Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Lời khai của các bị cáo giao nhận xăng dầu

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Lời khai của các bị cáo giao nhận xăng dầu

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 6, 04/11/2022 | 09:41
0
Các bị cáo đã nhận và điều phối, đo thể tích hầm chứa, buộc mở dây tàu, tháo lắp ống bơm, theo dõi, ghi chép số liệu giao nhận, vận chuyển xăng nhập lậu vào kho và sang tàu khác để đem đi tiêu thụ.

Trong ngày 3/11, TAND tỉnh tiếp tục phiên xét xử đại án buôn lậu xăng và tiến hành xét hỏi đối với quản lý, thuyền trưởng, nhân viên làm việc tại các tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 (các tàu này nhập xăng từ tàu Pacific Ocean và Western Sea).

Cáo trạng xác định, các bị cáo được thuê làm quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thuyền viên của tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 với nhiệm vụ được giao khác nhau đã giúp sức cho các "ông trùm” vận chuyển giao xăng vào kho và cho các “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Cụ thể các bị cáo đã nhận và điều phối, đo thể tích hầm chứa, buộc mở dây tàu, tháo lắp ống bơm, theo dõi, ghi chép số liệu giao nhận, vận chuyển xăng nhập lậu vào kho và sang tàu khác… để đem đi tiêu thụ tại thị trường các tỉnh, thành khác nhau.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Lời khai của các bị cáo giao nhận xăng dầu

Các bị cáo tại phiên toà.

Ngoài ra, các bị cáo làm việc trên các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 còn được chỉ đạo pha chất bột màu vàng và dung môi vào xăng trong quá trình giao nhận xăng từ tàu Pacific Ocean hoặc Western Sea sang các tàu Nhật Minh 07, 08, 09. Mục đích pha nhằm tạo màu giống với màu vàng của xăng đang tiêu thụ trong nước.

Tại phiên tòa xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội theo như cáo trạng truy tố. Một số bị cáo mong HĐXX xem xét vì các bị cáo này cho rằng, bản thân chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình nên ai thuê gì làm nấy, chỉ đạo sao làm vậy chứ không được chia lợi nhuận hay trục lợi từ việc buôn lậu của các “ông trùm”.

Các bị cáo không biết hành vi mình làm là phạm pháp cho đến khi bị bắt, được giải thích mới nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân.

Tại phiên tòa hôm nay, Viện KSND tỉnh chất vấn các bị cáo tại sao khi giao nhận xăng đều thực hiện vào ban đêm, mua bán không có hóa đơn, chứng từ; các bị cáo cũng không được sử dụng điện thoại di động khi ở trên thuyền?… Các bị cáo trả lời, do bản thân làm theo chỉ đạo của chủ và do sợ xảy ra cháy, nổ trên tàu nên không được dùng điện thoại chứ không phải nhằm che giấu hành vi buôn lậu.

Phiên tòa xét xử tiếp tục vào ngày 4/11 với nhóm đối tượng mua bán xăng nhập lậu là Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc) và đồng phạm.

Bác kháng cáo của bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm

Thứ 5, 03/11/2022 | 20:02
HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Long An đã bác kháng cáo và cho rằng, ông Vân và các đồng phạm kêu oan nhưng không có tình tiết nào mới để tòa xem xét.

Khởi tố bị can vụ bạo hành con trai như thời trung cổ

Thứ 5, 03/11/2022 | 18:39
Vì con trai lấy trộm tiền của mẹ. Luân lập tức dùng tay, thắt lưng của mình đánh tới tấp vào người, rồi bắt con trai cởi quần áo, quỳ xuống sàn nhà, bắt bò từ căn hộ đang ở đến cầu thang và bò xung quanh căn hộ.

Lâm Đồng: Tổ chức Hội thi Tiếng hát giáo viên và học sinh

Thứ 5, 03/11/2022 | 09:42
Hội thi do Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhằm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Lâm Đồng: Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc

Thứ 4, 02/11/2022 | 21:40
Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa được bầu làm Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Dùng ECMO “tim phổi nhân tạo” cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Thứ 4, 02/11/2022 | 09:21
Bệnh nhân nam bị TNGT nguy kịch, phải dùng “tim phổi nhân tạo” ECMO. Đây là ca đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thực hiện kỹ thuật này cứu sống bệnh nhân.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Thuyền trưởng tàu Western Sea khai gì tại tòa?

Thứ 4, 02/11/2022 | 08:00
Ngày 1/11 tại phiên tòa xét xử vụ buôn lậu xăng, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét hỏi đối với thuyền trưởng tàu Western Sea Lê Đình Hùng.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm tại dự án hồ thủy lợi hơn 300 tỷ đồng

Chủ nhật, 30/10/2022 | 07:00
Cơ quan chức năng vừa kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tồn tại, bất cập trong việc triển khai dự án hồ thủy lợi hơn 300 tỷ đồng.

“Ông trùm" xuất khẩu gạo thu 30 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 7, 29/10/2022 | 07:39
Bước ra khỏi khoản lỗ trong quý trước, Tập đoàn của doanh nhân Huỳnh Văn Thòn báo lãi tăng vọt trở lại trong quý III/2022, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.