Các vùng bị bao vây ở đông Aleppo sẽ được giải phóng vào cuối năm?

Các vùng bị bao vây ở đông Aleppo sẽ được giải phóng vào cuối năm?

Thứ 3, 29/11/2016 | 19:03
0
Quân đội Syria tiếp tục bước tiến trên các quận của phía đông Aleppo. Với tiến độ hiện nay, các vùng bị bao vây có thể sẽ được giải phóng vào cuối năm nay.
Quân sự - Các vùng bị bao vây ở đông Aleppo sẽ được giải phóng vào cuối năm?

 Vòng vây tại chiến trường đông Aleppo sẽ được kết thúc vào cuối năm? (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik trích dẫn báo cáo ngày 29/11 của hãng tin SANA, trong những ngày gần đây, các phiến quân tại Syria đã mất quyền kiểm soát 30% lãnh thổ phía đông Aleppo.

Theo báo cáo, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn 4 quận ở phía đông bắc Aleppo từ tay phiến quân và khôi phục an ninh tại các vùng này. Đặc biệt, các binh sĩ chính phủ đã giành quyền kiểm soát quận al-Sakhour và từ vị trí này phân chia mặt trận đông Aleppo ra làm hai.

Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 29/11, quân đội Syria tiếp tục giải phóng các khu vực phía bắc thuộc mặt trận đông Aleppo. Đến nay, các binh sĩ chính phủ đã giải phóng 40% lãnh từ những nhóm nổi dậy.

Quân đội Syria cũng đã giành kiểm soát 12 quận đông Aleppo, bao gồm hàng nghìn tòa nhà, theo trung tâm hòa giải của Nga tại Syria cho biết.

Theo RIA Novosti đăng tải ngày thứ ba, toàn bộ vùng đông bắc Aleppo đã được quân đội Syria giải phóng hoàn toàn. Nguồn tin cho hay: "Quân chính phủ và các lực lượng dân quân đã kiểm soát các quận Sheikh Khodr và Sheikh Fares, qua đó giải phóng hoàn toàn phần đông bắc thành phố Aleppo".

Những tiến bộ gần đây của quân đội chính phủ là một phần thuộc hoạt động quy mô lớn nhằm tiêu diệt hoàn toàn thành trì quân nổi dậy ở phía đông Aleppo. Sau nhiều tháng bao vây và một vài nỗ lực kêu gọi ngừng bắn nhưng không thành công, Damascus vào ngày 15/11 đã phát động chiến dịch tổng tấn công với tên gọi "Operation Dawn of Victory".

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London, Anh cho hay trong quá trình hoạt động của mình, không quân Nga đã có nhiều sự hỗ trợ mạnh mẽ cho quân đội Syria. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo các cuộc không kích chỉ được thực hiện tại các khu vực tỉnh Idlib và Homs.

Trong những tháng gần đây, Aleppo đã trở thành chiến trường chính ở Syria có sự tham gia của quân đội chính phủ, chiến binh thánh chiến và nhiều nhóm đối lập khác nhau với lượng binh lực lớn, tiếp viện không ngừng.

Giữa chiến sự căng thẳng, hàng ngàn người dân vẫn còn bị mắc kẹt trong thành phố. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc (LHQ), khoảng 200.000 đến 300.000 người dân đang bị phiến quân bao vây tại các khu vực ở phía đông thành phố Aleppo.

Vấn đề khủng hoảng nhân đạo tại các vùng bị bao vây đang được Damascus đặc biệt quan tâm giải quyết. Vào ngày 27/11, 2.500 thường dân, trong đó có 800 trẻ em Syria đã được sơ tán đến các vùng an toàn. Con số trên bao gồm 500 người từ quận al-Qadisiyah và khoảng 1.500 người từ quận Jabal Bidart và Hai es Sackur.

Câu hỏi đặt ra đó là, liệu Aleppo sẽ được giải phóng trong tương lai gần?

Theo một nguồn tin trong chính quyền tổng thống Mỹ được Washington Post đăng tải, việc giải phóng Aleppo dự kiến sẽ mất khoảng 60 ngày và sẽ hoàn thành vào lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump tức ngày 20/01/2017.

Cũng theo Washington Post, Bỗ trường Ngoại giao Mỹ John Kerry đã nỗ lực để tìm một giải pháp ngoại giao cho tình hình đang diễn ra tại Aleppo.

Tuy nhiên, phía Nga lại nhận định tình hình có phần lạc quan hơn. Hôm 28/11, một nguồn tin tại Moscow cho biết Aleppo có thể hoàn toàn được giải phóng vào cuối năm nay.

Theo ông Andrei Krasov, phó trưởng ban Quốc phòng Hạ viện Nga cho biết, các quận phía đông thành phố Aleppo sẽ được giải phóng bởi quân đội Syria trong tương lai gần. "Số lượng các khu vực tại Aleppo dưới quyền kiểm soát của lực lượng chính phủ đang ngày một tăng. Những tay súng phiến quân tại đây sẽ sớm bị tiêu diệt nếu chúng không hạ vũ khí đầu hàng", theo RBK dẫn lời ông Krasov cho hay.

Theo Shamil Sultanov, giám đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược "Nga và thế giới Hồi giáo" cho biết, Aleppo sẽ không thể được giải phóng trong vòng 3 tháng tới.

Theo các chuyên gia nhận định, tất cả các bên trong cuộc xung đột sẽ chờ đợi cho đến khi lễ nhậm chức của ông Donald Trump diễn ra và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự sau khi họ biết rõ hơn về chính sách đưa ra của chính quyền mới tại Mỹ.

Phan Hoàng

Tình hình Syria: Đã ‘quét sạch’ khủng bố ở 40% ‘chảo lửa’ Aleppo

Thứ 3, 29/11/2016 | 10:54
Quân đội Syria đã giải phóng được 40% khu vực phía đông thành phố Aleppo, nơi được coi là “chảo lửa” của cuộc chiến chống khủng bố tại đất nước Trung Đông này.

Syria: SAA chiếm trạm thủy điện, 3.000 tòa nhà đông Aleppo trong 24h

Thứ 3, 29/11/2016 | 10:26
Trong 24h qua, quân đội Syria đã giành kiểm soát hơn 10 quận tại khu đông Aleppo, trong đó có 3.000 tòa nhà và một trạm thủy điện chiến lược.

3.000 dân ở đông Aleppo được sơ tán sau khi quân đội Syria tấn công

Thứ 3, 29/11/2016 | 08:03
Hơn 3.000 thường dân ở các quận đông Aleppo đã được sơ tán ra khỏi khu vực sau khi quân đội Syria và các đồng minh tiến vào khu vực.

Mỹ-Nga ‘vội vã’ bàn thỏa thuận Aleppo trước khi ông Trump nhậm chức

Thứ 3, 29/11/2016 | 00:05
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận với Nga về giải quyết tình hình chiến sự ở Aleppo trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Tình hình Syria: Đã ‘quét sạch’ khủng bố ở 40% ‘chảo lửa’ Aleppo

Thứ 3, 29/11/2016 | 10:54
Quân đội Syria đã giải phóng được 40% khu vực phía đông thành phố Aleppo, nơi được coi là “chảo lửa” của cuộc chiến chống khủng bố tại đất nước Trung Đông này.

Syria: SAA chiếm trạm thủy điện, 3.000 tòa nhà đông Aleppo trong 24h

Thứ 3, 29/11/2016 | 10:26
Trong 24h qua, quân đội Syria đã giành kiểm soát hơn 10 quận tại khu đông Aleppo, trong đó có 3.000 tòa nhà và một trạm thủy điện chiến lược.

3.000 dân ở đông Aleppo được sơ tán sau khi quân đội Syria tấn công

Thứ 3, 29/11/2016 | 08:03
Hơn 3.000 thường dân ở các quận đông Aleppo đã được sơ tán ra khỏi khu vực sau khi quân đội Syria và các đồng minh tiến vào khu vực.

Mỹ-Nga ‘vội vã’ bàn thỏa thuận Aleppo trước khi ông Trump nhậm chức

Thứ 3, 29/11/2016 | 00:05
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận với Nga về giải quyết tình hình chiến sự ở Aleppo trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.