Cà Mau xin ý kiến dùng ngân sách hỗ trợ tiền ăn cho người tự phát về quê

Cà Mau xin ý kiến dùng ngân sách hỗ trợ tiền ăn cho người tự phát về quê

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 05/10/2021 | 19:49
0
Tỉnh Cà Mau xin ý kiến thành viên UBND tỉnh để trình Thường trực HĐND sử dụng ngân sách để chi hỗ trợ tiền ăn cho lao động tự phát về quê trong thời gian cách ly.

Ngày 5/10, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản về việc hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian cách ly y tế.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, từ ngày 2/10 đến nay, tỉnh này đã có khoảng trên 18.000 công dân từ các tỉnh, thành tự phát trở về địa phương. Tỉnh đã tập trung tối đa nhân lực, tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung, các trường học trên địa bàn tỉnh để sắp xếp, bố trí nơi cách ly, chăm sóc y tế và cung cấp, đảm bảo các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Tuy nhiên, do các đối tượng trở về địa phương nêu trên đa phần là người lao động làm ăn xa, bị mất việc, mất nguồn thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nên các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi trả tiền ăn trong thời gian cách ly y tế tập trung.

Sự kiện - Cà Mau xin ý kiến dùng ngân sách hỗ trợ tiền ăn cho người tự phát về quê

Trong những ngày qua, người dân Cà Mau từ các tỉnh, thành có dịch về quê số lượng rất lớn.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn từ tỉnh, thành khác trở về địa phương trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao đổi, thống nhất trong tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh 2 nội dung.

Thứ nhất là thống nhất trình Thường trực HĐND tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ tiền ăn cho người dân từ tỉnh, thành khác trở về Cà Mau, đang trong thời gian cách ly y tế tập trung theo quy định (14 ngày), với mức chi 40.000 đồng/người/ngày; thời gian thực hiện từ ngày 3/10/2021.

Thứ hai là trong thời gian chưa có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, để kịp thời hỗ trợ cho người dân, giao Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện chi hỗ trợ cho người dân theo mức chi nêu trên; đồng thời, cân đối nguồn, tạm cấp kinh phí cho các huyện, thành phố thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu ý kiến của các Thành viên UBND tỉnh đề nghị gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 8h ngày 6/10 để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh.

“Quá thời hạn nêu trên, nếu các đồng chí không có ý kiến phản hồi bằng văn bản xem như thống nhất với các nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”, văn bản của UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ.

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ người lao động tự phát về quê, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chia sẻ với chính quyền đóng góp, hỗ trợ tiền, lương thực, thực phẩm, vật dụng thiết yếu để người dân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phân công cụ thể các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã và hướng dẫn hiệp hội, hội tham gia vận động, tổ chức nấu ăn, thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân; điều tiết hàng hóa hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, tránh trùng lắp; đồng thời, theo dõi, ghi nhận để vinh danh các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân có nhiều đóng góp hỗ trợ người dân gặp khó khăn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp, nhà phân phối, siêu thị khẩn trương rà soát, triển khai ngay các phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý đảm bảo cung ứng trong điều kiện dự báo số người dân ngoài tỉnh về Cà Mau tiếp tục tăng và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Sự kiện - Cà Mau xin ý kiến dùng ngân sách hỗ trợ tiền ăn cho người tự phát về quê (Hình 2).

Nhiều cá nhân, tổ chức hỗ trợ thức ăn, nhiên liệu tiếp sức bà con về quê.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố rà soát, điều phối thu gom lương thực, nông sản của nhân dân ở các địa phương để cung cấp cho các bếp nấu đang phục vụ lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ và người dân tại các khu chờ sàng lọc, cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, nhằm cải thiện bữa ăn cho người dân trở về có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay góp phần chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đi lao động ngoài tỉnh trở về và tham gia các chương trình, kế hoạch hỗ trợ người dân sớm tìm được việc làm mới ngay sau thời gian cách ly phòng, chống dịch.

Hàng ngàn người xuyên đêm hồi hương, vỡ òa khi về đến quê hương

Thứ 2, 04/10/2021 | 13:55
Sáng 4/10, hàng chục ngàn người dân miền Tây rời Tp.Hồ Chí Minh và miền Đông Nam bộ để về quê sau nhiều tháng thất nghiệp do Covid-19.

Cà Mau: Chưa được đi lại nội tỉnh khi người từ vùng dịch về quê đông

Chủ nhật, 03/10/2021 | 15:24
Chủ tịch tỉnh Cà Mau chưa cho áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, trong đó có nội dung “người dân được đi lại nội tỉnh kể từ ngày 4/10”.

Cà Mau: Nhiều người tự phát về quê, 22 ca dương tính SARS-CoV-2

Chủ nhật, 03/10/2021 | 13:58
Trong những ngày qua, tỉnh Cà Mau ghi nhận 22 ca dương tính với SARS-CoV-2 và hơn 100 F1 liên quan đến những người về quê tự phát bằng xe máy.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.