Cá độ bóng đá hợp pháp sẽ giảm thiểu tiêu cực

Cá độ bóng đá hợp pháp sẽ giảm thiểu tiêu cực

Thứ 2, 25/03/2013 | 08:51
0
Hơn 8 năm từ sau khi cụm từ "cá cược bóng đá" được chính thức nhắc đến tại Việt Nam, cũng từng ấy thời gian các cơ quan hữu quan đau đầu tìm hướng đi cho hoạt động "nhạy cảm" này. Nhưng ba "ông lớn" công an, tài chính và bóng đá dường như vẫn chưa một lần tìm được tiếng nói chung.

Lợi ích kinh tế,  hệ lụy xã hội

Thế giới từng ghi dấu ấn những "ông trùm" tài phiệt có khả năng "hét ra lửa" nhờ kinh doanh đa quốc gia về hoạt động cá cược. Tại khu vực Đông Nam Á, nhiều quốc gia cũng đi tiên phong trong mục tiêu nhắm đến "miếng mồi ngon" cá độ bóng đá. Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia đã phát triển mô hình này từ cách đây nhiều năm. Theo tiết lộ của một quan chức Công ty cá cược Singapore Pools, nhờ tổ chức tốt mà lợi nhuận nước này thu về từ hoạt động cá cược bóng đá cũng như các loại hình thể thao khác lên đến hàng trăm triệu SGD. Số tiền này đủ để tài trợ cho các giải đấu, các câu lạc bộ cũng như đầu tư một phần để tái thiết sân bãi...

Chắc sẽ chẳng ai phủ nhận lợi ích kinh tế khổng lồ mà hoạt động cá cược bóng đá mang lại. Bản thân phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng cũng từng hoan hỉ thông báo: "Theo đề án cá cược bóng đá đã trình Chính phủ thì chỉ sau 4 năm tổ chức chúng ta đã có thể thu lợi hơn 4 triệu USD. Đến năm thứ 15, lợi nhuận thu được sẽ hơn 100 triệu USD. Với số lợi nhuận khổng lồ này, chúng ta có thể đầu tư mạnh vào bóng đá với mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam lọt vào tốp 10 của châu Á".

Không riêng VFF mà viễn cảnh tươi sáng trên cũng từng được các chuyên gia tâm huyết với bóng đá nước nhà vẽ ra. Thế nhưng chẳng ai dám chắc nếu được công nhận hoạt động cá cược sẽ dẫn theo những hệ lụy nào. Thực tế, cứ vào mùa bóng đá, cơ quan công an lại "buông lưới" bắt hàng chục vụ cá độ cả to lẫn nhỏ. Không thể phủ nhận, những hoạt động cá độ "ngầm" ấy vẫn ngày ngày diễn ra trong thế giới của môn "thể thao vua".

Bóng đá Quốc tế - Cá độ bóng đá hợp pháp sẽ giảm thiểu tiêu cực

Ảnh minh họa.

Đại tá Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng cục cảnh sát Hình sự (C45, bộ Công an) cho biết, tình hình hoạt động cá độ hiện nay diễn ra ngày càng phức tạp. Nếu như trước đây, hoạt động này chỉ diễn ra ở các thành phố lớn thì nay diễn ra trên phạm vi rộng hơn, cả ở địa bàn nông thôn, miền núi. Thành phần tham gia không chỉ những đối tượng cờ bạc truyền thống mà có cả cán bộ công chức, học sinh sinh viên, thậm chí người hưu trí cũng tham gia. "Hiện nay, các tụ điểm vui chơi giải trí từ quán cà phê bóng đá, quán Internet có khắp mọi nơi. Đó là điều kiện để giới trẻ vừa tụ tập xem bóng đá, vừa tham gia cá độ. Lượng tiền trong nước đổ ra các trung tâm cá độ ở nước ngoài cực kỳ lớn và chúng ta thất thu", đại tá Tiến nói.

Hai bộ chưa tìm được tiếng nói chung

Trước hiện tượng cá độ bóng đá vẫn đang "ngấm ngầm" diễn ra gây nên những hậu quả xã hội nghiêm trọng, các chuyên gia cho rằng cần thiết phải hợp pháp hoá hoạt động này để quản lý.

Tuy nhiên, xét về mặt tư tưởng, đề xuất cá cược bóng đá đã xuôi nhưng trên thực tế hai ngành liên quan vẫn chưa thực sự thống nhất về hình thức. Bộ Tài chính và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Bộ Tài chính muốn dừng lại ở loại hình tương tự như xổ số, nhiều người thường gọi bằng cái tên "cờ bạc có môn bài". Tức là chỉ được phép dự báo tỷ số giữa hiệp, chung cuộc; đội nào thắng, thua; đội nào vào, loại. Trong khi đó, VFF lại muốn mở rộng hơn bao gồm cả dự đoán kết quả và tất cả những hoạt động liên quan đến trận đấu. Nói một cách đơn giản là đa dạng hoá các hoạt động đặt cược.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng, nên áp dụng hình thức cá cược, chứ không chỉ dừng lại ở xổ số bóng đá. Bởi, xổ số bóng đá thường chỉ bó hẹp trong việc dự đoán kết quả trận đấu còn hình thức cá cược sẽ dễ trúng hơn, kích thích khán giả hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch VFF cũng cân nhắc: "Chúng ta phải tính toán thật kỹ, thận trọng, nếu hình thức nào dễ xảy ra tiêu cực thì tạm thời không nên triển khai. Và cần biết rằng, cá cược không chỉ dành riêng cho người đến tận sân xem mà cho mọi tầng lớp xã hội".

Cũng liên quan đến vấn đề này, đại tá Hồ Sĩ Tiến bày tỏ quan điểm, việc mở các trung tâm cá cược hay nói cách khác hợp pháp hoá các hoạt động cá cược là cần thiết. Chúng ta phải xử lý nghiêm đối với cá độ bất hợp pháp. Bên cạnh đó cần phải khống chế lượng tiền tham gia cá cược chứ không để thích chơi bao nhiêu thì chơi.

“Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF tỏ ra khá hào hứng khi đón nhận thông tin này. Ông Hỷ cho biết, việc đồng ý cho đặt cược bóng đá là vô cùng đúng đắn. Cá cược hợp pháp sẽ đem lại nguồn thu vô cùng lớn do đó nên triển khai càng sớm càng tốt. Rõ ràng, tư tưởng của những nhà làm bóng đá Việt Nam đã có sự đổi khác khi mới trước đây ít lâu, một đại diện của liên đoàn cho biết, chưa nên đề xuất cá cược bóng đá Việt Nam vào thời điểm này vì sẽ ẩn chứa nhiều phức tạp.    

Anh Văn - Như Hải

Cá cược bóng đá: Món lợi kếch xù và mặt trái của 'đỏ đen'

Chủ nhật, 24/03/2013 | 12:39
Trong Chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được phê duyệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ có liên quan nghiên cứu đề xuất thí điểm triển khai hoạt động đặt cược bóng đá hoặc dự báo tỷ số để tạo nguồn thu, phục vụ triển khai các dự án của chiến lược.

Chỉ nên cá cược bóng đá quốc tế

Thứ 5, 21/03/2013 | 09:28
Khác với quan điểm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Bộ Công an cho rằng, cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam (VN) nếu thực hiện ở thời điểm này, chỉ nên cá cược bóng đá quốc tế.

Cần sớm triển khai cá cược bóng đá

Thứ 4, 20/03/2013 | 19:23
Hợp pháp hóa cá cược bóng đá không chỉ mang lại nguồn thu cho ngân sách, mà quan trọng hơn có thể giúp nhà nước quản lý được hoạt động đánh bạc vốn đang diễn ra vô cùng phức tạp thời gian qua...

Nếu cho phép cá độ bóng đá sẽ “buông” đến đâu?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Những cá nhân là người Việt Nam hoặc nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam đều có thể tham gia cá cược bóng đá. Số tiền tối thiểu tham gia đặt cược là 10 nghìn đồng và tối đa là 1 triệu đồng trong một ngày.
Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.

Nhận bóng trong vòng cấm của Arsenal hóa bất khả thi

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:20
Trong mùa giải 2023/2024 nói chung và kể từ đầu năm 2024 nói riêng, việc nhận được bóng trong vòng cấm địa của Arsenal là cực kỳ khó khăn cho các cầu thủ tấn công.

Varane tiết lộ về chấn thương gây nguy hiểm đến mạng sống

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:05
Raphael Varane mới đây đã tiết lộ về chấn thương đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải trong sự nghiệp. Một chấn thương gây nguy hiểm đến chính tính mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.