Cách giải độc gan hiệu quả nhất sau khi lạm dụng rượu, bia dịp Tết

Cách giải độc gan hiệu quả nhất sau khi lạm dụng rượu, bia dịp Tết

Thứ 5, 22/02/2018 | 08:58
0
Việc ăn quá nhiều thực phẩm dầu mỡ, uống quá nhiều bia, rượu trong những ngày Tết đã khiến gan hoạt động quá tải. Vì thế sau Tết, bạn cần biết cách giải độc để bảo vệ gan.

Báo cáo nhanh của bộ Y tế cho thấy, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận 810 bệnh nhân bị ngộ độc rượu trong 6 ngày Tết vừa qua.

Trong đó, trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 5 trường hợp ngộ độc rượu, một người tử vong. Tuy nhiên, theo TS. Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đây chỉ là những ca nặng cần can thiệp y tế; trên thực tế còn rất nhiều người uống rượu, bia đến mức nôn mửa, tự điều trị tại nhà hoặc chỉ nhập viện tuyến dưới. 

Chia sẻ trên báo Sức khoẻ & Đời sống, TS. Hùng cho biết, việc lạm dụng rượu, bia sẽ khiến men gan tăng cao, từ đó phá hủy tế bào gan. Khi tế bào gan bị phá hủy sẽ khó phục hồi. Nếu uống rượu nhiều, vài năm sau, bạn sẽ bị xơ gan, viêm tụy. Từ xơ gan đến khi tử vong là cả một quá trình điều trị lâu dài, tốn kém, gây ra gánh nặng của cả gia đình và xã hội.

Các bệnh - Cách giải độc gan hiệu quả nhất sau khi lạm dụng rượu, bia dịp Tết

Những trường hợp nhập viện tuyến trên vì rượu, bia chủ yếu là ca nặng cần can thiệp y tế. Ảnh minh hoạ: Internet.

Để giải độc cho gan khi đã trót uống rượu, bia nhiều trong dịp Tết, TS. Hùng đưa ra lời khuyên trên VnExpress, việc đầu tiên là chấm dứt không đưa chất độc là rượu, bia vào cơ thể. Sau đó, uống nhiều nước để thải độc tố. Tiếp đến, cần phải ăn uống khoa học, cân bằng các nhóm đạm, đường, chất béo, chất xơ cho gan được nghỉ ngơi. Hãy ăn uống với món nhẹ nhàng, dễ tiêu như bát cháo thịt, súp… 

Bên cạnh đó, không nên uống thuốc bổ gan vì điều này càng khiến cho gan phải chuyển hóa, làm việc nhiều hơn. Nếu có biểu hiện ngộ độc nặng, phải đến bệnh viện cấp cứu ngay.

Nhân đây, TS. Hùng cũng khuyến cáo: “Cần phải có sự thay đổi về thói quen uống rượu, chúc tụng rượu, bia trong ngày Tết kiểu như “rượu bất khả ép, ép bất khả từ”. Lâu nay, chúng ta cứ nghĩ chỉ uống rượu đến khi phải nhập viện mới nguy hiểm, mà trên thực tế việc sử dụng quá nhiều rượu, bia dù chưa đến mức nhập viện cũng đã gây tổn hại nghiêm trọng cho gan. 

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư thế giới xếp ethanol vào nhóm chất gây 7 bệnh ung thư gồm: Khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ. Lý do là rượu tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các tác nhân gây ung thư thấm vào cơ thể, ví dụ hút thuốc.

Trong khi đó, tờ Trí Thức Trẻ thông tin, uống rượu thậm chí chỉ với một lượng nhỏ hoặc vừa có liên quan mật thiết đến nguy cơ ung thư thực quản, ung thư miệng, ung thư gan, ung thư vú. Uống rượu cũng là nguyên nhân gây ra 5% trường hợp ung thư và tử vong do ung thư trên thế giới.

N.H (tổng hợp)

Ngộ độc rượu ngày Tết: Mất bò mới lo làm chuồng

Thứ 2, 19/02/2018 | 12:01
Cứ mỗi dịp Tết đến, tình trạng ngộ độc rượu (methanol) lại tăng lên. Chuyện này vốn thuộc dạng "biết rồi khổ lắm nói mãi", thế nhưng có vẻ vẫn cứ phải "mất bò mới lo làm chuồng".

Cách phòng tránh ngộ độc rượu, bia ngày Tết

Thứ 2, 12/02/2018 | 18:27
Rượu, bia được coi là đồ uống không thể thiếu mỗi dịp Tết đến Xuân về. Nhưng làm thế nào để phòng tránh ngộ độc rượu, bia thì không phải ai cũng biết.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.