'BV Sơn Tây không truyền nhầm máu cho sản phụ'

'BV Sơn Tây không truyền nhầm máu cho sản phụ'

Thứ 4, 06/11/2013 | 19:37
0
Thông tin BV đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) truyền nhầm máu cho sản phụ Nguyễn Thị Loan vào ngày 21/10, khiến tính mạng sản phụ này nguy kịch, phải chuyển xuống BV Phụ sản TƯ, rồi chuyển tiếp sang BV Bạch Mai cấp cứu gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Trước đó, sản phụ Nguyễn Thị Loan (22 tuổi) đến bệnh viện đa khoa Sơn Tây để sinh. Kết quả cho thấy, sản phụ bị nhau tiền đạo nên các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Tuy nhiên, sản phụ bị băng huyết nặng, bệnh viện đã truyền 16 bịch máu cho chị Loan. Do bệnh viện xét nghiệm định nhóm máu của chị Loan là B nên đã truyền toàn bộ máu nhóm B cho chị Loan, sau đó chuyển lên bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Xã hội - 'BV Sơn Tây không truyền nhầm máu cho sản phụ'

BV Đa khoa Sơn Tây (Ảnh: Đất Việt)

Tại đây, bệnh viện phụ sản Hà Nội lại định nhóm máu của chị Loan là AB, dẫn tới kết luận: sản phụ bị rối loạn đông máu do truyền nhầm máu và chuyển chị Loan sang BV Bạch Mai để cấp cứu.

Tiến sĩ Dương Đức Hùng - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp (BV Bạch Mai) cho biết, tại thời điểm BV tiếp nhận bệnh nhân, kết quả định nhóm máu của sản phụ là AB (với các phương pháp thông thường). Tuy nhiên khi làm các xét nghiệm sâu hơn nữa thì nhóm máu của bệnh nhân là B.

Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định rằng, kết quả định nhóm máu tại thời điểm đó của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không sai. Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cũng không sai.

Phân tích về điều “khó hiểu” này, tiến sĩ Hùng cho biết, do bệnh nhân mất gần 1 lít máu, mất đến 1/3 lượng máu của cơ thể một người bình thường nên phải truyền máu để bù. Về nguyên tắc, để hạn chế nguy cơ truyền máu thì hiện nay người ta tách riêng hồng cầu và huyết tương, chỉ truyền hồng cầu. Nhưng do BV không có máu dự trữ nhiều, sản phụ lại mất quá nhiều máu nên đã huy động máu của người nhà và của bệnh viện 105. Do cấp cứu khẩn trương, không có thời gian chiết tách hồng cầu, nên BV Sơn Tây đã truyền toàn bộ số máu có được, mới tạm thời bù lại lượng máu đã mất của sản phụ. Tổng lượng máu sản phụ Loan được truyền là hơn 5 lít (máu nhóm B), trong khi đó một người bình thường chỉ có 3,5-4 lít máu.

Xã hội - 'BV Sơn Tây không truyền nhầm máu cho sản phụ' (Hình 2).

Ảnh minh họa

Còn kết quả nhóm máu AB của BV Phụ sản Hà Nội là do vào thời điểm xét nghiệm, việc định máu không còn chính xác, do bệnh nhân được truyền quá nhiều máu, bao gồm cả huyết tương (với nhiều thành phần). Ngoài ra, có khả năng, trong quá trình sinh, nếu con có nhóm máu A thì có thể chuyển một lượng nhỏ sang cơ thể mẹ nên xuất hiện thành phần A.

“Truyền nhầm tới 5 lít máu thì không ai có thể sống được” – TS Hùng khẳng định.

Về bệnh tình của chị Loan, TS Hùng cho biết, chị loan bị sốc mất máu do rối loạn đông máu nặng. Bệnh nhân vừa mổ lấy thai, vừa bị cắt một phần tử cung để cầm máu. Sau đó, lại bị mổ lần 3 vì có khối máu tụ thành bụng và hố chậu phải. Do đó, thời gian chảy máu dài, chảy tất cả mọi nơi: vết mổ, đường mổ, da, chỗ tiêm truyền.

Hiện bệnh nhân tỉnh, ăn uống bình thường, không có biểu hiện xuất huyết, có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng bệnh.

Linh Sang

Bệnh viện ĐK Sơn Tây bị tố sai phạm hàng loạt về 'tiền - người'

Thứ 5, 03/10/2013 | 11:20
Bệnh viện đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) bị tố cáo tham nhũng và có những bất cập trong điều chuyển công tác cán bộ, xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”...

Bà mẹ chồng cuồng tín lý giải tục cắn đốt tay con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
"Từ xưa đến nay, gia đình tôi vẫn giữ tục lệ: Nếu một người mẹ mà bị sảy thai, hoặc sau khi sinh, con bị mất, thì lần sinh sau phải cắn đốt ngón tay của đứa con rồi nuốt luôn", bà Lâm Thị H. nói.

Vụ 'truyền nhầm máu cho sản phụ' Phụ sản Hà Nội kết luận vội vàng

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:01
Ngày 1/11, thông tin từ BV Bạch Mai, sau khi tiến hành hội chẩn giữa BV và chuyên khoa đầu ngành khẳng định không có chuyện truyền nhầm máu.

Bác sĩ truyền nhầm máu chỉ bị 16 tháng tù treo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Tại phiên tòa, hai bị cáo liên miệng chối và đổ tội cho nhau.

Hà Nội: Bệnh viện truyền nhầm máu sản phụ

Thứ 6, 01/11/2013 | 13:37
Khi đang truyền 6 bịch máu trong quá trình mổ tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây - Hà Nội vào ngày 22/10, sản phụ Nguyễn Thị Loan, 22 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh - Sơn Tây đã xảy ra tình trạng đông máu, phải đi cấp cứu ở bệnh viện trung ương trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán chị Loan có thể đã bị truyền nhầm nhóm máu nên đã dẫn đến tình trạng máu đông.

Nạn hiến thân và ăn chặn trong làng mẫu

Thứ 4, 09/10/2013 | 10:13
Nghề mẫu vốn không lâu dài, hoặc không đủ nuôi sống người mẫu khiến họ phải tìm kiếm công việc khác. Ngoài ra, họ còn chịu những chiêu trò bòn rút, ăn chặn từ những người được gọi là "cấp trên".

Tương lai loài người sẽ biến gạo thành... máu?

Thứ 2, 08/04/2013 | 19:34
Máu nhân tạo là thứ vũ khí mà từ lâu loài người luôn ao ước có trong tay để chiến đấu với thần chết. Sau nhiều thập kỷ bế tắc với các nghiên cứu thất bại, có vẻ nỗ lực của giới khoa học đang dần được đền đáp.

Bệnh viện ĐK Sơn Tây bị tố sai phạm hàng loạt về 'tiền - người'

Thứ 5, 03/10/2013 | 11:20
Bệnh viện đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) bị tố cáo tham nhũng và có những bất cập trong điều chuyển công tác cán bộ, xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”...

Bà mẹ chồng cuồng tín lý giải tục cắn đốt tay con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
"Từ xưa đến nay, gia đình tôi vẫn giữ tục lệ: Nếu một người mẹ mà bị sảy thai, hoặc sau khi sinh, con bị mất, thì lần sinh sau phải cắn đốt ngón tay của đứa con rồi nuốt luôn", bà Lâm Thị H. nói.

Vụ 'truyền nhầm máu cho sản phụ' Phụ sản Hà Nội kết luận vội vàng

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:01
Ngày 1/11, thông tin từ BV Bạch Mai, sau khi tiến hành hội chẩn giữa BV và chuyên khoa đầu ngành khẳng định không có chuyện truyền nhầm máu.

Bác sĩ truyền nhầm máu chỉ bị 16 tháng tù treo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Tại phiên tòa, hai bị cáo liên miệng chối và đổ tội cho nhau.

Hà Nội: Bệnh viện truyền nhầm máu sản phụ

Thứ 6, 01/11/2013 | 13:37
Khi đang truyền 6 bịch máu trong quá trình mổ tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây - Hà Nội vào ngày 22/10, sản phụ Nguyễn Thị Loan, 22 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh - Sơn Tây đã xảy ra tình trạng đông máu, phải đi cấp cứu ở bệnh viện trung ương trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán chị Loan có thể đã bị truyền nhầm nhóm máu nên đã dẫn đến tình trạng máu đông.

Nạn hiến thân và ăn chặn trong làng mẫu

Thứ 4, 09/10/2013 | 10:13
Nghề mẫu vốn không lâu dài, hoặc không đủ nuôi sống người mẫu khiến họ phải tìm kiếm công việc khác. Ngoài ra, họ còn chịu những chiêu trò bòn rút, ăn chặn từ những người được gọi là "cấp trên".

Tương lai loài người sẽ biến gạo thành... máu?

Thứ 2, 08/04/2013 | 19:34
Máu nhân tạo là thứ vũ khí mà từ lâu loài người luôn ao ước có trong tay để chiến đấu với thần chết. Sau nhiều thập kỷ bế tắc với các nghiên cứu thất bại, có vẻ nỗ lực của giới khoa học đang dần được đền đáp.