Cả nhà hầu tòa vì đánh người yêu con gái

Cả nhà hầu tòa vì đánh người yêu con gái

Thứ 3, 23/06/2015 | 06:43
0
Nghi ngờ con gái bị bạn trai hiếp dâm nên cả nhà Trung ra tay đánh người yêu của con gái. Trong đó Trung dùng dây điện trói lại rồi dùng cây xà beng và nhiều vật dụng khác đánh nạn nhân.

Tin tức pháp luật mới nhất, ngày 22/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Lê Tấn Trung (45 tuổi), Lê Thị Phương Lan (43 tuổi, vợ Trung), Lê Tấn Trí (21 tuổi, con của Trung và Lan) cùng ngụ tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc về tội cố ý gây thương tích, tuyên phạt Trung 2 năm tù giam (bắt giam ngay tại tòa), bị cáo Lan và Trí bằng mức án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo.

Pháp luật - Cả nhà hầu tòa vì đánh người yêu con gái

Trung bị bắt luôn tại tòa (hình phải)

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22/9/2014, TAND huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt bị cáo Trung 24 tháng tù, 2 bị cáo Lan và Trí mỗi bị cáo 18 tháng tù (tất cả 3 người đều hưởng án treo) về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, bị hại cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm tuyên chưa tương xứng với hành vi của các bị cáo nên làm đơn kháng cáo.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 19/4/2014, sau khi nghe con mình là cháu L.N.K.Q. (17 tuổi) nói bị anh Trần Minh Toàn (23 tuổi, ngụ cùng xã) hiếp dâm nên Lan đã bàn bạc với Trí gọi T. qua để nói chuyện, sau đó xảy ra xô xát.

Trí lao vào đấm 3 cái vào mặt khiến anh T. ngã. T. đứng dậy bỏ chạy ra ngoài thì bị Lan ôm lại. Lan nói với Trí lấy còng số 8 trói T. lại. Sau khi trói nạn nhân, cả hai tiếp tục thay nhau đánh đập T. Một lúc sau, Trung đi chơi về thấy vậy cũng nhảy vào dùng nhiều vật dụng trong nhà đánh anh T.

Khi anh T. bỏ chạy thì Trung bắt lại, dùng dây điện trói lại rồi dùng cây xà beng và nhiều vật dụng khác tiếp tục đánh. Nhận được tin báo, công an xã Suối Cát đến và yêu cầu Trung mở cửa, nhưng Trung không đồng ý.

Thấy tình trạng anh T. nguy kịch nên lực lượng công an xã và người dân đã xô đổ cổng nhà Trung để giải cứu nạn nhân. Theo kết quả giám định, anh Toàn bị thương tật 20%.

Nguyễn Nhâm

Cùng chuyên mục

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.