Cá voi chết ở Nghệ An: Ngư dân không ra biển, ở nhà làm lễ tang cá

Cá voi chết ở Nghệ An: Ngư dân không ra biển, ở nhà làm lễ tang cá

Thứ 7, 28/05/2016 | 06:56
0
Ngư dân cho rằng cá voi là ân nhân cứu mạng khi tàu thuyền bị trúng lốc tố trên biển nên họ thường gọi thân thương là “ông voi”.

Lúc 21h, ngày 27/5, ông Cao Hiếu - Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh - nơi có con cá voi chết trôi dạt vào bờ biển này cho biết: "Hiện chính quyền xã Diễn Thịnh, các cơ quan liên quan vẫn chưa thể hoàn thành việc chôn cất được con cá voi này và chúng tôi đang cắt cử người canh giữ qua đêm".

Theo ông Hiếu, chiều cùng ngày dù được kéo cá vào bờ song khi cẩu để đưa lên thùng xe chở đi chôn là bị đứt cáp. Khi cẩu được lên thì xe không thể đi được, vì xác cá voi quá nặng.

Pháp luật - Cá voi chết ở Nghệ An: Ngư dân không ra biển, ở nhà làm lễ tang cá

Sau khi nhận được tin báo, địa phương đã huy động đội thợ lặn cùng ngư dân tiếp cận nơi phát hiện cá voi.

Ngày 28/5, chính quyền địa phương và người dân sẽ đưa cá đi chôn cất theo phong tục truyền thống của người dân vùng biển.

Tuy nhiên, theo báo Pháp Luật TP HCM, trong tối ngày 27/5, chính quyền và dân cùng làm lễ an táng cho cá voi. Ngư dân huyện Diễn Châu, Nghệ An đã hết sức xúc động khi đưa tang con cá voi chết dạt vào bờ.

Ngư dân cho rằng cá voi là ân nhân cứu mạng khi tàu thuyền bị trúng lốc tố trên biển nên họ thường gọi thân thương là “ông voi”.

Bà Cao Thị Vinh (xóm trưởng xóm 9B, xã Diễn Thịnh) cùng các cụ cao niên trên địa bàn cho biết: “Trước đây, ngư dân chúng tôi đã từng được “ông voi” cứu mạng trên biển. Những khi có lốc tố, bão bất ngờ xảy ra, tàu thuyền sắp lật có cá voi lại dựa lưng nâng đỡ tàu thuyền để không lật xuống biển”.

Pháp luật - Cá voi chết ở Nghệ An: Ngư dân không ra biển, ở nhà làm lễ tang cá (Hình 2).

Cận cảnh con cá voi nặng 8 tấn. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Khi hay tin có cá voi lụy bờ, hầu hết ngư dân nơi đây đều tạm ngừng đi biển đánh cá mà ở nhà làm lễ để tang cá. “Chúng tôi biết ơn cá nên khi không may cá chết hay gặp nạn chúng tôi phải cứu. Khi cá chết, làng biển làm lễ tang và để tang hai năm ba tháng như tang người thân trong nhà.

K

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.