Cà Mau: Sẽ xử nghiêm vụ 'lộ đề' thi công chức ngành thanh tra

Cà Mau: Sẽ xử nghiêm vụ 'lộ đề' thi công chức ngành thanh tra

Thứ 3, 30/05/2017 | 20:13
0
Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau khẳng định, nếu xác định được tập thể, cá nhân liên quan, đơn vị này sẽ xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật.
Xã hội - Cà Mau: Sẽ xử nghiêm vụ 'lộ đề' thi công chức ngành thanh tra

Ông Huỳnh Quốc Hoàng (Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau) phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/5.

Liên quan đến vụ tài liệu thi công chức ngành thanh tra tỉnh Cà Mau bị “rò rỉ” đã và đang gây xôn xao dư luận, tại cuộc họp giao bán báo chí ngày 30/5, ông Huỳnh Quốc Hoàng (Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau) cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đang vào cuộc điều tra làm rõ, khi có kết quả tập thể, cá nhân sai phạm sẽ xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ông Lê Minh Ý, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Cà Mau xác nhận, Sở này đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về những thông tin lộ đề thi chuyên ngành thanh tra đã và đang gây xôn xao dư luận.

Như báo Người Đưa Tin đã có nhiều thông tin phản ánh, chiều 27/5, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tại Cà Mau quyết định tạm ngừng thi tuyển công chức nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra. Nguyên nhân tạm dừng cuộc thi là do có người rao bán tài liệu có nhiều nội dung trùng với ngân hàng câu hỏi đề thi của ngành này.

Theo xác định của cơ quan chức năng, người rao bán tài liệu là ông Tô Trường Sơn, trước đây là cán bộ (hợp đồng) thanh tra huyện Đầm Dơi. Ông Sơn rao bán bộ đề thi chuyên ngành thanh tra năm 2014 và một bộ đề thi được cho là của năm 2017.

Làm việc ban đầu với cơ quan chức năng, ông Sơn khai rằng, những tài liệu mình có được là mua từ ông Lê Tân Thuận (nguyên Phó chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau) với giá 10 triệu đồng để bán lại kiếm lời…

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh này đã yêu cầu Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định lại ba nội dung liên quan. Cụ thể, ông Thuận đang làm gì ở Thanh tra tỉnh Cà Mau, những cá nhân nào chịu trách nhiệm dự thảo ngân hàng câu hỏi chuyên ngành thanh tra, tài liệu mà ông Sơn rao bán có những nội dung nào trùng khớp với bộ đề thi do Thanh tra tỉnh dự thảo…

Như đã phản ánh, tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2017 tại Cà Mau có 1.189 thí sinh dự tuyển vào 145 vị trí chức danh cần tuyển. Trong đó, 85 thí sinh dự thi vào 6 vị trí chức danh cần tuyển của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, Hội đồng thi tuyển đã cho ngừng thi tuyển khi phát hiện có dấu hiệu đề thi rò rỉ. Được biết, tham gia dự thảo ngân hàng câu hỏi chuyên ngành thanh tra Cà Mau có ông Cao Việt Bắc, Phó chánh Thanh tra cùng 4 lãnh đạo cấp phòng của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Linh

Lộ đề thi môn Ngữ Văn: Sự trùng hợp hay cố ý

Chủ nhật, 03/07/2016 | 13:38
Lộ đề có nghĩa là thông tin đề thi (bí mật, chưa công bố) đã bị phát tán ra bên ngoài, dễ tạo ra sự gian lận, thiếu trung thực, thiếu công bằng trong thi cử.

Làm lộ đề thi có thể bị phạt đến 7 năm tù

Thứ 4, 01/07/2015 | 20:47
Làm lộ đề thi là phạm tội: Cố ý làm lộ bí mật công tác và có thể bị phạt đến 7 năm tù.

Bắt trưởng phòng làm lộ đề thi: Chủ tịch tỉnh nói gì?

Thứ 7, 30/05/2015 | 11:42
Ông Lê Diễn - chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - khẳng định ông Lê Quang Dẫn (trưởng Phòng GD-ĐT thị xã Gia Nghĩa) bị bắt tối 28-5 vì liên quan đến vụ lộ đề thi tuyển viên chức ngành giáo dục.

Lộ đề thi môn Ngữ Văn: Sự trùng hợp hay cố ý

Chủ nhật, 03/07/2016 | 13:38
Lộ đề có nghĩa là thông tin đề thi (bí mật, chưa công bố) đã bị phát tán ra bên ngoài, dễ tạo ra sự gian lận, thiếu trung thực, thiếu công bằng trong thi cử.

Làm lộ đề thi có thể bị phạt đến 7 năm tù

Thứ 4, 01/07/2015 | 20:47
Làm lộ đề thi là phạm tội: Cố ý làm lộ bí mật công tác và có thể bị phạt đến 7 năm tù.

Bắt trưởng phòng làm lộ đề thi: Chủ tịch tỉnh nói gì?

Thứ 7, 30/05/2015 | 11:42
Ông Lê Diễn - chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - khẳng định ông Lê Quang Dẫn (trưởng Phòng GD-ĐT thị xã Gia Nghĩa) bị bắt tối 28-5 vì liên quan đến vụ lộ đề thi tuyển viên chức ngành giáo dục.