Buổi công khai xin lỗi 'tử tù' Hàn Đức Long diễn ra chóng vánh

Buổi công khai xin lỗi 'tử tù' Hàn Đức Long diễn ra chóng vánh

Thứ 3, 25/04/2017 | 16:29
0
Sau hơn 11 năm chịu án oan, hôm nay, "tử tù" Hàn Đức Long đã được TAND Cấp cao tại Hà Nội xin lỗi công khai. Tuy nhiên, buổi xin lỗi diễn ra chóng vánh.

Chiều nay, 25/4, tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xin lỗi công khai “tử tù” Hàn Đức Long.

Ông Hàn Đức Long mặc sơ mi trắng, quần âu, gương mặt rạng rỡ đến trụ sở UBND xã Phúc Sơn. Bà con láng giềng, anh em họ hàng trong xã cũng có mặt đông đủ để theo dõi buổi xin lỗi.

Hồ sơ điều tra - Buổi công khai xin lỗi 'tử tù' Hàn Đức Long diễn ra chóng vánh

 Địa điểm hội trường nơi công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long.

Hồ sơ điều tra - Buổi công khai xin lỗi 'tử tù' Hàn Đức Long diễn ra chóng vánh (Hình 2).

Ông Hàn Đức Long rạng rỡ đến trụ sở UBND xã Phúc Sơn.

Tuy nhiên, người thân bé Nguyễn Thị Y. (5 tuổi) bị sát hại hơn chục năm trước có mặt phản ứng dữ dội, gây náo loạn hội trường. Gia đình bị hại bức xúc vì thủ phạm gây ra cái chết cho cháu bé chưa được tìm ra. 

Vụ gây rối kéo dài khoảng 40 phút khiến buổi xin lỗi công khai diễn ra muộn hơn so với dự kiến. Khoảng 20 cảnh sát được huy động tới hội trường để ổn định trật tự.

Đúng 14h, ông Trần Văn Tuân - Phó chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội đọc lời xin lỗi công khai. Ông Tuấn nói: "Tại buổi công khai xin lỗi này, chúng tôi thay mặt cho người tiến hành tố tụng công khai xin lỗi đối với ông Hàn Đức Long, đồng thời thay mặt cho các cơ quan tiến hành tố tụng chúng tôi bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ đối với mất mát đau thương của gia đình cháu Nguyễn Thị Y.. Chúng tôi đề nghị cấp ủy địa phương và bà con tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình cháu Nguyễn Thị Y. để giảm bớt đau thương".

Khi lãnh đạo TAND Cấp cao tại Hà Nội đang đọc lời xin lỗi, công bố nội dung việc ông Hàn Đức Long bị oan, phía gia đình bị hại có những hành động quá khích. Để đảm bảo an toàn cho các bên, buổi công khai nhanh chóng kết thúc.

Trước đó, vào ngày 21/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã về làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan để thực hiện công tác chuẩn bị. Sau đó, đích thân Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội đã về tận nhà thăm hỏi và đưa giấy mời cho ông Long.

Tóm tắt vụ án Hàn Đức Long

Khoảng 19h ngày 16/5/2005, vợ chồng anh chị Sơn - Liễu, ở xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đi làm về phát hiện con gái mình là cháu Nguyễn Thị Yến (SN 2000) bị mất tích. Sáng hôm sau, nhiều người phát hiện thi thể cháu Yến ở ngoài đồng với nhiều dấu hiệu bị hiếp dâm.

Sau 4 tháng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang không xác định được nghi phạm đã ra quyết định đình chỉ vụ án và phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Thời gian này, bà Ngô Thị Khuyến (hàng xóm) viết đơn tố cáo ông Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con mình. Đồng thời, bà Khuyến tố giác ông Long chính là hung thủ hiếp dâm cháu Yến.

Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam ông Hàn Đức Long để điều tra. Trong quá trình hỏi cung, ông Hàn Đức Long khai nhận hiếp dâm rồi giết cháu Yến.

Vụ án được TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử sơ thẩm. Ông Hàn Đức Long bị tuyên án tử hình. Phiên xử phúc thẩm diễn ra sau đó và giữ y án.

Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm đã quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND Tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình đối với Hàn Đức Long.

Cuối năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm lại quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình Hàn Đức Long. Vụ án sau đó được giao cho cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang điều tra lại. Sau nhiều lần kết thúc điều tra, trả hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long.

Nhóm PV

Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.