Bứng dưỡng nhiều cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng

Bứng dưỡng nhiều cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng

Thứ 3, 19/04/2016 | 14:50
0
Nhằm phục vụ dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Hàng loạt cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng đã được Công ty TNHH MTV Cây xanh TP.HCM bứng dưỡng…

Sáng ngày 19/4,, công ty TNHH MTV Cây Xanh TP.HCM đã tiến hành bứng dưỡng và di dời 3 trong tổng số 16 cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) nơi có tuyến đường sắt metro Bến Thành – Suối Tiên đi qua.

Ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin tại hiện trường, trước khu vực xây dựng nhà máy Ba Son (thuộc tuyến Metro), nhiều thiết bị máy móc phục vụ cho việc đào cây đã được mang tới, khu vực đốn cây cũng được phong tỏa. Những công nhân tiến hành việc đào hố, cắt rễ và bó 2 gốc cây có đường kính nhỏ hơn 1m để bứng dưỡng.

Kinh doanh - Bứng dưỡng nhiều cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng

Công nhân công ty THHN MTV Cây Xanh tiến hành di rời cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Ngô Bá Kính- Giám đốc Xí nghiệp quản lý cây xanh 1, Công ty Cây xanh cho biết, “ Trước mắt, hôm nay sẽ cho nhân viên bứng hạ 3 trong tổng số 16 cây sọ khỉ, tiếp theo đó sẽ tiến hành bứng dưỡng thêm 4 cây nữa vào ngày mai. Số cây này sẽ được đưa về Công viên Gia Định để chăm sóc.”

Kinh doanh - Bứng dưỡng nhiều cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng (Hình 2).

Kinh doanh - Bứng dưỡng nhiều cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng (Hình 3).

Sau khi bị bứng, các cây xanh sẽ được mang về nuôi dưỡng tại công viên

Theo tìm hiểu, toàn bộ cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng là cây sọ khỉ, được trồng từ thời Pháp thuộc. Đây cũng là loại cây được UBND quận 1, TP HCM cấm trồng trên đường phố.

Trước đó, vào ngày 23/3, tại cuộc họp với báo chí, ông Hoàng Như Cương - phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết có khoảng 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) sẽ được di dời và đốn hạ để phục vụ cho dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (quận 1 – quận 2 do Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư) và hạng mục xây dựng nhà ga Ba Son (quận 1) thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị

Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Giá vàng 22/4: Vàng thế giới và trong nước cùng lao dốc

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:47
Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, xuống còn 2.376 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng giảm mạnh.

Quý I/2024, tăng trưởng thương mại điện tử vượt xa kỳ vọng

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, bức tranh thị trường thương mại điện tử Việt Nam Quý 1/2024 hiện lên nhiều gam màu tươi sáng.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.