Brunei bật đèn xanh cho ngân hàng Trung Quốc mở chi nhánh đầu tiên

Brunei bật đèn xanh cho ngân hàng Trung Quốc mở chi nhánh đầu tiên

Thứ 4, 04/05/2016 | 06:46
0
Trung Quốc đang dùng "củ cà rốt" kinh tế để chia rẽ sự đồng nhất của khối ASEAN về vấn đề Biển Đông,

Ngày 20/4, ngân hàng Bank of China Hong Kong Limited (BOCHK) đã được cấp phép mở chi nhánh tạ Brunei và trở thành tổ chức tài chính đầu tiên của Trung Quốc làm được điều này.

Trong khi các nỗ lực xâm nhập vào nền kinh tế của Brunei của Trung Quốc không phải là mới, động thái này được xem là dấu hiệu về sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh tại Vương quốc Hồi giáo này, Diplomat dẫn lời nhà phân tích Rui Hao Puah ngày 2/5 đưa tin cho hay.

Thế giới - Brunei bật đèn xanh cho ngân hàng Trung Quốc mở chi nhánh đầu tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah (phải).

Theo Gao Yan, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, BOCHK là tổ chức tài chính Trung Quốc đầu tiên hiện diện trong vương quốc nhỏ bé trên 4 triệu dân. Việc mở chi nhánh được cho là đã đánh dấu một "giai đoạn mới" trong hợp tác tài chính song phương giữa Brunei và Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn là một cầu thủ mới ở Brunei mặc dù nó là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của các nước Đông Nam Á. Trung Quốc đã đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu thô 4 tỷ USD tại Pulau Muara Besar, hòn đảo lớn nhất của Brunei, và có kế hoạch thành lập các hành lang kinh tế Brunei-Quảng Tây với khoản đầu tư 500 triệu USD.

Thỏa thuận này đã được mô tả là cùng có lợi cho cả hai bên. Trong một tuyên bố, BOCKH mô tả Brunei là một trong những nước quan trọng nhất dọc theo tuyến Vành đai và Đường, vì quốc gia này có "chính trị ổn định và vị trí chiến lược."

Ngoài kinh tế, Tiến sĩ Mustafa Izzuddin, một nhà khoa học chính trị tại Viện ISEAS-Yusof ở Singapore, cho rằng Trung quốc cũng coi Brunei là một ủng hộ quan trọng về các vấn đề ASEAN.

Sự kiện BOCHK được bật đèn xanh vào Brunei phù hợp với mục tiêu địa chiến lược của Trung Quốc theo sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình "một vành đai, một con đường" nhằm tạo ra các hành lang kinh tế, thương mại để tăng cường kết nối kinh tế g

Tag: Brunei
Cùng chuyên mục

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.