Các cơ sở karaoke khó đáp ứng các tiêu chí về phòng cháy, chữa cháy

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 12/09/2022 | 11:38
0
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phần lớn các cơ sở karaoke đều chuyển đổi từ mô hình nhà ở riêng lẻ, khó đạt nhiều tiêu chí như lối thoát nạn, vật liệu cháy...

Sáng 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83 quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC. Hội nghị kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên cả nước.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, trong 5 năm qua (2017-2021), cả nước xảy ra hơn 17.000 vụ hỏa hoạn, làm chết 433 người, bị thương 790 người. Thiệt hại về vật chất do cháy là hơn 7.000 tỷ đồng và trên 7.500 ha rừng. Bên cạnh đó, 149 vụ nổ cũng xảy ra trong thời gian trên, làm 54 người chết và 190 nạn nhân bị thương.

Riêng 8 tháng đầu năm 2022, số vụ cháy được ghi nhận trên cả nước là 1.136 vụ, làm 57 người chết, bị thương 52 người, tài sản bị thiệt hại ước tính 532 tỷ đồng và 39 ha rừng. Cùng thời điểm trên cũng xảy ra 10 vụ nổ, làm 7 người chết, bị thương 11 người.

Tiêu điểm - Các cơ sở karaoke khó đáp ứng các tiêu chí về phòng cháy, chữa cháy

Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke Quan Hoa, Cầu Giấy khiến 3 cảnh sát PCCC hy sinh (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo thống kê, địa bàn xảy ra cháy chủ yếu xảy ra ở thành thị với trên 60%, nông thôn chiếm gần 40%. Đặc biệt, về nguyên nhân cháy, trên 45% do sự cố điện, sơ suất về nguồn lửa là 26,3%, các nguyên nhân khác dưới 10%.

“Cháy lớn xảy ra tập trung tại các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, có nhiều khu công nghiệp, khu dân cư tập trung. Số vụ cháy lớn trong 5 năm là 193 (chiếm 1,13%) nhưng gây thiệt hại về tài trên 4.300 tỷ đồng (chiếm 61,57%). Đồng thời 191 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm chết 433 người, bị thương 790 người”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long thông tin.

Riêng đối với phòng cháy, chữa cháy cho karaoke và vũ trường, Bộ Công an từ năm 2015 đã ban hành thông tư riêng và sửa đổi năm 2020 như một tiêu chuẩn riêng về phòng cháy, chữa cháy cho karaoke và vũ trường.

Trong đó quy định rất cụ thể về khoảng cách an toàn của cơ sở karaoke đối với công trình lân cận, quy định về chịu lực của nhà và kết cấu chịu lực, quy định tướng vách ngăn cháy, quy định về chống cháy lan, quy định về lối thoát nạn, ít nhất phải có 2 lối thoát nạn, quy định về hệ thống âm thanh, quy định về vật tư trang trí, nội thất, quy định về biển quảng cáo không được che khuất toàn bộ mặt tiền để chặn các lối thoát hiểm…

Tiêu điểm - Các cơ sở karaoke khó đáp ứng các tiêu chí về phòng cháy, chữa cháy (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: VGP).

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho rằng, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy hiện cơ bản đầy đủ. Nhấn mạnh việc quản lý quán karaoke, vũ trường, ông Hùng cho biết cơ chế kiểm soát hiện tại có 3 lớp.

Thứ nhất là cấp phép xây dựng, tiếp theo là cơ quan quản lý văn hoá cấp giấy phép đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cháy nổ, bước cuối cùng là việc duy trì kiểm tra định kỳ của cơ quan phòng cháy chữa cháy và UBND cấp xã, phường.

Về nguyên nhân các vụ hỏa hoạn, ông Hùng nhìn nhận có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, phần lớn các cơ sở kinh doanh karaoke đều chuyển đổi từ mô hình nhà ở riêng lẻ, khó đạt nhiều tiêu chí như về lối thoát nạn, vật liệu chống cháy, an toàn điện và đặc biệt là khoảng cách an toàn với nhà bên cạnh.

Một nguyên nhân khác được Thứ trưởng Bộ Xây dựng đưa ra là việc quy hoạch các khu dân cư hiện hữu. Đặc biệt là nhà trong ngõ, hẻm, lực lượng chữa cháy khó tiếp cận.

Nguyên nhân cuối cùng là trong 3 lớp kiểm soát cơ bản lớp đầu tiên bị bỏ qua. Khi cấp phép, người dân không xin phép xây dựng karaoke mà họ xin cấp phép xây dựng nhà ở rồi sau đó âm thầm cải tạo, chuyển đổi.

Từ đó, ông Hùng đề nghị phải kiểm soát chặt các hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn cũng như các quy định về kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà ở chuyển đổi công năng kết hợp kinh doanh.

“Đối với những vấn đề tồn đọng trước đây phải nghiên cứu, quy định có tính khả thi. Cần biên soạn các quy chuẩn, hướng dẫn, các quy định để hoàn thiện, như Thủ tướng đã nói, hình như khâu an toàn điện khó kiểm soát, có ở trên giấy nhưng không cơ quan nào kiểm tra được. Phải có quy định về vận hành và kiểm tra. Cuối cùng là trách nhiệm của chủ sở hữu, vận hành, có ý thức chấp hành các quy định”, ông Lê Quang Hùng nói.

Loạt vụ cháy karaoke: Điều tra trách nhiệm của cơ quan cấp phép

Thứ 2, 12/09/2022 | 11:20
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, cơ quan cấp phép sau hàng loạt vụ cháy karaoke.

Vụ cháy 3 mẹ con tử vong ở Hà Nội: Một chiến sĩ công an bị thương

Chủ nhật, 11/09/2022 | 19:50
Trong quá trình cứu chữa, một chiến sĩ công an viên của xã đã dũng cảm lao vào đám cháy đưa các nạn nhân ra ngoài dẫn đến bị thương do bị ngạt khí.

Thông tin mới vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong

Chủ nhật, 11/09/2022 | 18:17
Cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác xác định danh tính và bàn giao tất cả các thi thể nạn nhân cho người nhà.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:06
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga Kalganov Vyacheslav Gennadievich.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.