Cà Mau: Nhà văn hóa xây xong, không sử dụng, cỏ mọc um tùm

Cà Mau: Nhà văn hóa xây xong, không sử dụng, cỏ mọc um tùm

Thạch Văn Thanh
Chủ nhật, 20/08/2017 | 18:45
0
Hầu hết các trung tâm văn hóa – thể thao (nhà văn hóa) đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn nhưng cũng có không ít công trình gây lãng phí dẫn đến bức xúc trong dư luận.
Xã hội - Cà Mau: Nhà văn hóa xây xong, không sử dụng, cỏ mọc um tùm

Nhìn từ bên ngoài, trung tâm Văn hóa - Thể thao xã An Xuyên (TP.Cà Mau) khá khang trang.

Thời gian gần đây, hàng loạt công trình trung tâm Văn hóa – Thể thao liên tiếp mọc lên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần làm thay đổi diện mạo ở nông thôn.

Thế nhưng, nhà văn hóa xây xong vẫn bị bỏ hoang hoặc ít được sự quan tâm của các địa phương khiến nhiều công trình xuống cấp gây nên sự lãng phí, bức xúc trong dư luận và người dân địa phương.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại Cà Mau, đến nay có 42/82 xã, phường, thị trấn của tỉnh xây dựng nhà văn hóa, với nguồn đầu tư gần 317 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, nhiều công trình hoạt động không hết công năng, gây lãng phí, có công trình đang xuống cấp trầm trọng.

Trong số các công trình được cho là lãng phí và gây bức xúc, một số được xây dựng cận kề hoặc nằm chung khu hành chính, nếu tổ chức sự kiện tất yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Đảng và Nhà nước.

Ngược lại, một số công trình khác lại xây quá xa khu vực trung tâm xã, khu dân cư nên hạn chế, thậm chí không hoạt động, không người trông coi…

Những hình ảnh về các nhà Văn hóa xuống cấp được PV báo điện tử Người Đưa Tin ghi nhận:

Xã hội - Cà Mau: Nhà văn hóa xây xong, không sử dụng, cỏ mọc um tùm (Hình 2).

Bên trong khuôn viên nhà văn hóa xã An Xuyên chỉ toàn cỏ mọc.

Xã hội - Cà Mau: Nhà văn hóa xây xong, không sử dụng, cỏ mọc um tùm (Hình 3).

Nhà Văn hóa xã Khánh An, huyện U Minh đang xuống cấp trầm trọng.

Xã hội - Cà Mau: Nhà văn hóa xây xong, không sử dụng, cỏ mọc um tùm (Hình 4).

Xã Hòa Thành, TP.Cà Mau đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới sau năm 2017. Nhiều người nhận định, có thể, cơ quan chức năng phải xuất một khoản gân sách khá lớn vào mục đích trùng tu, sửa chữa nhà văn hóa đang xuống cấp để… “đủ chuẩn”.

Xã hội - Cà Mau: Nhà văn hóa xây xong, không sử dụng, cỏ mọc um tùm (Hình 5).

Bảng quy chế bám đầy bụi trong nhà văn hóa xã Hòa Thành.

Xã hội - Cà Mau: Nhà văn hóa xây xong, không sử dụng, cỏ mọc um tùm (Hình 6).

Những công trình xây xong lại bị bỏ hoang rất lãng phí...

Xem xét kỷ luật PGĐ TT Văn hóa có hành vi khiếm nhã với nhân viên

Thứ 2, 05/06/2017 | 20:34
Liên quan đến việc PGĐ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có hành vi khiếm nhã với nữ nhân viên truyền hình cáp, Thành ủy Móng Cái đang xem xét kỷ luật vị PGĐ này.

BVĐK Thái Nguyên giải trình vụ đầu tư thiết bị lãng phí

Thứ 5, 01/06/2017 | 11:00
Lãnh đạo bệnh viện cũng thừa nhận kết quả kiểm toán là chính xác nhưng các trang thiết bị đều ở tình trạng bị hư hỏng hoặc trường hợp không thể sửa chữa.

Nhà văn hoá Xuân Nguyên nói gì về đề xuất dựng tượng rùa 10 tấn?

Thứ 5, 30/03/2017 | 05:37
Trước đề xuất dựng tượng rùa 10 tấn ở hồ Gươm, các nhà văn hoá , kiến trúc sư phản ứng thế nào?
Cùng tác giả

Xã Tân Bằng (Thới Bình, Cà Mau): Đường hư, cầu sập, người dân kêu cứu

Thứ 7, 30/09/2017 | 18:41
Người dân sống quanh khu vực ấp Kênh 9 luôn nơm nớp lo sợ khi đi lại trên con đường đầy “ổ voi” và những cây cầu đã và sẽ sập.

Sai phạm tài chính tại trường THCS Phan Bội Châu: Sai nhiều thu hồi ít?

Thứ 7, 30/09/2017 | 17:22
Phát hiện sai phạm tài chính gần 900 triệu đồng, Thanh tra TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau lại chỉ đề nghị thu hồ số tiền trên 90 triệu đồng.

Kỷ luật cảnh cáo Chánh tòa Hình sự tỉnh Cà Mau vi phạm đạo đức lối sống

Thứ 7, 30/09/2017 | 16:28
Ngày 30/9, đại diện sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau xác nhận việc ông Lê Thường Vụ, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Cà Mau bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Bắt quả tang 14 đối tượng đá gà ăn tiền tại khu đất trống

Thứ 7, 30/09/2017 | 12:01
Tại hiện trường, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi đá gà ăn tiền nên bị lập biên bản, đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Cà Mau vẫn chưa nhận được thư xin lỗi của Quận 1

Thứ 5, 28/09/2017 | 18:31
Chiều 28/9, ông Phạm Việt Phong, Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông tin, đến hết giờ cùng ngày, đơn vị vẫn chưa nhận được phản hồi từ Quận 1 (TPHCM) như nhiều Cơ quan báo chí đã phản ánh.
Cùng chuyên mục

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.