Bức tranh 3D có một không hai tại quán The Faen

Bức tranh 3D có một không hai tại quán The Faen

Thứ 6, 29/05/2015 | 07:00
0
The Faen không chỉ thu hút đông đảo các bạn sinh viên bởi đồ uống rẻ mà ở đây còn có bức tranh 3D đẹp mắt.

Quán The Faen – một quán ăn uống dành cho sinh viên thu hút được đông đảo sinh viên trường Đại học Hà Nội bởi sự khác biệt, độc đáo và lạ mắt. Sự độc đáo, thú vị, lạ mắt đó là có bức tranh 3D đẹp mắt, đồ ăn, uống ngon, rẻ, đảm bảo chất lượng, nhân viên phục vụ tận tình, không gian thoải mái,…

Nằm tại ngõ A7 trường Đại học Hà Nội vị trí địa lý không đẹp nhưng quán vẫn thu hút được nhiều bạn sinh viên, người nước ngoài tới đây ngay từ những ngày đầu mở quán.

Xã hội - Bức tranh 3D có một không hai tại quán The Faen

Không gian ngoài của quán Faen.

Sự thú vị của quán một phần là do bức tranh 3D. Anh Lê Trung Hiếu – chủ quán tâm sự về việc để tranh 3D trong quán: “Các bạn trẻ bây giờ rất thích chụp ảnh nên việc đặt tranh 3D trong quán để tạo không gian đẹp hơn. Đồng thời, cũng bởi diện tích của quán không quá rộng nên có bức tranh 3D cũng làm quán trở nên có chiều sâu và rộng hơn”.

Xã hội - Bức tranh 3D có một không hai tại quán The Faen (Hình 2).

Quán luôn thu hút các bạn sinh viên trường Đại học Hà Nội.

Nói về địa điểm của quán, anh Hiếu cũng cho biết thêm: “Quán tuy không phải là nơi đẹp, sinh viên có thể dễ dàng nhìn thấy nhưng vẫn thu hút được nhiều người. Bởi không chỉ có bức tranh 3D mà còn có thái độ phục vụ nhân viên. Các bạn nhân viên của quán nhiệt tình và phục vụ rất tận tình khách. Quán còn đặt thương hiệu lên hàng đầu, làm nước uống hay món ăn phải ngon, rẻ, đẹp. Hơn nữa, mình cũng bố trí sao cho không gian thoải mái, và cũng để bàn pha chế khách có thể nhìn thấy để họ an tâm hơn về chất lượng sản phẩm”.

Mặc dù quán Faen mới đi vào hoạt động khoảng 20 ngày, nhưng theo quan sát của PV thì khách đến rất đông vào các giờ ra chơi, lúc về của trường Đại học Hà Nội.

Bạn Đinh Nguyên Hạnh, sinh viên năm 2 trường Đại học Hà Nội chia sẻ: “Mình cũng mới tới đây lần đầu nhưng mình rất thích không gian

Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.