Buộc thôi việc nữ Phó phòng ở Cà Mau đi du học nước ngoài rồi không về

Buộc thôi việc nữ Phó phòng ở Cà Mau đi du học nước ngoài rồi không về

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 29/11/2019 | 19:20
0
Ngày 29/11, lãnh đạo Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Cà Mau cho biết, hội đồng kỷ luật đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển đảo.

Theo đó, ngày 28/11, hội đồng kỷ luật của đơn vị này đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật buộc thôi việc với bà Dương Thị Hồng Thắm. Bà là ứng viên đề án Mekong 120 Cà Mau. Tháng 12/2011 được bố trí công tác tại Chi cục Biển và Hải đảo.

Sau đó, bà Thắm xin được học bổng toàn phần của Úc tài trợ về “Đào tạo chuyên môn về Công nghệ và Giám sát môi trường (Diploma of Environmental Monitoring and Technology) tại North Metropolitan TAPE và được UBND tỉnh Cà Mau đồng ý.

Theo nội dung báo cáo của Chi cục Biển và Hải đảo, đơn vị đã gửi email (vào ngày 31/7/2019) kèm theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Thắm, nhưng bà trả lời mail là “không trở về nước”.

Đầu tháng 8/2019, chi cục Biển và Hải đảo tiếp tục gửi thêm email cho bà Dương Thị Hồng Thắm và yêu cầu bà sắp xếp công việc trở về nước chậm nhất sau 1 tuần kể từ ngày gửi email, nhưng Chi cục Biển và Hải đảo cũng không nhận được phản hồi từ bà.

Tin nhanh - Buộc thôi việc nữ Phó phòng ở Cà Mau đi du học nước ngoài rồi không về

Chi cục Biển và Hải đảo, nơi bà Thắm công tác trước khi đi du học nước ngoài.

Ba ngày sau đó, ban Lãnh đạo Chi cục Biển và Hải đảo đã mời người được bà Thắm ủy quyền, thực hiện thủ tục thôi việc để trao đổi về trường hợp của bà.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo chi cục Biển và Hải đảo đề nghị gia đình chủ động liên lạc gọi bà Dương Thị Hồng Thắm trở về nước.

Ngày 23/8/2019, Chi cục Biển và Hải đảo tiếp tục gửi thông báo đến gia đình bà Thắm lần 2 về việc yêu cầu bà trở về nước ngay.

Tuy nhiên đến nay, cả người đại diện gia đình của bà nữ phó phòng này và Chi cục Biển và Hải đảo không liên hệ được với bà Thắm.

Ngoài ra, Đảng ủy sở Tài nguyên và Môi trường đã xin ý kiến của Đảng ủy Dân chính Đảng về trường hợp của bà Dương Thị Hồng Thắm.

Theo ý kiến trả lời của Đảng ủy Dân chính Đảng thì bà Dương Thị Hồng Thắm đã được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ngày 22/1/2018 đến Đảng ủy ngoài nước.

Do đó việc xem xét, xử lý những vi phạm (nếu có) của bà Dương Thị Hồng Thắm thuộc cấp có thẩm quyền quản lý Đảng viên (Đảng ủy ngoài nước).

Đến ngày 22/11, sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau cũng có văn bản gửi Đại Sứ quán Việt Nam tại Úc; cục Lãnh sự - bộ Ngoại giao; cục Quản lý Xuất nhập cảnh - bộ Công an hỗ trợ vận động bà Dương Thị Hồng Thắm trở về đơn vị, thực hiện công việc theo quy định trước khi xin nghỉ.

Bộ TN&MT: Bổ nhiệm quyền Tổng cục trưởng Biển và Hải đảo đúng quy trình

Thứ 6, 13/04/2018 | 12:08
Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định, quy trình bổ nhiệm ông Tạ Đình Thi, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức quyền Tổng cục trưởng tổng cục Biển và Hải đảo đã được làm chặt chẽ, xem xét kỹ lưỡng. Ông Thi không liên quan đến vụ Formosa.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 ‘Vì một hành tinh xanh’

Thứ 6, 27/05/2016 | 15:43
Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 là “Vì một Hành tinh xanh”, được tổ chức từ 1-8/6/2016.

Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2013 tổ chức tại Hà Tĩnh

Thứ 6, 10/05/2013 | 08:21
Chiều 9/5, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2013 với chủ đề “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương” sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.