Câu hỏi được nhiều phóng viên báo đài và dư luận đặt ra trước thông tin mới đây, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mới đề xuất kiến nghị chuyển khoản lỗ 1.200 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá và ảnh hưởng mưa lũ đến khai thác than vào giá bán điện của TKV.
Việc TKV xin chuyển số lỗ 1.200 tỷ đồng từ điều chỉnh tỷ giá, theo lãnh đạo Bộ Công thương giá đi bán lẽ sẽ bị ảnh hưởng.
Theo tin tức mới nhất, trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8 của Bộ Công thương chiều nay ngày 4/9, ông Đinh Thế Phúc, Cục phó Cục Điều tiết điện lực, nói: “Dựa vào báo cáo của doanh nghiệp, Bộ Công thương sẽ có tính toán và cân đối sức chịu đựng của doanh nghiệp cũng như tác động cụ thể tới giá bán lẻ điện ra sao để có biện pháp cụ thể và đề xuất lãnh đạo Bộ có giải pháp".
"Nếu khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá quá lớn mà lại được tính vào giá điện sẽ ảnh hưởng đến giá điện bán lẻ", ông Phúc khẳng định.
Như vậy, nếu khoản lỗ nghìn tỷ trên được tính vào giá điện trong cân đối sổ sách của TKV, hệ quả tức thì sẽ là vấn đề tài chính của TKV sau đó người tiêu dùng rất có thể sẽ phải gánh chịu giá điện sẽ tăng thêm thời gian tới đây.
Cũng tại cuộc họp báo, chia sẻ về biểu giá điện bán lẻ, đại diện Cục Điều tiết điện lực cho biết sẽ cải tiến biểu giá bán lẻ điện. Bộ Công thương đang yêu cầu E VN lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp và các nhà khoa học về biểu giá bán điện theo bậc thang trong tháng 9 và báo cáo lên Bộ Công thương trong tháng 10 tới đây.
Ông Phúc cho biết: “Sau khi EVN báo cáo lên Bộ Công thương các phương án đã được lấy ý kiến về biểu giá bán điện theo bậc thang, Bộ Công thương sẽ tập hợp lại để trình Chính phủ xem xét quyết định”.
Về đảm bảo cung ứng điện ở mùa khô miền Bắc và an toàn hồ đập thủy điện mùa mưa tại miền Nam,