Các bị cáo trong đường dây đa cấp MB24 'chia nhau' 26 năm 6 tháng tù

Các bị cáo trong đường dây đa cấp MB24 'chia nhau' 26 năm 6 tháng tù

Thứ 3, 13/06/2017 | 17:36
0
Sau 8 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt 26 năm 6 tháng tù giam đối với nguyên các lãnh đạo của công ty MB24 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 13/6, sau 8 ngày xét xử và nghị án, TAND Đắk Lắk đã tuyên phạt 4 bị cáo Ngô Văn Chiến (SN 1980), Trần Văn Sự (SN 1975), Đặng Anh Tuấn (SN 1980) và Bùi Thị Chiên (SN 1977, cùng trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) trong đường dây đa cấp MB24 tại Đắk Lắk, tổng hình phạt 26 năm 6 tháng tù giam về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để lừa đảo.

Trong đó, bị cáo Ngô Văn Chiến bị tuyên phạt 8 năm 3 tháng tù giam, bị cáo Trần Văn Sự và Đặng Anh Tuấn cùng mức phạt 7 năm 8 tháng tù giam. Bị cáo Bùi Thị Chiên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam và được trả tự do tại tòa vì đã hoàn thành mức án trong thời gian tạm giam.

Hồ sơ điều tra - Các bị cáo trong đường dây đa cấp MB24 'chia nhau' 26 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại tòa. 

Trước đó, ngày 5/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa 4 bị cáo Trần Văn Sự, Ngô Văn Chiến, Trần Văn Sự, Bùi Thị Chiên ra xét xử sơ thẩm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài 4 bị cáo trên, HĐXX triệu tập 505 bị hại và 109 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2011, công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (công ty MB24 Hà Nội) được sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó Ngô Văn Huy là giám đốc.

Tháng 10/2011, chi nhánh MB24 Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột được thành lập do Ngô Văn Chiến làm giám đốc, sau đó Trần Văn Sự thay thế. Tiếp đó, tháng 12/2011, chi nhánh MB24 Buôn Ma Thuột cũng được thành lập do Bùi Thị Chiên làm giám đốc và sau đó Đặng Anh Tuấn giữ chức danh này.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia mua gian hàng ảo trên website www.muaban24.vn. Để là thành viên của công ty MB24, mỗi người phải đóng vào số tiền 5,2 triệu đồng/gian hàng.

Quá trình hoạt động từ tháng 10/2011 đến tháng 7/2012, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk đã phát triển được 2.054 gian hàng với tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2.300 gian hàng nơi khác do MB24 Hà Nội chuyển về.

Toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng thu được, công ty MB24 Hà Nội trích hoa hồng cho các bị cáo Chiến, Sự, Tuấn, Chiên hơn 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình hoạt động, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, không kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Mai Cường

Một công ty đa cấp bị phạt 350 triệu đồng vì bị tố lừa đảo

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:31
Do hoạt động kinh doanh mập mờ và có dấu hiệu lừa đảo, Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam đã bị cơ quan chức năng 'sờ gáy'.

Xử 'trùm' lừa đảo MB24 Vũ Ngọc Thuyển: HĐXX hoãn phiên tòa

Thứ 4, 27/07/2016 | 14:25
Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX quyết định dừng phiên tòa để triệu tập những người có nghĩa vụ liên quan để tiếp tục xét xử trong thời gian tới.

Chứng từ điện tử có được xem là chứng cứ trong vụ MB24?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Ngay sau khi công an tiến hành bắt giữ lãnh đạo MB24, nhiều chi nhánh của MB24 đã cửa đóng then cài, khiến các hội viên, những người đã trót dại đóng tiền rất hoang mang.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.