Cách chức trưởng công an nếu có dấu hiệu bảo kê tội phạm

Cách chức trưởng công an nếu có dấu hiệu bảo kê tội phạm

Thứ 5, 08/08/2013 | 21:27
0
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ: Nơi nào tội phạm hoành hành, có dấu hiệu bảo kê của lực lượng công an phải cách chức trưởng công an địa bàn đó.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng GDP của Long An 6 tháng đầu năm vẫn đạt 9,7%. Toàn tỉnh có 5.335 doanh nghiệp hoạt động với tổng số vốn 85.172 tỷ đồng, trong đó, có 464 doanh nghiệp FDI đang hoạt động với tổng số vốn 2.974 triệu USD. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 12 triệu đồng/người/năm vào năm 2008 lên 23,5 triệu đồng/người, hiện nay.

Tuy nhiên, trên địa bàn cũng nổi lên những tệ nạn đáng báo động như cờ bạc, đá gà trên tuyến biên giới, nhất là tình trạng nhiều người trong nước đánh bạc, mỗi ngày có khoảng 1.300 người sang Campuchia đánh bạc tại các casino. Đến tháng 6/2013 trên địa bàn biên giới 2 tỉnh của nước bạn giáp Long An có đến 13 casino, 6 trường đá gà.

Bên cạnh đó, tội phạm hoạt động kiểu băng nhóm gây nhức nhối trong nhân dân, nhất là tại các khu công nghiệp với các hoạt động bảo kê, gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản. Các lực lượng chức năng đã xoá 4 nhóm cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn. Tệ nạn nghiện hút gia tăng nhanh, hiện có 1.274 người (tăng 608 người), tỷ lệ người nhiễm HIV tuy giảm nhưng cả tỉnh vẫn có đến 3.863 ca. Tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại vẫn rất phức tạp, chưa ngăn chặn được

Địa phương - Cách chức trưởng công an nếu có dấu hiệu bảo kê tội phạm
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Long An.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Long An đạt được những kết quả to lớn về KT-XH, từng bước đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra yếu kém, hạn chế mà tỉnh Long An cần khắc phục như tình hình tội phạm gia tăng, nhiều tệ nạn xã hội nhức nhối, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng của người dân.

Đặc biệt, nơi nào tội phạm hoành hành, có dấu hiệu bảo kê của lực lượng công an phải cách chức trưởng công an địa bàn đó. Bởi tại sao người dân nhận thấy tội phạm mà lực lượng công an không nhận thấy? Theo Phó Thủ tướng, đây chính là hiện tượng bảo kê để làm ngơ cho tội phạm hoạt động, phải xử nghiêm.

Long An cần xây dựng kế hoạch cụ thể đối với việc xây dựng nông thôn mới bên cạnh việc chú trọng xây dựng và đầu tư các khu công nghiệp, cải thiện năng lực và chỉ số cạnh tranh với những biện pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp làm ăn, sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng đề nghị, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành phải trực tiếp đi kiểm tra, rà soát vướng mắc, bất cập để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các vấn đề về thể chế. Thực hiện cải cách chế độ công chức, công vụ, mạnh dạn tạo môi trường cạnh tranh trong việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, chọn người thực tài và có tâm để vào các vị trí quan trọng.

Với đặc điểm tình hình giao thông thuỷ dày đặc của địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải kỷ luật lãnh đạo ngành Giao thông, cảnh cáo chủ tịch huyện, cách chức chủ tịch xã, nếu để xảy ra tai nạn chết người trên các phương tiện đò ngang, đò dọc.

Tỉnh Long An cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để xây dựng một số công trình bức xúc của địa phương như dự án xây dựng Khu căn cứ Xứ uỷ và Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, dự án kè kênh nước mặn, tuyến đường Cần Đước – Chợ Gạo và một số công trình giao thông, dự án quan trọng khác của địa phương.

Theo Lê Sơn (Chinhphu.vn)

Chưa khẳng định được có 'bảo kê' buôn lậu sừng tê giác

Thứ 3, 30/07/2013 | 08:50
Theo LS.Phạm Văn Phất, chưa thể khẳng định được có “bảo kê” đưa sừng tê giác vào Việt Nam từ lập luận không truy tố thủ phạm của Traffic.

Công an có bao che tội phạm?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe một xe ôtô và một xe môtô xảy ra tại khu phố Thống Nhất – thị trấn Bố Hạ huyện Yên Thế Bắc Giang làm hai người chết tại chỗ đã trôi qua được 6 tháng nhưng còn ẩn chứa nhiều uẩn khúc. Có dấu hiệu cho thấy việc bao che, thiếu trách nhiệm của cơ quan công an địa phương xung quanh vụ việc này…

Điều luật "khắc chế" tội phạm ngân hàng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Bộ luật Hình sự 1999 có Điều 179 quy định về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng luật sư Hà Huy Phong, giám đốc Cty tư vấn Ka Long và giới làm công tác tín dụng ở ngân hàng phân tích về dấu hiệu cấu thành của tội phạm này.

Muôn kiểu 'xẻ thịt' và bảo kê công viên để trục lợi

Chủ nhật, 09/06/2013 | 21:58
Nhiều công viên đang bị chiếm dụng, xẻ thịt bởi những hộ kinh doanh, buôn bán hoặc phục vụ mục đích khác. Thậm chí, một số công viên, ngay cả nhà vệ sinh phục vụ người dân cũng bị chiếm luôn. Ai đang sử dụng công viên và ai đứng đằng sau "bảo kê" cho hoạt động buôn bán này?

Có bảo kê đưa sừng tê giác vào Việt Nam

Thứ 2, 29/07/2013 | 09:05
Đó là nhận định của Tổ chức Traffic (Mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán thực, động vật hoang dã) về tình hình buôn bán, sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam hiện nay.

Hoạt động bảo kê tại nhiều vũ trường đã làm 'nhờn luật'

Thứ 7, 06/07/2013 | 09:42
Vi phạm trong hoạt động của vũ trường, quán bar ở nhiều địa phương hiện nay theo chiều hướng ngày càng phức tạp.