Búp bê Trung Quốc gây ung thư cho trẻ em

Búp bê Trung Quốc gây ung thư cho trẻ em

Thứ 5, 02/01/2014 | 11:44
0
Chất độc phthalate được phát hiện trong búp bê đầu trái cây có thể gây ung thư, gây hại cho phát triển trí não ở trẻ em và vô sinh ở nam giới.

Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng VN hôm qua cho biết đã phát hiện chất độc phthalate gây ung thư, gây hại cho phát triển trí não ở trẻ em và vô sinh ở nam giới, trong sản phẩm búp bê đầu trái cây xuất xứ Trung Quốc.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng), sau khi có thông tin loại búp bê này có chứa chất độc, ngày 21.12, Cục đã lấy 2 mẫu búp bê đầu trái cây (có dùng chữ Trung Quốc, không ghi nguồn gốc xuất xứ), được mua ngẫu nhiên trên thị trường Hà Nội đem đi phân tích tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest1). Kết quả, hàm lượng phthalate vượt mức cho phép được quy định trong bộ tiêu chuẩn REACH regulation (EC) No.1907/2006.

Sức khỏe - Búp bê Trung Quốc gây ung thư cho trẻ em

Búp bê đầu trái cây vẫn được bày bán trên thị trường - Ảnh. T.Uyên

PGS-TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay phthalate là nhóm các hóa chất thông dụng, được thêm vào trong quá trình sản xuất nhựa để làm dẻo nhựa. Tuy nhiên, lạm dụng chất này rất nguy hiểm, nhất là trong thực phẩm và trong các sản phẩm đồ chơi trẻ em. Do mức độ nguy hại, đe dọa sức khỏe nên tại Mỹ người ta đã hạn chế sử dụng chất này trong đồ chơi trẻ em. Các nhà khoa học trên thế giới đã tìm ra bằng chứng phthalate có thể gây hại cho phát triển trí não của thai nhi và trẻ sơ sinh. Phthalate còn làm giảm testosterone trong việc phát triển giới tính nam.

Sẽ kiểm tra và tịch thu

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại Hà Nội hôm qua loại búp bê này vẫn được bày bán trên thị trường với nhiều màu sắc và hình dáng đầu quả lê, dứa, dâu tây, cà rốt, táo, dưa hấu… Một chủ cửa hàng bán thú nhồi bông trên đường Lương Văn Can (Q.Hoàn Kiếm) cho biết loại búp bê này xuất hiện cách đây hơn 2 năm, sau khi truyền hình phát bộ phim hoạt hình robot trái cây. “Khi mới xuất hiện, loại búp bê này bán rất chạy, nhất là vào dịp Giáng sinh, tết”, người bán hàng này nói.

Loại búp bê này còn được bán rất nhiều trên các trang mạng và được quảng cáo là búp bê trái cây biết hát, biết đi với giá 200.000 - 220.000 đồng/con.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều qua, ông Trần Văn Vinh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nói: “Tổng cục đã chỉ đạo Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa gửi công văn cho các chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em. Nếu phát hiện, Thanh tra Bộ KH-CN và Quản lý thị trường sẽ xử phạt, tịch thu và tiêu hủy theo quy định”. Ông Vinh cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh khi mua đồ chơi cho trẻ em nên lưu ý nguồn gốc, nhãn mác xuất xứ. Đặc biệt, tránh ham rẻ mua những sản phẩm được nhập lậu từ Trung Quốc.

Đây là sản phẩm thứ 3 của Trung Quốc bị phát hiện có chứa chất phthalate. Trước đó, trong năm 2013, Bộ KH-CN đã yêu cầu thu hồi 2 sản phẩm thú nhún trẻ em và đồ chơi điều khiển dùng pin MH9996M có chứa chất phthalate.

90% đồ chơi trẻ em trên thị trường là hàng Trung Quốc

Ông Trần Minh Dũng, Chánh thanh tra Bộ KH-CN, cho biết qua đợt thanh tra chuyên đề trên diện rộng về đồ chơi trẻ em từ tháng 8 - 10.2013 cho thấy 90% đồ chơi lưu thông trên thị trường có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nhập vào VN theo đường tiểu ngạch và cơ quan chức năng không quản lý được, không kiểm tra đánh giá được chất lượng. Hầu hết đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc không có nhãn hàng hóa, hoặc có nhãn (bằng tiếng Trung Quốc) nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, hoặc có nhãn phụ bằng tiếng Việt thì nội dung rất “mơ hồ”, chung chung, như “đồ chơi trẻ em”, “đồ chơi trẻ em dùng pin”, “đồ chơi trẻ em không dùng pin”... Lực lượng thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 672 cơ sở (chiếm tỷ lệ 39,3% số cơ sở được thanh tra), tịch thu tiêu hủy 19.596 đồ chơi các loại.

Theo Giáo dục Việt Nam

Sự sống mong manh của bé 3 tuổi bị ung thư xương hàm miệng

Thứ 7, 23/11/2013 | 08:43
Em Lê Minh Huy (3 tuổi, tổ 7, thôn Tú Ngọc A, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang bị căn bệnh ung thư xương hàm miệng, sự sống nguy kịch tính tứng ngày từng giờ.

Bạn bè cùng ủng hộ Vũ Khắp Tiệp cưới Ngọc Trinh

Thứ 5, 08/08/2013 | 08:21
Rất nhiều bạn bè ủng hộ chuyện tình cảm và hôn nhân của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh.

U.60 tự xưng là 'Phật tổ' chữa được bệnh ung thư

Thứ 5, 14/11/2013 | 18:05
Chỉ vì không có công ăn việc làm mà vợ chồng thị đã nghĩ ra kế hoạch "lập điện" và loan tin "Phật tổ" đã nhập vào người nhằm đánh lừa các con bệnh. Thị tự xưng có thể chữa bách bệnh từ ung thư giai đạn cuối cho đến trị vô sinh, đến các căn bệnh lạ hiện nay y học bó tay. Từ "độc chiêu" chữa bệnh " lạ" này, hàng trăm con bệnh lần lượt kéo đến mong "Phật tổ" giúp đỡ, từ đó thu về bộn tiền.

Công nghệ trồng hoa gây... ung thư ở Hà Nội

Thứ 6, 05/04/2013 | 10:30
Diện tích trồng hoa của huyện Mê Linh (Hà Nội) trải dài trên các xã Tiền Phong, Mê Linh, Đại Thịnh… Khoảng 400 héc-ta đất của huyện Mê Linh dường như không có ranh giới giữa các xã bởi những cánh đồng hoa cứ kéo dài từ xã này sang xã kia. .

Cục trưởng đăng kiểm bị GĐ tố cáo lên Ban Nội chính TƯ

Thứ 3, 17/12/2013 | 08:03
Sau những tố cáo sai phạm của cục trưởng Cục Đăng kiểm Trịnh Ngọc Giao, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã bác hầu hết các nội dung trong đơn tố cáo của ông Trần Văn Nuôi.

Biển số xe Việt Nam được sắp xếp theo quy luật nào?

Thứ 4, 16/10/2013 | 07:40
Biển trắng, biển xanh, biển đỏ... mỗi biển số xe đều có quy định và ý nghĩa riêng. Những thông tin sau sẽ giúp bạn phân biệt các loại biển số xe đang lưu hành.

Sự sống mong manh của bé 3 tuổi bị ung thư xương hàm miệng

Thứ 7, 23/11/2013 | 08:43
Em Lê Minh Huy (3 tuổi, tổ 7, thôn Tú Ngọc A, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang bị căn bệnh ung thư xương hàm miệng, sự sống nguy kịch tính tứng ngày từng giờ.

Bạn bè cùng ủng hộ Vũ Khắp Tiệp cưới Ngọc Trinh

Thứ 5, 08/08/2013 | 08:21
Rất nhiều bạn bè ủng hộ chuyện tình cảm và hôn nhân của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh.

U.60 tự xưng là 'Phật tổ' chữa được bệnh ung thư

Thứ 5, 14/11/2013 | 18:05
Chỉ vì không có công ăn việc làm mà vợ chồng thị đã nghĩ ra kế hoạch "lập điện" và loan tin "Phật tổ" đã nhập vào người nhằm đánh lừa các con bệnh. Thị tự xưng có thể chữa bách bệnh từ ung thư giai đạn cuối cho đến trị vô sinh, đến các căn bệnh lạ hiện nay y học bó tay. Từ "độc chiêu" chữa bệnh " lạ" này, hàng trăm con bệnh lần lượt kéo đến mong "Phật tổ" giúp đỡ, từ đó thu về bộn tiền.

Công nghệ trồng hoa gây... ung thư ở Hà Nội

Thứ 6, 05/04/2013 | 10:30
Diện tích trồng hoa của huyện Mê Linh (Hà Nội) trải dài trên các xã Tiền Phong, Mê Linh, Đại Thịnh… Khoảng 400 héc-ta đất của huyện Mê Linh dường như không có ranh giới giữa các xã bởi những cánh đồng hoa cứ kéo dài từ xã này sang xã kia. .

Cục trưởng đăng kiểm bị GĐ tố cáo lên Ban Nội chính TƯ

Thứ 3, 17/12/2013 | 08:03
Sau những tố cáo sai phạm của cục trưởng Cục Đăng kiểm Trịnh Ngọc Giao, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã bác hầu hết các nội dung trong đơn tố cáo của ông Trần Văn Nuôi.

Biển số xe Việt Nam được sắp xếp theo quy luật nào?

Thứ 4, 16/10/2013 | 07:40
Biển trắng, biển xanh, biển đỏ... mỗi biển số xe đều có quy định và ý nghĩa riêng. Những thông tin sau sẽ giúp bạn phân biệt các loại biển số xe đang lưu hành.
Cùng chuyên mục

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại hoa "đắng gắt" mọc đầy ở quê, nay là đặc sản 1,5 triệu vẫn có người mua

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:30
Thứ hoa nhỏ màu xanh, trắng quen thuộc mọc nhiều ở các vùng quê Việt Nam được mệnh danh là vị thuốc quý, nay được nhiều người lùng mua với giá khá đắt đỏ.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.