Các hãng xe Trung Quốc tìm cách tự chủ chip

Thứ 7, 25/12/2021 | 12:59
0
Dưới áp lực của khủng hoảng thiếu hụt chip và căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung Quốc, các hãng xe hàng đầu Trung Quốc đang hướng đến việc tự chủ chip bán dẫn cho xe.

SiEngine Technology - một đơn vị của nhà sản xuất ô tô tư nhân hàng đầu Trung Quốc Geely - đã ra mắt chipset tiên tiến dành cho ô tô mang tên DragonHawk 1 vào ngày 10/12 vừa qua. Trong buổi ra mắt này, Chủ tịch Geely Lý Thư Phúc đã tuyên bố: “Chip bán dẫn vô cùng quan trọng đối với đất nước [Trung Quốc]. Nó là chìa khóa để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và bền vững”.

DragonHawk 1 được thiết kế với tiến trình 7nm thuộc hàng tiên tiến nhất hiện nay, với mục đích điều khiển hệ thống “buồng lái thông minh” bao gồm hệ thống hiển thị, dẫn đường, hỗ trợ và dịch vụ nền tảng điện toán đám mây. Quá trình sản xuất hàng loạt chip DragonHawk 1 dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 3/2022; Geely sau đó sẽ đưa chip này vào xe của hãng trước khi năm 2022 kết thúc. Một số hãng truyền thông Trung Quốc cho biết Geely sẽ đặt hàng chip 7nm cho DragonHawk 1 từ TSMC. 

SiEngine được thành lập bởi đơn vị ECARX của Geely và Arm China - chi nhánh Trung Quốc của nhà sản xuất chip từ Anh Arm. SiEngine đang nhắm đến mục tiêu ra mắt một chip 5nm sớm nhất vào năm 2024 để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của công nghệ xe tự lái. 

Công nghệ - Các hãng xe Trung Quốc tìm cách tự chủ chip

Mẫu xe điện hạng sang Zeekr của Geely, được thiết kế với mục tiêu trở thành đối thủ của Tesla. Ảnh: Shunsuke Tabeta. 

Geely không phải là hãng xe đơn độc trong hành trình tự chủ chip tại Trung Quốc. SAIC-GM-Wuling Automobile, một công ty liên doanh giữa doanh nghiệp nhà nước SAIC Motor và General Motors cũng đã bắt đầu tự nghiên cứu phát triển chip. Liên doanh này chuyên sản xuất xe điện phân khúc giá rẻ (khoảng 4500 USD) và đang có kế hoạch tự chủ được ít nhất 90% chip dùng trong xe điện trước năm 2025. 

Bên cạnh đó, Dongfeng Motor đã bắt đầu sản xuất hàng loạt linh kiện bán dẫn công suất cho các xe ô tô điện, trong khi BYD cũng đang tiến hành thành lập đơn vị chuyên về chip bán dẫn để tăng cường năng lực phát triển.

Những động thái trên diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trong nước và ít bị ảnh hưởng hơn từ đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chip bán dẫn là một nguồn cơn gây lo ngại đáng kể, đặc biệt khi hạn chế xuất khẩu của Mỹ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các công ty công nghệ như Huawei.

Theo một số nguồn thông tin nhất định, tỷ lệ tự chủ về tất cả các loại chip bán dẫn của Trung Quốc là khoảng 20%, nhưng trong ngành ô tô tỷ lệ này chỉ là khoảng 5% hoặc thậm chí thấp hơn. Theo công ty nghiên cứu LMC Automotive, khủng hoảng thiếu hụt chip toàn cầu đã giảm lượng xe ô tô sản xuất trong năm 2021 hơn 2 triệu xe, tương đương với khoảng 10% thị trường xe tại Trung Quốc. 

Để đối phó với rủi ro chuỗi cung ứng, các hãng sản xuất ô tô đang nhắm đến việc tự phát triển và sản xuất chip. Bên cạnh những nỗ lực nói trên, SAIC Motor, GAC Group và nhiều hãng xe hàng đầu khác tại Trung Quốc đã đầu tư vào Horizon Robotics - một startup chuyên về chip và các giải pháp AI cho ô tô - với hy vọng biến startup này thành một nhà cung ứng toàn diện cho ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. 

Tuy nhiên, rất nhiều thử thách vẫn còn đó với các hãng ô tô Trung Quốc. Ngành ô tô Trung Quốc hiện vẫn phải phụ thuộc nặng vào các nhà sản xuất chip theo hợp đồng nước ngoài. Công ty sản xuất chip hợp đồng hàng đầu Trung Quốc SMIC đang nỗ lực tăng cường sản lượng để đối phó với khủng hoảng, nhưng SMIC không có nhiều khả năng cung ứng cho ngành ô tô. Bên cạnh đó, SMIC hiện đang phải đối phó với việc không nhập được thiết bị sản xuất chip do lệnh cấm của Mỹ. 

Tùng Phong (Theo Nikkei Asia)

Mỹ dự định hạn chế đầu tư với SenseTime và SMIC

Thứ 7, 11/12/2021 | 10:23
Việc thắt chặt đầu tư với tập đoàn AI SenseTime và nhà sản xuất chip SMIC sẽ trở thành một phần trong chiến lược kiểm soát ngành công nghệ Trung Quốc của Mỹ.

Khủng hoảng thiếu chip khiến thị trường ô tô thế giới gặp nhiều khó khăn

Thứ 7, 04/12/2021 | 14:45
“Cơn khát” chip và tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều phức tạp khiến cho thị trường ô tô thế giới giai đoạn cuối năm lao đao.

Ford, GM hợp tác sâu hơn với các hãng chip nhằm đối phó khủng hoảng

Thứ 6, 19/11/2021 | 13:15
2 nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại Detroit - Ford và GM - đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất chip bằng việc hợp tác với GlobalFoundries và Qualcomm.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.