Cà Mau ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại gây ra

Cà Mau ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại gây ra

Thứ 4, 26/10/2022 | 19:13
0
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau đã có 5 người tử vong do bệnh dại gây ra. Tuy nhiên, tại các vùng nông thôn việc tiêm ngừa phòng dại còn chưa được chú trọng.

Ngày 26/10, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 8 ổ bệnh dại ở 6 địa phương và đã có 5 người tử vong. Nguyên nhân đều xuất phát từ chó dại gây ra.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau, số lượng đàn chó, mèo của tỉnh đạt hơn 143.000 con. Trong số này, tỉ lệ tiêm phòng bệnh dại mới chỉ đạt khoảng 15%. Chi phí tiêm ngừa vắc-xin dại cho chó nuôi không đắt, còn chi phí phải chi trả để người bị chó cắn đi tiêm ngừa là rất cao. Tuy nhiên, tại các vùng nông thôn, việc tiêm ngừa phòng dại còn chưa được chú trọng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, tiêm vắc-xin phòng bệnh dại là biện pháp duy nhất để phòng bệnh. Tuy nhiên, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan hoặc lựa chọn điều trị không phù hợp nên để lại hậu quả đáng tiếc.

“Chúng ta có thể phòng bệnh bằng cách tiêm ngừa đủ liều, điều này hết sức quan trọng. Một điều nữa là các biện pháp điều trị theo dân gian, chẳng hạn lấy nọc hay là dùng thuốc đông y và cả các biện pháp dân gian khác để điều trị bệnh dại thì hoàn toàn không có hiệu quả”, ông Dũng nói.

Theo Sở Y tế Cà Mau, bệnh dại được gây ra chủ yếu do chó cắn chiếm 96%, còn lại là do mèo. Để chủ động phòng, chống bệnh dại người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: Nuôi chó, mèo phải xích, nhốt, tuyệt đối không để chó, mèo chạy rông, khi ra đường phải có người dẫn và bịt miệng; Phải tiêm ngừa vắc-xin đầy đủ cho chó, mèo và tiêm nhắc lại hàng năm theo hướng dẫn của ngành thú y; Người bị chó, mèo cắn, cào cần làm sạch vết thương ngay, không tự ý nặn máu, không băng kín vết thương, sau đó phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý vết thương và được tư vấn tiêm ngừa phòng bệnh dại kịp thời; Tuyệt đối không tự điều trị và không nhờ thầy lang điều trị.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có trên 10 triệu người bị súc vật nhiễm dại hoặc nghi bị dại cắn, phải được điều trị dự phòng bằng vắc-xin; khoảng 59.000 người tử vong vì bệnh này. Các trường hợp tử vong chủ yếu được báo cáo ở các nước thuộc vùng nhiệt đới.

Quốc Tiệp (theo vov.vn, sggp.org.vn)

Cứu sống bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa từ ruột non hiếm gặp

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:16
Một nam bệnh nhân trẻ tuổi xuất huyết tiêu hóa từ ruột non hiếm gặp trong tình trạng nguy kịch, vừa được ê-kíp bác sĩ cứu sống thành công.

Người phụ nữ tử vong vì chủ quan khi xử lý xác chó dại

Thứ 4, 19/10/2022 | 19:09
Trong quá trình xử lý xác con chó dại, bà B. không may bị răng chó cứa vào tay nhưng chỉ xử lý vết thương bằng xà phòng. 13 ngày sau bà B. tử vong.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:03
Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...