người). Còn Côn Đảo là địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 16 thì tính đến chiều 24/12 huyện Côn Đảo đã sơ tán 2.381 người, học sinh tại Côn Đảo được nghỉ học từ 25/12.

Bên cạnh đó vấn đề về y tế, trang thiết bị y tế… cũng được tăng cường và ở vào thế chủ động để có “biến” sẽ ứng phó kịp thời, tránh bị động….
Ngoài ra các dịch vụ du lịch ven biển thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã hoàn tất công tác dọn dẹp cơ sở vật chất, phân công lực lượng trực 24/24h sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 16.

Tin mới về bão số 16 và không khí lạnh tăng cường

Thứ 2, 25/12/2017 | 07:00
Bão đang hướng thẳng vào Nam bộ với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 với sóng biển cao 10m.

TP.HCM: Phát công điện cho học sinh nghỉ học trước bão số 16

Chủ nhật, 24/12/2017 | 22:53
Tối 24/12, UBND TP.HCM phát đi công điện hỏa tốc về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của bão số 16.

Bến Tre: Gấp rút sơ tán dân, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão

Chủ nhật, 24/12/2017 | 16:17
Dự báo tối 25/12, bão số 16 sẽ đổ bộ vào đất liền, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã gấp rút chỉ đạo để người dân biết thông tin về cơn bão nguy hiểm nhằm ứng phó.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.