Đội bóng của Andre Villas-Boas đang dẫn đầu bảng K, với 5 điểm nhiều hơn Anzhi, sau 3 trận toàn thắng, ghi được 7 bàn thắng, không để thủng lưới lần nào. Nghĩa là trong trường hợp họ thắng Sheriff Tiraspol trên sân nhà, bất kể kết quả trận đấu giữa 2 đối thủ còn lại của bảng K, Tottenham vẫn duy trì được lợi thế to lớn so với các đối thủ. Trong khi, vòng bảng Europa League chỉ còn 2 vòng đấu nữa, tấm vé đi tiếp xem như sẽ nằm gọn trong túi đại diện nước Anh. Đây cũng là cách tốt nhất để thầy trò Villas-Boas chuẩn bị cho cuộc chạy đua tốn nhiều sức lực sắp diễn ra trong giai đoạn Giáng sinh, năm mới. Trận hoà với tỷ số 0-0 trên sân của Everton (may mắn) giúp cho Tottenham tiếp tục có mặt trong top 4 trên bảng xếp hạng.
Nhưng cũng trận hoà đấy, nhiều vấn đề của đội bóng áo trắng lại lộ ra, buộc ông thầy người Bồ Đào Nha phải sớm có biện pháp, nếu không muốn đội bóng đánh mất mình trong thời gian tới. Tính từ trận tiếp Sheriff Tiraspol đến cuộc đối đầu với đối thủ vừa gây bất ngờ ở vòng trước, Newcastle United, chỉ có hơn 2 ngày – quá ngắn để cho các cầu thủ của Villas-Boas hồi phục 100% thể lực. Vì thế, việc xoay tua sao cho hợp lý cũng quan trọng như việc sớm giành vé đi tiếp, khi mà việc thi đấu nhiều mặt trận không có lợi cho một đội bóng như Tottenham.
Tương tự với trường hợp của Swansea City, việc phải tạo ra lợi thế so với các đối thủ cũng quan trọng không kém gì phong độ sẽ thể hiện ở trận đấu sắp tới trên sân của Stoke City. Bởi vì, sau trận thua 0-1 trên sân của Cardiff cuối tuần qua, bắt đầu có những dấu hiệu hụt hơi ở Swansea City với lý do, họ phải thi đấu trên hơn một mặt trận, bằng đội hình không có nhiều những phương án thay thế. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, đội bóng của Michael Laudrup sẽ phải tính toán thật kỹ, sao cho sơ sảy không xảy ra trên sân của Kuban' Krasnodar, mà vẫn có được kết quả tốt ở cuộc đối đầu với Stoke City.
Khi mà, những cơ hội kiểu như thế này bắt buộc phải được tận dụng tối đa, nếu như Swansea City muốn chen chân vào cuộc đua giành vé tham dự cúp châu Âu mùa tới. Rõ ràng, Wigan không có được lợi thế như 2 đội bóng đồng hương, vì ở loạt trận đấu thứ 4 này, họ sẽ phải làm khách trên sân của đội đầu bảng Rubin Kazan. Hơn nữa, sức ép từ đối thủ bám đuổi Maribor cũng không hề nhỏ ( 2 đội hơn kém nhau đúng 2 điểm). Trong khi, Wigan vẫn phải ra sân vào cuối tuần, nỗ lực tối đa với hy vọng sẽ giành quyền thăng hạng mùa giải năm sau.
Lịch thi đấu của các đội bóng Anh tại Europa League
00h00 ngày 8-11:
Kuban' Krasnodar - Swansea City
Rubin Kazan - Wigan Athletic
03h05 ngày 8-11:
Tottenham - Sheriff
Theo Radiovietnam