Cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa: Cơ quan chức năng 2 tỉnh vào cuộc

Cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa: Cơ quan chức năng 2 tỉnh vào cuộc

Thứ 5, 05/05/2016 | 22:34
0
Ngày 5/5/2016, Đoàn công tác của 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, lấy mẫu nước kiểm tra nguyên nhân dẫn đến cá và các loại thủy sản chết hàng loạt trên sông Bưởi.

Như Báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 7h sáng ngày 4/5, người dân sống ven bờ sông Bưởi chảy qua xã Thạch Lâm đã hốt hoảng khi phát hiện cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ. Sáng ngày 5/5, Đoàn công tác của 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, lấy mẫu nước kiểm tra nguyên nhân dẫn đến cá và các loại thủy sản chết hàng loạt trên sông Bưởi.

Theo đó sáng ngày 4/5, UBND xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã nhận được thông tin từ phía người dân về việc cá chết, nguồn nước có bị ô nhiễm, có màu xanh đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Xã hội - Cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa: Cơ quan chức năng 2 tỉnh vào cuộc

Cá chết hàng loat dọc bờ sông Bưởi.

Cùng ngày, UBND xã đã có Công văn số 17/ BC – UBND báo cáo UBND huyện Thạch Thành việc có hiện tượng cá chết nổi trên sông Bưởi.

Ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Sở TN-MT tỉnh Hòa Bình để làm rõ nguyên nhân gây tình trạng ô nhiễm môi trường khiến cá chết hàng loạt trên sông Bưởi.

Hai đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra một số nhà máy đóng trên địa bàn xã Tân Lạc, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), đồng thời kiên quyết xử lý những nhà máy vi phạm, gây ô nhiễm môi trường sông Bưởi.

“Do các nhà máy hoạt động ngoài địa giới hành chính của Thanh Hóa, nên các cơ quan chức năng của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều tra, xử lý cá nhân đơn vị gây ô nhiễm nguồn nước sộng Bưởi.

Xã hội - Cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa: Cơ quan chức năng 2 tỉnh vào cuộc (Hình 2).

Báo cáo về tình trạng cá chết trên sông Bưởi của UBND xã Thạch Lâm.

Ngày 5/5, có mặt tại khúc sông Bưởi đoạn qua thôn Biện, xã Thạch Lâm, theo quan sát của PV, tình trạng cá chết vẫn còn diễn ra nhưng mức độ đã giảm dần và mùi hôi thối đã bớt nồng nặc hơn.

“Nguyên nhân làm cho nguồn nướ

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.