Bức thư hiếm hoi ông Kim Jong-un gửi tới ông Tập Cận Bình sau đại hội Đảng Trung Quốc

Bức thư hiếm hoi ông Kim Jong-un gửi tới ông Tập Cận Bình sau đại hội Đảng Trung Quốc

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 26/10/2017 | 12:51
0
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi bức thư hiếm hoi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 25/10, sau khi ông Tập tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc sau đại hội Đảng lần thứ 19.

Theo Straits Times, ông Kim Jong-un chúc Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặt hái được “thành công vang dội” trong nhiệm kỳ sắp tới trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.

Thông tin trên được truyền thông Triều Tiên đăng tải vào hôm 26/10.   

Sự chúc mừng của nhà lãnh đạo Triều Tiên được xem là động thái tạo không khí nồng ấm giữa hai quốc gia, trong bối cảnh Trung Quốc đang chịu sức ép từ cộng đồng quốc tế về việc phải kiềm chế hơn nữa chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên hiếm khi gửi thông điệp với tư cách cá nhân.

Tiêu điểm - Bức thư hiếm hoi ông Kim Jong-un gửi tới ông Tập Cận Bình sau đại hội Đảng Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

“Một điều chắc chắn đó là mối quan hệ giữa hai đảng và hai quốc gia sẽ tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước”, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) trích một đoạn trong thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Người dân Trung Quốc sẽ bước vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới...", bức thư có đoạn.

Trước khi đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra vào hôm 18/10, Hàn Quốc từng phỏng đoán,  Triều Tiên có thể sẽ có nhiều hành động khiêu khích.

Hồi tháng Năm, Bình Nhưỡng đã thử tên lửa có khả năng bắn tới đảo Guam của Mỹ, khi đó ông Tập chuẩn bị khai mạc diễn đàn Vành đai và Con đường, một sáng kiến thương mại từ Trung Quốc.

Ngày 3/9, Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 6, được cho là mạnh nhất từ trước đến nay khi ông Tập chủ trì cuộc họp Thượng đỉnh BRICS ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã không có bất kỳ cuộc thử nghiệm vũ khí nào khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn duy nhất của Triều Tiên và nước này chiếm tới 90% thương mại của quốc gia bí ẩn.

Bắc Kinh hiện đang chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ trong việc tăng cường kiềm chế tham vọng phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới Mỹ.

Xem thêm >> Nội dung điện đàm của TT Trump và ông Tập Cận Bình sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tái đắc cử

Nội dung điện đàm của TT Trump và ông Tập Cận Bình sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tái đắc cử

Thứ 5, 26/10/2017 | 11:15
Ngay sau khi ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm chúc mừng và bày tỏ mong đợi chuyến thăm sắp tới của ông tới Bắc Kinh.

Trung Quốc: Chính thức đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ Đảng

Thứ 3, 24/10/2017 | 17:30
Tân Hoa Xã đưa tin, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhất trí đưa tư tưởng Tập Cận Bình về “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới” vào điều lệ Đảng.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.