Bức xúc vì khói bụi, dân chặn đường không cho xe thi công

Bức xúc vì khói bụi, dân chặn đường không cho xe thi công

Thứ 4, 17/06/2015 | 15:09
0
Bức xúc vì hàng trăm chiếc xe chở đất thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Tam Kỳ gây ảnh hưởng tới an toàn, bụi bẩn, nhiều hộ dân ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã chặn đường không cho xe thi công.

Theo tin tức, vào chiều ngày 16/6, tại địa phận thôn Quý Xuân, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), hàng chục hộ dân đã tập trung, dựng chướng ngại vật không cho các xe chuyên chở đất thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Tam Kỳ, tuyến đường 14D chạy qua. Bởi trên đoạn đường chật hẹp, hàng ngày lại có tới hàng trăm xe chở vật liệu ảnh hưởng tới sự an toàn, bụi bẩn đã gây ra nhiều bức xúc cho người dân.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Kỳ, một người dân trực tiếp chặn đoàn xe cho biết: “Từ khi thi công tuyến đường cao tốc, từ sáng tới tối có hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau chở đất từ thôn Trung Mỹ đi qua khiến khói bụi bay mù trời, nhà lúc nào cũng phải đóng kín cửa, trong khi đó đơn vị thi công không có biện pháp như tưới nước để hạn chế tình trạng trên khiến người dân chúng tôi rất bức xúc”.

Cũng chung tình trạng trên, chị Ba, người mở tiệm cắt tóc bên đường bất bình: “Tôi làm nghề này mà suốt ngày đóng cửa thì không ai vào, nhưng nếu mở cửa thì bụi bay vào quá nhiều, mỗi ngày quét nhà hàng chúc lần, khách thấy thế cũng ái ngại không dám vào”.

Pháp luật - Bức xúc vì khói bụi, dân chặn đường không cho xe thi công

Hàng trăm chiếc xe nối dài do dân bức xúc chặn đường không cho lưu thông

Trước tình trạng trên, mặc dù người dân đã nhiều lần có kiến nghị lên UBND xã Bình Quý, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thăng Bình nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa có chuyển biến.

Được biết, tuyến đường 14D là con đường nối liền huyện Thăng Bình - Hiệp Đức. Người dân hàng ngày lưu thông qua đây luôn bị "đe dọa" bởi các đoàn xe nối nhau chạy từ hai chiều lấn chiếm hết làn đường.

Qua quan sát, tuyến đường này rất chật hẹp, đoàn xe chạy qua hàng ngày với số lượng nhiều, có nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó là ý thức của các lái xe thi công công trình thường chạy ẩ

Cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.