Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội

Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội

Thứ 4, 27/02/2019 | 19:30
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa chính thức gặp mặt và có cái bắt tay đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, Việt Nam.

Tối 27/2, lúc 18h30, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại khách sạn Metropole (Hà Nội).

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều có cuộc trao đổi với nhau tại khách sạn Metropole

Tin nhanh - Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội

Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Tin nhanh - Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội (Hình 2).

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 27 và 28/2.

Trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cập nhật trạng thái trên Twitter.

Trong dòng trạng thái mới nhất ông Trump nói sẽ nỗ lực cùng ông Kim Jong-un thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và tuyên bố sẽ giúp Triều Tiên trở thành cường quốc kinh tế.

"Tất cả các tin tức (hay phỏng đoán) về ý định của tôi đối với Triều Tiên đều sai. Ông Kim Jong-un và tôi sẽ rất cố gắng để làm được gì đó về phi hạt nhân hóa và sau đó biến Triều Tiên thành cường quốc kinh tế. Tôi tin rằng Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ rất thiện chí giúp đỡ", ông Trump viết.

Tin nhanh - Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội (Hình 3).

Theo tường thuật của hãng CNN, hai nhà lãnh đạo cười tươi trước hàng quốc kỳ của hai nước và đông đảo phóng viên quốc tế. Tổng thống Trump nói ông mong đợi một cuộc gặp gỡ "rất thành công".

Chủ tịch Kim Jong-un nói: "Chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và có mặt ở đây hôm nay".

Đáp lời, Tổng thống Trump nói "quả là vinh hạnh khi được cùng có mặt ở Việt Nam".

"Chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ lần thứ nhất rất thành công. Một số người muốn thấy tiến triển nhanh hơn, nhưng tôi rất vui với những gì chúng ta đang làm", Tổng thống Donald Trump nói thêm.

Tin nhanh - Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội (Hình 4).

Trước đó, đoàn xe của Tổng thống Trump đã đến khách sạn Metropole. Ông đến trước nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tin nhanh - Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội (Hình 5).
Tin nhanh - Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội (Hình 6).

Đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến khách sạn Metropole sau đoàn xe của tổng thống Mỹ khoảng 3 phút.

Tin nhanh - Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội (Hình 7).

Các phóng viên quốc tế vẫn đang dẫn đưa tin trực tiếp về Hội nghị.

Hoàng Bích - Thu Huyền - Hữu Thắng

Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có "mối quan hệ tuyệt vời"

Thứ 4, 27/02/2019 | 17:45
Tổng thống Trump nói với các phóng viên ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có "mối quan hệ tuyệt vời" và Hội nghị Thượng đỉnh lần hai sẽ "rất thành công", thậm chí "tuyệt vời hơn" lần gặp đầu tiên hồi năm ngoái.

Thứ trưởng bộ Ngoại giao: Truyền thông quốc tế đánh giá cao về công tác đón tiếp hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều của Việt Nam

Thứ 4, 27/02/2019 | 17:58
Chiều ngày 27/2, trả lời trước báo giới Thứ trưởng bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, truyền thông quốc tế đánh giá cao về công tác chuẩn bị, tiếp đón hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều của Việt Nam.

Trường mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị đã sẵn sàng đón đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên

Thứ 4, 27/02/2019 | 16:33
Mọi công tác chuẩn bị tại ngôi trường biểu trưng cho tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên đã sẵn sàng để chào đón sự ghé thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên.

Theo chân đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump đến Phủ Chủ tịch nước

Thứ 4, 27/02/2019 | 14:48
Sáng 27/2, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Phủ Chủ tịch gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.