Cái chết bí ẩn của ngôi sao Hollywood (Kỳ cuối)

Cái chết bí ẩn của ngôi sao Hollywood (Kỳ cuối)

Thứ 4, 24/04/2013 | 15:46
0
Những vết thương khó hiểu trên người Natalie và các cuộc điều tra kéo dài tới ngày nay.

Ngày 28/11/1981 là ngày định mệnh trong cuộc đời của Natalie Wood khi cô tử vong bất thường với nhiều vết thương khó hiểu.

Tin Natalie tử vong nhiều người bàng hoàng. Chồng cô, Robert Wagner thừa nhận vừa cãi nhau với vợ vài giờ trước nhưng mọi việc không tồi tệ tới mức để mình phải sát hại vợ. Wagner cứ ngỡ vợ đang ngủ trong phòng nhưng sau vài giờ tìm kiếm anh bàng hoàng khi vợ đã qua đời.

Pháp luật - Cái chết bí ẩn của ngôi sao Hollywood (Kỳ cuối)

Vai diễn nổi tiếng của Natalie trong phim Miracle on 34th Street ( Điều kỳ diệu ở phố 34 ) năm 1947.

Điểm đáng chú ý là khi cảnh sát kiểm tra xác của Natalie, họ phát hiện có nhiều vết thâm tím trên cổ tay và một số nơi nhạy cảm khác. Điều này dấy lên nghi ngờ rằng nữ minh tinh đã bị tấn công trước khi rơi xuống nước.

Có thể lúc đó nữ diễn viên đang cố gắng tháo chiếc xuồng cứu hộ được cố định lỏng lẻo bên thân tàu vì nó liên tục bị gió làm va đập vào thành tàu khiến cô khó ngủ và chẳng may ngã xuống biển và tử vong.

Sau thời gian dài điều tra, cảnh sát kết luận đây là một vụ tai nạn và nguyên nhân dẫn tới cái chết của Natalie là hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu hình sự. Nguyên nhân do cô ngã ra từ một chiếc thuyền, chiếc áo choàng màu đỏ quá nặng đã khiến cô không thể xoay sở với nước biển mênh mông và cái lạnh ngoài khơi.

Pháp luật - Cái chết bí ẩn của ngôi sao Hollywood (Kỳ cuối) (Hình 2).

Cái chết của nữ minh tinh xinh đẹp khiến nhiều người hâm mộ luyến tiếc.

Gần 30 năm sau, ngày 11/3/2010, Lana Wood (em gái của Natalie Wood) và thuyền trưởng Davern đã đề nghị cảnh sát trưởng hạt Los Angeles điều tra lại về cái chết của Natalie. Cơ quan cảnh sát hạt này quyết định điều tra lại một lần nữa.

Lần này, cảnh sát có quyển nhật ký của Robert Wagner làm manh mối khá quan trọng. Nhiều năm sau cái chết của vợ, anh này viết rằng Natalie bỏ về phòng khi anh và Walken - một người bạn diễn của Natalie trong phim Brain storm được mời cùng đi - cãi nhau do quá chén. Sau đó, cô tức giận lên xuồng hơi bơi đi dẫn đến tai nạn.

Pháp luật - Cái chết bí ẩn của ngôi sao Hollywood (Kỳ cuối) (Hình 3).

Trong bộ phim Rebel Without a Cause ( Nổi loạn vô cớ ) sản xuất năm 1955, Natalie Wood đóng cặp ngọt ngào với tài tử James Dean.

Nhưng thuyền trưởng Dennis Davern, người lái thuyền khi đó lại khẳng định Robert nói dối vì lúc ông đến can thiệp 2 vợ chồng khỏi cãi vã thì không có ai khác ngoài 3 người.

Cuộc điều tra rơi vào bế tắc.

Vụ án bất ngờ được lật lại hồi tháng 11/2011. Mới đây, tháng 8/2012, cảnh sát điều tra thành phố Los Angeles đã phải sửa lại hồ sơ vụ án trong đó ghi rõ rằng Natalie “chết do tai nạn đuối nước và một vài nguyên nhân chưa được xác định” thay vì “chết do tai nạn đuối nước”.

Pháp luật - Cái chết bí ẩn của ngôi sao Hollywood (Kỳ cuối) (Hình 4).

Natalie Wood nhận giải tại Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 1966.

Hiện nguyên nhân cái chết của Natalie Wood vẫn là một điều bí ẩn. Những uẩn khúc về cuộc đời nữ minh tinh xinh đẹp và tài năng này có được làm rõ hay không vẫn đang còn bỏ ngỏ. Nhưng một điều có thể chắc chắn rằng sự ra đi của cô đã làm hàng trăm ngàn người hâm mộ vẫn phải ngậm ngùi mỗi khi họ xem lại những thước phim của Natalie Wood.

Theo Trutv/khampha.vn

Những cái chết làm người lớn giật mình

Thứ 5, 18/04/2013 | 11:56
Thời gian gần đây xảy ra không ít trường hợp các em học sinh chọn con đường tự tử để giải quyết bức xúc cá nhân.

Bí mật cái chết lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành

Chủ nhật, 14/04/2013 | 20:08
Chủ tịch Kim Nhật Thành là người sáng lập ra nước CHDCND Triều Tiên, nắm quyền gần nửa thế kỷ. Cái chết bất ngờ của ông đã gây ra cơn địa chấn chính trị lớn ở quốc gia Đông Bắc Á này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Phát hiện 22 nam nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:58
Lực lượng công an test nhanh khách và nhân viên, tiếp viên tại quán, kết quả có 22 người dương tính với ma túy tổng hợp.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Bỏ 320 triệu đồng mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên nhận cái kết

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:09
Tại phiên tòa, bị cáo Lợi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.