Buộc thôi việc kế toán giả chữ ký 'sếp' biển thủ hàng trăm triệu

Buộc thôi việc kế toán giả chữ ký 'sếp' biển thủ hàng trăm triệu

Thứ 3, 23/05/2017 | 16:49
0
Lợi dụng vị trí nhân viên kế toán, bà Huyn giả mạo chữ ký, tùy ý sử dụng con dấu của hiệu trưởng, chiếm đoạt của giáo viên số tiền hơn 250 triệu đồng.

Trước đó, nhiều giáo viên đang công tác tại trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bức xúc phản ánh, trong suốt thời gian dài, bà Siu Huyn, nhân viên kế toán của trường đã nhiều lần bày ra đủ chiêu trò bớt xén, chiếm đoạt của giáo viên số tiền hơn 250 triệu đồng.

Sai phạm đã rõ, cá nhân bà Huyn đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin hoàn trả số tiền đã biển thủ nhưng ban giám hiệu nhà trường vẫn không có động thái xử lý kỷ luật nào. Do đó, bà Huyn vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục tái diễn thủ đoạn chiếm đoạt tiền của nhiều giáo viên.

Bức xúc trước việc đồng lương mồ hôi nước mắt, ngày công đứng lớp bị ăn chặn nhưng người sai phạm không bị xử lý, nhiều giáo viên đã viết đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, đồng thời phản ánh với cơ quan báo chí về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của tập thể để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.

Xã hội - Buộc thôi việc kế toán giả chữ ký 'sếp' biển thủ hàng trăm triệu

 Trường tiểu học Lê Văn Tam, nơi bà Huyn công tác.

Sáng 23/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND huyện Chư Sê cho biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị của tập thể giáo viên trường tiểu học Lê Văn Tám, UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo cho thanh tra huyện vào cuộc kiểm tra, xác minh nội dung.

Qua quá trình thanh tra, kiểm tra, Thanh tra huyện kết luận nội dung tập thể giáo viên kiến nghị là hoàn toàn có cơ sở. Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện bà Huyn, nhân viên kế toán mắc nhiều sai phạm kéo dài trong nhiều năm liên tiếp. Đơn cử, từ tháng 1/2014 – 12/2016, lợi dụng trách nhiệm được giao, bà Huyn đã thực hiện chuyển trái phép số tiền hơn 252.699.132 triệu đồng vào tài khoản riêng để sử dụng cho mục đích cá nhân.  

Trong đó, khoảng thời gian từ tháng 1-9/2014, quá trình lập chứng từ chuyển lương hàng tháng của nhà trường, bà Siu Huyn đã cố ý làm chênh lệch số lương thực nhận so với số tiền chuyển của nhà trường từ ngân hàng BIDV để chuyển vào tài khoản cá nhân với số tiền là 121.398.132 triệu đồng.

Thắc mắc về việc số tiền lương nhiều tháng nhận được bị chênh lệch so với thực tế quy định, nhiều giáo viên tìm hiểu thì biết được việc làm sai trái của bà Huyn nên đã tố cáo lên ban giám hiệu.

Biết không thể che giấu, trong cuộc họp tại trường, bà Huyn đã đứng ra thừa nhận sai phạm xin khắc phục bằng cách hoàn trả lại đủ số tiền đã biển thủ. Thế nhưng, năm 2016, hàng tháng, bà Huyn thực hiện việc trừ tiền của những giáo viên vay qua lương để trả gốc và lãi cho ngân hàng nhưng bà này không chuyển cho ngân hàng mà chiếm đoạt hơn 131 triệu đồng.

Chưa hết, hàng năm, các thầy cô giáo phải trích khoản tiền lương ít ỏi của mình ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhưng sau khi thu của giáo viên, bà này cũng “ém” luôn.

Xã hội - Buộc thôi việc kế toán giả chữ ký 'sếp' biển thủ hàng trăm triệu (Hình 2).

 Báo cáo của thanh tra huyện về vụ việc.

Theo báo cáo của thanh tra huyện, bà Huyn đã thừa nhận sai phạm và nộp khắc phục hơn 226.368.132 đồng tiền chiếm dụng của trường từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2016. Bà này còn cam kết sẽ nộp bổ sung số tiền còn thiếu là 26.301.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện Chư Sê. Qua đó, Thanh tra huyện Chư Sê vẫn đề nghị UBND huyện không chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, với lý do bà Huyn đã ăn năn hối cải, nộp lại hơn 226/252 triệu đồng chiếm đoạt.

Chiều 23/5, trao đổi với PV, bà Lưu Thị Lý, Hiệu trưởng trường Lê Văn Tám cho biết: “Hiện tại, cô Huyn đã nộp đủ số tiền còn thiếu là 26.301.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của thanh tra huyện Chư Sê”. 

Xã hội - Buộc thôi việc kế toán giả chữ ký 'sếp' biển thủ hàng trăm triệu (Hình 3).

 Quyết định buộc thôi việc nhân viên kế toán.

Bà Lý cho biết thêm: “Trước đó, sai phạm của bà Huyn bị các giáo viên phát hiện tố cáo và ban giám hiệu nhà trường tiến hành họp hội đồng kỷ luật. Tại thời điểm đó, xét thấy bà Huyn đã ăn năn, hối cải, nộp lại đủ số tiền, bên cạnh đó, gia đình bà Huyn có hoàn cảnh khó khăn, nhiều thành viên trong hội đồng đã đứng lên xin nên nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho bà Huyn công tác. Tuy nhiên, bà Huyn không chịu ăn năn, tiếp tục mắc sai lầm, hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp đưa ra quyết định buộc thôi việc với bà Huyn”.

Ông Trần Văn Lam, Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nội vụ phối hợp cùng phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện tiến hành xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến sai phạm theo kết quả của thanh tra huyện.

Hồ Nam

‘Ban lộc’ để đánh lô đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,4 tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:08
Tự "nổ" mình có thể biết trước kết quả xổ số miền Bắc, Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn, cùng trú tại TP Cần Thơ, đã "ban lộc" cho các nạn nhân, để đánh lô đề với thoả thuận chia 10% lợi nhuận.

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ đất mang cầm cố chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 2, 14/11/2016 | 07:41
Sau khi làm giả giấy tờ đất, đối tượng mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tính đến thời điểm bị bắt, đã có cả chục nạn nhân sập bẫy, mắc lừa khoảng 1 tỷ đồng.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền chạy việc

Thứ 7, 05/11/2016 | 09:34
Nắm được nhu cầu xin việc, 2 đối tượng Phượng và Lan đã tự ‘nổ’ mình có quan hệ rộng với lãnh đạo, có thể ‘chạy’ vào các bệnh viện lớn, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

‘Ban lộc’ để đánh lô đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,4 tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:08
Tự "nổ" mình có thể biết trước kết quả xổ số miền Bắc, Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn, cùng trú tại TP Cần Thơ, đã "ban lộc" cho các nạn nhân, để đánh lô đề với thoả thuận chia 10% lợi nhuận.

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ đất mang cầm cố chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 2, 14/11/2016 | 07:41
Sau khi làm giả giấy tờ đất, đối tượng mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tính đến thời điểm bị bắt, đã có cả chục nạn nhân sập bẫy, mắc lừa khoảng 1 tỷ đồng.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền chạy việc

Thứ 7, 05/11/2016 | 09:34
Nắm được nhu cầu xin việc, 2 đối tượng Phượng và Lan đã tự ‘nổ’ mình có quan hệ rộng với lãnh đạo, có thể ‘chạy’ vào các bệnh viện lớn, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.