Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Thứ 5, 30/07/2020 | 18:14
0
Ngay sau khi Hà Nội ghi nhận lại 2 ca nhiễm Covid-19, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã có chỉ đạo tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar từ tối 29/7. Tuy nhiên, nhiều khu di tích, đền chùa sáng 30/7 vẫn hoạt động bình thường.

Chiều 29/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trước mắt Hà Nội sẽ tạm dừng các hoạt động tôn giáo, văn hóa thể thao tập trung đông người cũng như các sự kiện lớn. Các hoạt động công cộng tránh tập trung quá 30 người.

Ghi nhận của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật ngày 30/7, tại các địa điểm di lịch sử, đền chùa trên địa bàn TP vẫn mở cửa hoạt động, lượng lớn du khách đến tham quan rất đông.

Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Tại khu vực đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám lượng khách du lịch đến rất đông, phần lớn khách tham quan đều là các sĩ tử đến thắp hương, cầu khấn trước kì thi THPT sắp diễn ra.

Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (Hình 2).
Một cán bộ khu di tích đền Ngọc Sơn cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được chỉ thị từ cấp trên, nên việc bán vé cho khách tham quan vẫn được diễn ra. Tuy nhiên, khách tham quan buộc phải đeo khẩu trang, sát trùng và được kiểm tra trước khi vào cửa”. Đa phần khách tham quan đền Ngọc Sơn đều có ý thức tự bảo vệ bản thân mình, nhưng vẫn còn một bộ phận khách du lịch chưa chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang khi tham gia nơi công cộng.
Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (Hình 3).

Đáng chú ý, do kì thi THPT sắp diễn ra, nên rất nhiều sĩ tử, không chỉ ở Hà Nội mà còn các vùng khác cũng tập trung đến khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương mong cho kì thi sắp suôn sẻ gặp nhiều may mắn.

Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (Hình 4).
Nhiều nhóm học sinh, sinh viên chụp kỉ yếu tại Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng không đeo khẩu trang.
Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (Hình 5).
Chị Nguyễn Thị Phương (38 tuổi, TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi ra Hà Nội đúng đợt dịch, cũng rất lo lắng nhưng mà thấy Văn Miếu chưa đóng cửa nên tôi dắt mấy đứa cháu nhà tôi ra đây, cầu mong cho thi cử thuận buồm xuôi gió. Lúc đầu vào thì tôi cũng đã được nhắc nhở về việc đeo khẩu trang và sát khuẩn, giữ khoảng cách với những người xung quanh”.
Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (Hình 6).

 

Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (Hình 7).
Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (Hình 8).

Tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò, khu vực chùa Hà (Cầu Giấy), mặc dù lượng khách ít nhưng vẫn đón khách tham quan, thắp lễ.

Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (Hình 9).

Chú Khang, Trưởng ban quản lý chùa Hà cho biết: “Khách đến thăm quan hai hôm nay ít đi rất nhiều, đa phần là người dân xung quanh đến thắp hương, thờ tự. Nhà chùa cũng thực hiện việc đeo khẩu trang 100% cho các cán bộ, quản lý trong chùa để đảm bảo an toàn”.

Văn hoá - Các di tích lịch sử, đền chùa Hà Nội vẫn hoạt động sau chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (Hình 10).

Mặc dù các khu di tích, chùa chiền,… đã chuẩn bị công tác phòng dịch bằng cách trang bị nước rửa tay, yêu cầu du khách đeo khẩu trang 100%. Tuy nhiên việc tụ tập đông người qua lại như vậy sẽ khó có thể kiểm soát được dịch bệnh đang diễn ra phức tạp như hiện nay.

Nguyễn Thảo

Hà Nội tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar từ 29/7, không tụ tập quá 30 người

Thứ 4, 29/07/2020 | 19:37
Sau khi ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19, 1 ca nghi mắc, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cho biết sẽ tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar từ tối 29/7, không tụ tập quá 30 người.

Hà Nội rà soát tất cả trường hợp F1,F2 liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19

Thứ 4, 29/07/2020 | 19:45
Liên quan đến 1 ca mắc Covid-19, 1 ca nghi nhiễm trên địa bàn TP.Hà Nôi, trong buổi họp chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều 29/7, các lãnh đạo quận, huyện trên địa bàn đã báo cáo tình hình rà soát các trường hợp F1,F2...

Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, 1 ca nghi nhiễm

Thứ 4, 29/07/2020 | 18:24
Thông tin tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung xác nhận, Thủ đô đã ghi nhận 1 ca mắc Covid-19.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thông tin về ca nghi nhiễm Covid - 19

Thứ 4, 29/07/2020 | 11:24
Sáng 29/7, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì 1 cuộc họp về tình hình phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn. Trong một diễn biến liên quan, nhà chức trách Hà Nội đang tiến hành phong tỏa 2 địa điểm nơi một nam bệnh nhân nghi nhiễm Covid - 19 đang sinh sống và làm việc.

Hà Nội xác định thêm 2 ca dương tính với Covid-19 liên quan đến bệnh nhân số 243

Thứ 3, 07/04/2020 | 18:39
Tại cuộc họp đột xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, hiện có 2 trường hợp có kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2 là hàng xóm và chị dâu của bệnh nhân 243.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.