CA Hà Nội xác nhận có tàu 'khủng' đổ bùn thải xuống sông Hồng

CA Hà Nội xác nhận có tàu 'khủng' đổ bùn thải xuống sông Hồng

Thứ 4, 16/11/2016 | 14:02
0
Chiếc tàu khoảng 300 tấn đổ bùn thải xuống sông Hồng đã bị CSGT đường thủy tạm giữ, lập bên bản vi phạm để xác minh xử lý theo quy định.

Sáng 16/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát số 3 -  Phòng CSGT đường thủy (Công an TP. Hà Nội) đã thông tin ban đầu về vụ việc tàu “khủng” đổ bùn thải xuống sông Hồng (đoạn gần cầu Thanh Trì – Hà Nội) gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Thông tin từ lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát số 3 cho biết, hiện tại đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính với chiếc tàu đổ bùn thải xuống sông Hồng.

“Chắc chắn là bùn thải, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính xử lý theo điều 5 khoản 6 nghị định 132”, lãnh đạo đơn vị thông tin. 

Xã hội - CA Hà Nội xác nhận có tàu 'khủng' đổ bùn thải xuống sông Hồng

Cần cẩu liên tục múc bùn từ trên tàu đổ xuống sông Hồng - (Ảnh: Tạp chí GTVT).

Cũng theo đại diện đơn vị này, hiện tượng trên được lực lượng phát hiện từ hôm 14/11. Trước hết, đơn vị yêu cầu tự nguyện đưa phương tiện về cảng để xác minh các giấy tờ liên quan và xử lý thêm nếu có vi phạm. Chiếc tàu trên khoảng gần 300 tấn. 

Về nguồn gốc bùn thải bị đổ xuống sông Hồng, hiện đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Cũng trao đổi về sự việc này, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hà Nội cho PV biết, đơn vị đã vào cuộc chỉ đạo để xác minh xử lý vụ việc này.

Trước đó, theo thông tin từ tờ Tạp chí GTVT, chiều 14/11, chiếc tàu “khủng” mang số hiệu P.T0677 vận chuyển hàng trăm tấn chất thải từ khu vực gần Cảng Hà Nội ra sát chân cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai) đổ bỏ xuống lòng sông.

Cũng theo thông tin từ tờ này, chất thải trên tàu “khủng” này là một loại bùn, đất đặc quánh, đen nhuyễn, khi thả xuống nước xuất hiện nhiều váng dầu dài hàng trăm mét, khiến vùng nước đổi màu nhanh chóng.

Theo khoản 6 điều 5, nghị định 132 về xử lý vi phạm hành chính “Vi phạm quy định về bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa”.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tự ý tháo dỡ cấu kiện hoặc lấy đất, đá của công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

b) Đổ bùn, đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác không đúng quy định xuống luồng, trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng hoặc vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

 

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.