PCT Hiệp hội Dệt May Việt Nam: “Đừng tự “trói” mình bởi quy định giờ làm thêm quá thấp”
Thứ 3, 20/08/2019 | 07:00

PCT Hiệp hội Dệt May Việt Nam: “Đừng tự “trói” mình bởi quy định giờ làm thêm quá thấp”

Vấn đề “quy định về giờ làm thêm tối đa” cho người lao động trong các lĩnh vực khác nhau, đã được tranh cãi và tranh luận từ nhiều năm nay, có nhiều ý kiến xuôi ngược.
Tăng khung giờ làm thêm – “Phải hỏi người lao động, chứ không thể nói thay họ!”
Thứ 7, 17/08/2019 | 08:00

Tăng khung giờ làm thêm – “Phải hỏi người lao động, chứ không thể nói thay họ!” 6

Về đề xuất mở rộng khung thời gian làm thêm tối đa trong năm, có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí đối nghịch từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, đã thẳng thắn đưa ra quan điểm của ông trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo điện tử Người Đưa Tin về vấn đề đang “nóng” này.
Từ vụ học sinh lớp 1 trường Gateway: Cần sớm xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng độc lập về an toàn trường học
Thứ 3, 13/08/2019 | 09:52

Từ vụ học sinh lớp 1 trường Gateway: Cần sớm xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng độc lập về an toàn trường học

Đó là ý kiến của bà Đỗ Thuỳ Dương, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội) trong cuộc trò chuyện với PV báo điện tử Người Đưa Tin. Bà Thuỳ Dương cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ đa dạng hóa các loại hình trường học, miễn là tất cả các trường này có thông tin minh bạch rõ ràng để phụ huynh lựa chọn và trẻ em vui vẻ đi học trong môi trường an toàn có kiểm soát.
Điều chỉnh nguyện vọng đại học 2019: “Ngành yêu thích nên đặt lên trên…”
Thứ 2, 29/07/2019 | 15:50

Điều chỉnh nguyện vọng đại học 2019: “Ngành yêu thích nên đặt lên trên…”

PGS.TS Tạ Hải Tùng (ĐH Bách khoa HN) đã đưa ra lời khuyên cho các thí sinh: “Điều quan trọng nhất đối với sinh viên sau khi ra trường là phải giỏi nghề. Mà vừa giỏi vừa tinh những nghề có vẻ không “hot” thì lương còn có thể còn cao hơn người theo ngành “hot” nhưng học hành lại không ra đâu và ra đâu”.
Thuật ngữ “Công nghệ thông tin” - đã đến lúc chuẩn hoá theo chuẩn thế giới!
Thứ 2, 29/07/2019 | 10:33

Thuật ngữ “Công nghệ thông tin” - đã đến lúc chuẩn hoá theo chuẩn thế giới!

Trước hạn chót của lịch điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học 2019, PGS.TS Tạ Hải Tùng (ĐH Bách khoa Hà Nội) sẽ giúp các thí sinh phân biệt giữa các mã ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Khoa học dữ liệu.
 ĐH Bách khoa Hà Nội thôi không đào tạo ngành Công nghệ thông tin?
Thứ 6, 26/07/2019 | 22:01

ĐH Bách khoa Hà Nội thôi không đào tạo ngành Công nghệ thông tin?

Phòng Tuyển sinh của trường nhận được tới 5000 lượt hỏi vì sao trường không tiếp tục đào tạo ngành Công nghệ thông tin?
Ở Mỹ, học sinh chọn trường đại học như thế nào?
Thứ 5, 18/07/2019 | 07:00

Ở Mỹ, học sinh chọn trường đại học như thế nào?

Sau khi đã biết điểm thi THPT quốc gia, hiện đang là khoảng thời gian dành cho các thí sinh trên toàn quốc thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam trong nước. Việc đăng ký xét tuyển vào trường nào luôn là những lựa chọn khó khăn. Hãy tham khảo việc chọn trường đại học của các học sinh ở Mỹ.
Talkshow: Ai được quyền hành nghề tư vấn pháp luật?
Thứ 3, 02/07/2019 | 14:00

Talkshow: Ai được quyền hành nghề tư vấn pháp luật?

Báo điện tử Người Đưa Tin tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Các quan điểm về Quyền làm nghề và làm các dịch vụ pháp lý” - sẽ bàn về hoạt động của nhóm nghề đại diện, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, theo mã ngành 6910 và 6619 trong Quyết định 27/2018 của Thủ tướng chính phủ và Luật Luật sư.
Tuyển sinh đại học 2019 - những ngành học “bị ế”?
Thứ 6, 28/06/2019 | 08:47

Tuyển sinh đại học 2019 - những ngành học “bị ế”?

Báo điện tử Người Đưa Tin tổ chức talkshow với các khách mời: PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh (Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội) & PGS.TS Trần Trung Kiên (Trưởng phòng tuyển sinh của ĐH Bách khoa Hà Nội) – về công tác tuyển sinh đại học, về những ngành học “bị ế” do có ít thí sinh thi tuyển đầu vào.
Chuyện chung cư - nỗi lòng Ban Quản trị:
Thứ 5, 06/06/2019 | 15:00

Chuyện chung cư - nỗi lòng Ban Quản trị: "Tại anh, tại ả" (Phần 2)

"Cộng đồng cư dân cần sử dụng hiệu quả lá phiếu bầu của mình, đề cử đúng người để Ban Quản trị chung cư có những thành viên xứng đáng. Hoạt động của Ban Quản trị cần phải minh bạch và có sự kiểm soát từ phía cư dân".
Chuyện chung cư - nỗi lòng Ban Quản trị: Tư cách pháp nhân “chưa đầy đủ” (Phần 1)
Thứ 2, 03/06/2019 | 13:53

Chuyện chung cư - nỗi lòng Ban Quản trị: Tư cách pháp nhân “chưa đầy đủ” (Phần 1)

Người dẫn chương trình Thảo Vân cùng với hai khách mời là ông Cao Anh Tuấn - Trưởng Ban Quản trị chung cư Green Life Tower (Linh Đàm – Hà Nội) & luật sư Nguyễn Thế Truyền – công ty Luật Thiên Thanh đã chia sẻ và thảo luận về tư cách pháp nhân cùng những vấn đề “sáng-tối” trong hoạt động của Ban Quản trị chung cư.
Có 22 đơn vị bảo vệ trẻ trong Luật Trẻ em 2016 – nhưng sao chưa hiệu quả?
Thứ 6, 24/05/2019 | 11:05

Có 22 đơn vị bảo vệ trẻ trong Luật Trẻ em 2016 – nhưng sao chưa hiệu quả?

“Một số người nói rằng Luật Trẻ em có 22 chủ thể (22 cơ quan, tổ chức, cá nhân), nhưng khi một sự việc xảy ra thì không cơ quan nào lên tiếng” – có đúng thế không?
Cục trưởng Cục Trẻ em: “Giáo dục trẻ bằng bạo lực là phương pháp đã lỗi thời!” (phần 2)
Thứ 5, 23/05/2019 | 15:22

Cục trưởng Cục Trẻ em: “Giáo dục trẻ bằng bạo lực là phương pháp đã lỗi thời!” (phần 2)

Trả lời phỏng vấn báo điện tử Người Đưa Tin, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội) nói: “Tại Việt Nam, ngày nay còn có không ít người vẫn coi “yêu cho roi cho vọt” là phương pháp giáo dục hiệu quả ở trường học và trong gia đình.”
Cục trưởng Cục Trẻ em: “Giáo dục trẻ bằng bạo lực là phương pháp đã lỗi thời!” (phần 1)
Thứ 4, 22/05/2019 | 11:00

Cục trưởng Cục Trẻ em: “Giáo dục trẻ bằng bạo lực là phương pháp đã lỗi thời!” (phần 1)

Trao đổi với báo điện tử Người Đưa Tin, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội) cho rằng : “Phương pháp giáo dục trẻ em bằng bạo lực là phương pháp giáo dục trong quá khứ, không chỉ riêng Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác”
Clip: “Lỗi đánh máy” trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi!
Thứ 5, 16/05/2019 | 09:30

Clip: “Lỗi đánh máy” trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi!

Chiều tối ngày 11/5, ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường THCS & THPT Marie Curie (Hà Nội) đã kể với báo Người Đưa Tin về "hành trình" và kết quả của việc góp ý, kiến nghị cho Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.
Xem thêm...