Cả gia đình đại úy cảnh sát giao thông đi xe lậu

Cả gia đình đại úy cảnh sát giao thông đi xe lậu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Trong khi người dân cả nước đang nghiêm túc thực hiện Nghị định 71/NĐ – CP của Chính phủ thì gia đình một cán bộ CSGT tại Hà Tĩnh vẫn điềm nhiên xài xe lậu.

Đầu tháng 11/2012, PV Nguoiduatin.vn tại Miền Trung đã nhận được phản ánh về một số sai phạm của đại úy Nguyễn Hồng Duẫn, đội phó Đội CSGT Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Một trong những cáo buộc cho rằng, cả gia đình đại úy Duẫn hiện đang sử dụng xe máy lậu, gắn BKS giả để lưu thông trong suốt thời gian dài.

Theo đó, xe mô tô hiệu Novo LX mang BKS: 38N3 - 2979 (đại úy Duẫn sử dụng thường xuyên) và xe tay ga Lead màu xanh mang BKS: 38Y1- 3278 (vợ đại úy Duẫn thường sử dụng) là những chiếc xe mang BKS giả. Vợ đại úy Duẫn là chị Nguyễn Thị Thu Hiền, hiện công tác tại Phòng Y tế Vũ Quang.

Xã hội - Cả gia đình đại úy cảnh sát giao thông đi xe lậu

Đại úy cảnh sát Nguyễn Hồng Duẫn luôn tung tăng với chiếc xe Novo mang BKS giả

Theo tra cứu của Nguoiduatin.vn tại Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, BKS: 38N3 - 2979 là của xe mô tô hiệu Jupiter, tên chủ sở hữu của xe là anh Bùi Khắc Nam, thường trú tại xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh). Còn BKS: 38Y1- 3278 là của xe Wave Honda mang tên anh Võ Văn Tửu, trú tại xã Phú Phong (Hương Khê).

Trả lời Nguoiduatin.vn sáng 20/11, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang, đại tá Trần Đình Nhị, trưởng Công an huyện tỏ ra ngạc nhiên. Trung tá Bùi Châu, đội trưởng Đội CSGT Công an huyện này cho biết: “Dư luận về đồng chí Duẫn đi xe biển số giả, tôi cũng có nghe xì xào trong anh em thôi, chứ chưa có cơ sở để khẳng định. Là anh em với nhau, chẳng lẽ mình bắt giữ xe của họ kiểm tra thì khó coi. Nay sự việc như vậy thì cũng phải xử lý thôi, biết làm sao được”.

Xã hội - Cả gia đình đại úy cảnh sát giao thông đi xe lậu (Hình 2).

Và đây là một chiếc xe lậu khác được vợ đại úy Duẫn sử dụng

Chiều cùng ngày, đại tá Nhị cho biết, việc vợ chồng Đại úy Duẫn đi xe biển số giả là có thực. “Với tư cách là chỉ huy đơn vị, tôi đã yêu cầu đồng chí này làm báo cáo và sẽ kiểm điểm xử lý nghiêm túc. Theo như tường trình ban đầu thì chiếc xe Duẫn đang đi là của ông cậu. Còn xe của vợ Duẫn đang sử dụng thì được mua từ một hiệu cầm đồ”.

Sau khi biết việc, đội phó CSGT đi xe lậu, một người dân bức xúc: “Làm cán bộ là phải gương mẫu thì nói dân mới nghe, mới xử lý được cái sai của dân. Những chiếc xe này, công an huyện phải lập biên bản tạm giữ, truy xét và xử lý. Biết đâu, đây là tang vật, phương tiện của các vụ án trộm cướp…”.

Trước đó, vì có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm người dân, đại úy Nguyễn Hồng Duẫn đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Vũ Quang xử lý kỷ luật.

Hồ Thắng - Ngọc Tuấn


Tag: Hà Tĩnh