Bức xúc vì trò ăn bớt gas của đại lý bán lẻ

Bức xúc vì trò ăn bớt gas của đại lý bán lẻ

Thứ 4, 10/04/2013 | 16:30
0
Chị Nguyễn Thị Bình (SN 1982) ở Đống Đa, Hà Nội tỏ ra rất bức xúc khi kể lại việc bị đại lý bán lẻ gas ăn bớt với PV báo Người Đưa Tin.

Chị Bình cho biết: "Nhà tôi hôm vừa rồi mới hết gas. Mọi khi chồng tôi vẫn là người gọi đổi bình mới nhưng hôm đó anh có việc ở cơ quan nên về muộn. Để kịp bữa tối, tôi lần theo số điện thoại dán trên bình gas và gọi đổi một bình gas Petrol 12kg với giá 380 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi  nhân viên cửa hàng gas vừa lắp đặt bình mới xong thì chồng tôi đi làm về. Anh mới nhấc bình gas lên đã bảo tôi là "vợ gà" vì bình gas bị thiếu. Tôi giãy nảy và gọi lại ngay cho đại lý gas vừa đổi bình thì nhận được câu trả lời: "Cửa hàng đang giờ cao điểm, chưa có nhân viên rảnh. Chị cứ nấu đi, có gì vài hôm nữa em cho người qua đổi bình cho chị".

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Tiêu dùng & Dư luận - Bức xúc vì trò ăn bớt gas của đại lý bán lẻ Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ để lấp liếm việc ăn gian bán thiếu của đại lý bán lẻ.  Nếu trong vài hôm sau đó, không thấy khách hàng gọi điện lại phàn nàn thì đại lý sẽ nghiễm nhiên được lãi phần gas bị thiếu. Còn nếu khách gay gắt và tưởng chừng không thể bịp bẹp được sự gian lận thì chủ cửa hàng sẽ đích thân ra mặt với những lý do rất vô tình nhằm xoa dịu thượng đế.

Chị Bình đã ngay lập tức nhấc máy gọi lại cho cửa hàng gas nhưng phải đến lần thứ tư, chủ cửa hàng vẫn từ chối khéo và khuyên chị cứ dùng rồi hôm sau sẽ đổi bình mới. Tuy nhiên, chồng chị đã chủ động gọi với lời gay gắt: "Nếu cửa hàng không cho người đến đổi bình và mang theo cân đàng hoàng thì tôi sẽ chở bình gas đến".

Khoảng chưa đầy 15 phút sau, một người chở theo một bình gas và một chiếc cân gõ cửa nhà chị Bình.  Đoán biết người đến đổi gas, chị chủ động hỏi: "Anh đến đổi bình gas tôi vừa gọi đúng không? Anh cứ mang cân lên cân bình vừa mang đến lúc trước. Nếu bình đủ rồi thì không cần thay bình khác. Chồng tôi là người kỹ tính nên muốn có cân có lạng đàng hoàng".

Người đàn ông tự xưng là chủ cửa hàng gas vừa cho nhân viên mang gas đến nhanh miệng nói luôn: "Chị thông cảm, nhân viên mới đi làm, nó không biết nên mang nhầm bình gas đang nấu dở". Kết quả cân bình gas tại nhà chị Bình cho thấy bình mới gas mới nặng 25,7kg (tương đương với 12kg ga chuẩn - PV). Riêng bình gas mang đến trước đó khi đặt lên chỉ còn 19kg. Như vậy, nếu trừ đi khối lượng của vỏ bình thì nhà chị Bình đã mất một nửa số lượng gas mặc dù số tiền chị bỏ ra trả cho cả bình đầy nguyên.

Qua tìm hiểu một vài nhân viên chở gas nay đã "giải nghệ", PV được biết: Lời xin lỗi, mang nhầm bình cũ đã trở thành một lối mòn để chống chế với khách hàng nếu chẳng may bị phát hiện. Anh Nguyễn Văn Thúy (SN 1985, Vĩnh Phúc), người đã từng có thâm niên 10 năm làm nhân viên chở gas chia sẻ: "Đôi khi chúng tôi không muốn nhưng vẫn phải làm vì đó là ý của chủ cửa hàng. Là người làm thuê, bản thân tôi cũng chỉ biết làm theo yêu cầu của chủ nếu không muốn bị mất việc".

Anh Thúy tâm sự: "Đã có những lần khi còn lăn lộn với nghề, tôi từng đổi cho khách hàng những bình gas chỉ có 4kg so với giá trị thực tế của bình 12kg. Khi được hỏi: Nếu khách hàng phát hiện ra thì anh sẽ xử lý thế nào, anh Thúy không ngại cho hay: "Chúng tôi đã được mặc định câu trả lời rồi, cứ xin lỗi một câu và bảo khách gọi cho chủ cửa hàng, ông chủ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm".                          

Thu Dương

Giá gas đua nhau "nhảy múa"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Chỉ trong 5 tháng đầu năm, thị trường gas bán lẻ trong nước đã 7 lần tăng giá với mức tăng tổng cộng gần 20% so với mức giá cuối năm 2010.

Lưu ý đảm bảo an toàn khi sử dụng bình gas

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Sử dụng gas để đun nấu có nhiều tiện ích, song nếu không sử dụng bình gas và bếp gas đúng cách, sử dụng không an toàn thì hiểm họa cháy nổ do gas sinh ra không phải là nhỏ.

Nạn sang chiết gas lậu và “lỗ hổng” an toàn cháy nổ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Một loạt vụ cháy nổ liên quan đến gas trong thời gian gần đây khiến nhiều người giật mình về chuyện phòng chống cháy nổ. Nếu làm một cuộc khảo sát trên địa bàn Hà Nội thì sẽ rất đơn giản để kết luận hầu hết các cửa hàng đều không đáp ứng được các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy...

Hết tăng giá xăng dầu, lại đến lượt giá gas “leo thang”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
– Sau thông tin tăng giá xăng dầu, giá gas bán lẻ trong nước từ đầu tháng 3 tới sẽ lại tăng mạnh do giá gas thế giới tăng cao.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.