Các tỉnh miền Tây sẽ đồng loạt đón người dân từ TP.HCM về quê

Các tỉnh miền Tây sẽ đồng loạt đón người dân từ TP.HCM về quê

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 31/07/2021 | 18:43
1
Trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM, nhiều tỉnh miền Tây lên kế hoạch sẵn sàng đón người dân về quê nhằm giúp đảm bảo ổn định cuộc sống.

Ngày 31/7, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND-MTTQ đón công dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trở về từ TP.HCM.

Kế hoạch nêu rõ, mục đích việc đón nhận công dân tỉnh Trà Vinh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM có nhu cầu cấp thiết trở về Trà Vinh.

Khi về đến Trà Vinh, công dân thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan tích cực phối hợp, chủ động, thống nhất, đồng bộ, kịp thời, an toàn.

Theo đó, đối tượng, điều kiện và phương thức vận chuyển được quy định là công dân có hộ khẩu và nhà ở tại Trà Vinh, đang lao động, học tập tại TP.HCM, nhưng không đang ở trong các khu phong tỏa, khu cách ly.

Người dân đăng ký cần có nhu cầu chính đáng, cấp thiết về tỉnh trong thời điểm hiện tại; chấp hành và làm đủ thủ tục y tế tại nơi xuất phát trở về.

Văn bản của UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, điều kiện tiếp nhận công dân là phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với virus SARS-CoV-2 (còn giá trị trong 72h) hoặc trước thời điểm khởi hành trở về Trà Vinh.

Đồng thời, người dân cần tự giác khai báo y tế trên tờ khai y tế, cam kết không phải là F1, F2 từ các ca bệnh Covid-19, cam kết chấp hành mọi quy định chống dịch tại địa phương.

Chi phí ăn uống, sinh hoạt và các chi phí phát sinh trong khu cách ly khi về đến địa phương do người bị cách ly tự chi trả (trừ các đối tượng được hỗ trợ theo quy định). Về số lượng tiếp nhận người về sẽ dựa vào năng lực tiếp nhận, cách ly, điều trị của từng địa phương tại Trà Vinh.

Sau thời gian đăng ký, từ ngày 1–6/8, các đơn vị tại Trà Vinh sẽ phối hợp Ban Liên lạc Hội đồng hương Trà Vinh tại TP.HCM sàng lọc đối tượng theo diện ưu tiên để tổ chức các đợt đón công dân về tỉnh nhà.

Trong khi đó, tỉnh Hậu Giang cũng vừa có Kế hoạch số 317 về việc hỗ trợ đón công dân của tỉnh từ TP.HCM có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đối tượng là các công dân của tỉnh đang học tập, lao động tại TP.HCM, không thuộc đối tượng F0, đang gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 và có nguyện vọng trở về địa phương.

Công tác hỗ trợ tiếp nhận và đưa công dân trở về tỉnh Hậu Giang phải đảm bảo đủ 3 điều kiện.

Một là thực hiện đăng ký theo mẫu hướng dẫn của sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang. Hai là được sự thống nhất của cơ quan chức năng tại TP.HCM, nơi công dân tỉnh Hậu Giang đang cư trú. Và ba là phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72h. 

Đợt 1 dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 3–4/8 với số lượng tiếp nhận khoảng từ 200 đến 300 người. Đợt 2 dự kiến từ ngày 11-12/8 với số lượng tương đương.

Sau khi thống nhất với các cơ quan chức năng tại TP.HCM, sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang sẽ thông báo đến công dân thời gian, địa điểm chính thức.

Sau khi công dân về tỉnh sẽ được đưa về khu cách ly tập trung tại trường đại học Cần Thơ (khu Hòa An), xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang với thời gian cách ly tập trung thực hiện theo quy định.

Người dân chi trả chi phí trong thời gian cách ly tập trung. Các khoản chi phí còn lại (phương tiện vận chuyển, lực lượng phục vụ, …) được chi từ nguồn ngân sách tỉnh.

Trong khi đó, tỉnh Sóc Trăng đang thảo luận phương án tiếp nhận công dân từ TP.HCM, Bình Dương về địa phương.

Địa phương có tổng số 85 khu cách ly. Hiện tại, 74 cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh có khả năng tiếp nhận 7.234 công dân, đang cách ly 2.592 công dân. Sắp tới, tỉnh Sóc Trăng dự kiến mở thêm 9 khu cách ly với công suất tiếp nhận 1.100 công dân.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh giá: “Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại TP.HCM nên người dân mong muốn trở về địa phương.

Do đó, phải tổ chức đón người dân Sóc Trăng quá khó khăn, không còn điều kiện bảo đảm cuộc sống ở TP.HCM và một số tỉnh có dịch về địa phương để ổn định cuộc sống”.

Nhiều tỉnh miền Tây kết nối tiêu thụ nông sản trong mùa dịch Covid-19

Thứ 7, 31/07/2021 | 14:00
Nhằm hỗ trợ nông dân, nhiều tỉnh ở miền Tây đã kết nối với các tỉnh, thành khác để hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong mùa dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh miền Tây áp dụng khung giờ không được ra đường

Thứ 3, 27/07/2021 | 17:49
Các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre,… áp dụng khung giờ không được ra đường nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Người dân miền Tây bắt đầu rời quê sau Tết

Thứ 2, 15/02/2021 | 21:01
Để chuẩn bị công việc cho một năm mới bắt đầu, người dân miền Tây bắt đầu rời quê đến TP.HCM và các tỉnh thành khác.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.