Buổi công bố thanh tra bộ Y tế vụ VN Pharma: Nhiều báo không được tham gia

Buổi công bố thanh tra bộ Y tế vụ VN Pharma: Nhiều báo không được tham gia

Thứ 3, 26/09/2017 | 11:24
2

Vào khoảng 9h sáng ngày 26/9, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra về việc cấp phép nhập thuốc cho công ty Cổ phần VN Pharma tại bộ Y tế. Tuy nhiên, từ hơn 8h sáng cùng ngày, nhiều phóng viên báo đài đến từ sớm để tham dự nhưng đều được mời ra.

Đại diện bộ Y tế đã mời các phóng viên ra ngoài, không được tham dự với lý do đó là yêu cầu của đoàn Thanh tra. Sau khi có kết luận, báo chí sẽ được thông báo.

Không những thế, bộ Y tế còn cử hai bảo vệ tiến hành kiểm tra giấy mời tại sảnh và phóng viên không được lên tầng 3, nơi diễn ra buổi công bố.

Trước đó, một đại diện của Thanh tra Chính phủ cho biết, việc Thanh tra sẽ được tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Buổi công bố quyết định có sự tham gia của ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Về phía bộ Y tế có ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng bộ Y tế, đại diện cục Quản lý Dược, các đơn vị chức năng.

Xã hội - Buổi công bố thanh tra bộ Y tế vụ VN Pharma: Nhiều báo không được tham gia

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn (đi đầu) cùng các vị đại biểu sau khi kết thúc buổi công bố quyết định thanh tra sáng 26/9 tại bộ Y tế

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty cổ phần VN Pharma trước khi xảy ra vụ án.

Hạn định dành cho cơ quan thanh tra để làm rõ những nội dung yêu cầu là trong vòng 4 tháng. Thanh tra Chính phủ phải báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 31/12/2017.

Ngày 21/9 vừa qua, Thanh tra Chính phủ cũng công bố quyết định thanh tra về trách nhiệm của bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan trong việc thực hiện quy định tự chủ theo các Nghị định 43 của Chính phủ (quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập); Nghị định 16 của Chính phủ (quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); việc quản lý đầu tư xây dựng 2 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125: Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM, bệnh viện 175 bộ Quốc phòng (Viện Chấn thương chỉnh hình).

Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Nguyễn Huệ

Cảnh tan hoang, cháy rụi của xưởng sửa chữa xe máy sau một đêm

Thứ 2, 25/09/2017 | 13:17
Đám cháy trong đêm tại xưởng sửa chữa và kinh doanh xe máy ở thị trấn Xuân Mai, TP.Hà Nội thiệt hại nặng cả về người và vật chất. Thương tâm nhất, có 2 đứa trẻ đã tử vong.

Xót xa cô gái 27 tuổi mang thân hình đứa trẻ chưa đầy năm

Chủ nhật, 24/09/2017 | 18:30
Bước sang tuổi 27 nhưng nhìn Đỗ Thị Dung ở Thái Nguyên, ai cũng nghĩ cô gái ấy chưa đầy 1 tuổi, chỉ có gương mặt là mang dấu hiệu thời gian.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.